Hà Tĩnh: Thiết lập bẫy ảnh để giám sát động vật hoang dã

Cập nhật: 13/02/2023
Vườn quốc gia Vũ Quang (tỉnh Hà Tĩnh) tiến hành lắp đặt 25 điểm bẫy ảnh giám sát đa dạng sinh học và đánh giá mối đe dọa trên toàn bộ diện tích rừng do đơn vị quản lý.

Vườn quốc gia Vũ Quang được đánh giá là một trong những trung tâm đa dạng sinh học bậc nhất Việt Nam, với nhiều loài động, thực vật nguy cấp, quý hiếm cần được ưu tiên bảo tồn. Các nghiên cứu khoa học tại Vườn Quốc gia Vũ Quang cho thấy, bên cạnh sự góp mặt của 1.829 loài thực vật bậc cao, nơi đây còn có 94 loài thú thuộc 26 họ, 315 loài chim, 89 loài lưỡng cư bò sát, 88 loài cá xương, 316 loài bướm…

Trong đó, có nhiều loài động, thực vật nguy cấp, quý hiếm có tên trong danh mục Sách đỏ IUCN và Sách đỏ Việt Nam.  Vườn có sự hiện diện của nhiều loài đặc hữu cho cả Việt Nam và Lào. Trong đó có những loài đặc trưng, quý hiếm như: sao la, mang lớn, thỏ vằn, cầy vằn, chà vá chân nâu, vượn đen, gà lôi lam đuôi trắng, rắn lục sừng...

Việc lắp đặt bẫy ảnh là một trong những giải pháp hiệu quả trong giám sát đa dạng sinh học.

Để bảo tồn, phát huy đa dạng sinh học, nâng cao giá trị của hệ sinh thái Vườn di sản ASEAN, từ tháng 11 năm 2022 đến nay Vườn quốc gia Vũ Quang đã tiến hành lắp đặt 25 điểm bẫy ảnh, mỗi điểm gồm 2 máy cảm biến hồng ngoại. Các điểm bẫy ảnh được lắp đặt dựa trên ô lưới bản đồ toàn bộ lâm phận của đơn vị quản lý, khoảng cách mỗi điểm 2,5km.

Các máy cảm biến sẽ tự động ghi lại hình ảnh, phạm vi di chuyển của các loài động vật hoang dã, từ đó giúp đơn vị xác định rõ hơn về tài nguyên đa dạng sinh học để có biện pháp quản lý phù hợp; đồng thời, phân tích, xử lý, công bố đa dạng sinh học nhằm phục vụ hiệu quả cho công tác bảo tồn trong thời gian tới.

Bẫy ảnh sẽ tự động ghi lại tất cả các loài thú và chim sống trên mặt đất có trọng lượng lớn từ 500g trở lên khi di chuyển trước cảm biến. Thiết bị này có khả năng giúp giám sát sự phân bố cùng với những tập tính của các loài quý hiếm, cần quan tâm và khó theo dõi thông tin bằng các phương pháp khác. 

Thời gian tới, Hợp phần Bảo tồn đa dạng sinh học thuộc dự án “Quản lý rừng bền vững và Bảo tồn đa dạng sinh học” (VFBC) do tổ chức WWF Việt Nam phối hợp với Vườn quốc gia Vũ Quang thực hiện, dự kiến đến khoảng tháng 5/2023 sẽ hoàn thành lắp đặt 88 điểm bẫy ảnh giám sát đa dạng sinh học.

Thiết lập bẫy ảnh là phương pháp khảo sát không ảnh hưởng lớn đến quần thể thú và chim sống trên mặt đất. Các thông tin thu thập được cũng sẽ là dữ liệu để các Vườn quốc gia Vũ Quang xác định rõ hơn về tài nguyên đa dạng sinh học tại địa bàn quản lý để có được biện pháp quản lý phù hợp.

Văn Chung

Nguồn: TCĐT Thiên nhiên và Môi trường - thiennhienmoitruong.vn - Đăng ngày 12/02/2023