Hội nghị: Cải tạo nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng trong các tòa nhà và cơ sở công nghiệp

Cập nhật: 21/07/2009
Ngày 16/7/2009, Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Hồ Chí Minh cùng với Sáng kiến Khí hậu - Quỹ Clinton đồng tổ chức Hội nghị với chủ đề "Cải tạo nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng và giảm chi phí trong các tòa nhà và các cơ sở công nghiệp - mô hình kinh doanh bền vững cho sự thành công" tại khách sạn Sofitel Plaza Saigon.

Đây là hoạt động hợp tác chính thức đầu tiên giữa TP.HCM và Sáng kiến Khí hậu - Quỹ Clinton, trong chương trình "Cải tạo nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng trong các tòa nhà" (EEBRP), sau khi thành phố Hồ Chí Minh trở thành thành viên của tổ chức C40 - Những thành phố lớn nhất trên thế giới cam kết tham gia chống biến đổi khí hậu.

Tiếp bước thành công của các Hội nghị trong Chương trình EEBRP của Sáng kiến Khí hậu - Quỹ Clinton đã được tổ chức tại Bangkok đầu năm 2008 và Jakarta cuối tháng 6 năm 2009, Hội nghị lần này được tổ chức tại TP.HCM nhằm tạo điều kiện để các chủ tòa nhà và các cơ sở công nghiệp tiếp cận thông tin về một mô hình kinh doanh bền vững để triển khai những dự án cải tạo và nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng, giảm chi phí. Mô hình này đã được áp dụng thành công tại nhiều nước trên thế giới.

Hội nghị này mở rộng cho tất cả các thành phần quan tâm bao gồm ban quản lý các khách sạn, khu thương mại, siêu thị, cao ốc văn phòng, bệnh viện, trường học, ban quản lý các khu công nghiệp, chủ các cơ sở công nghiệp, các nhà tư vấn, các kiến trúc sư...

Nguồn: DĐDN