Khu du lịch sinh thái suối nước Moọc (Quảng Bình)

Cập nhật: 04/08/2009
Suối Nước Moọc (tiếng địa phương gọi là mọc) nằm trong phân khu dịch vụ hành chính của Vườn quốc gia Phong Nha – Kẻ Bàng, thuộc địa bàn xã Phúc Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình. Khu vực này rộng khoảng 30 ha, bao quanh bởi dãy núi đá vôi dựng đứng, ở giữa là thung lũng. Nguồn nước ở đây rất đặc biệt, nước trong xanh như màu ngọc bích và trồi lên từ chân núi đá chảy về sông Chày. Đây là một trong những hiện tượng thiên nhiên rất độc đáo và kỳ thú.

Phía thượng nguồn là một hồ nước rộng 90 m2 có nhiều phiến đá lớn với những vân hoa tuyệt đẹp nằm dưới những tán cây cao. Phía hạ nguồn là thác nước, bãi đá ngầm, môi trường khí hậu mát mẽ tạo nên khung cảnh thuỷ mặc diệu kỳ, tựa như cảnh tiên.

Năm 2008, nhận thấy tiềm năng du lịch tại khu vực này, Ban quản lý Vườn quốc gia Phong Nha – Kẻ Bàng giao cho Trung tâm du lịch Văn hoá – Sinh thái phối hợp với dự án GTZ của Đức khảo sát đầu tư phục vụ du lịch. Với số vốn đầu tư giai đoạn 1 chỉ gần 1 tỉ đồng, làm 1,5km đường mòn sinh thái xuyên qua rừng, bãi đỗ xe và một số cầu  gỗ vượt suối, đến nay cơ sở hạ tầng ở điểm du lịch này tương đối hoàn chỉnh, có thể đón 1.000 lượt khách tham quan trong ngày.

Đây là điểm du lịch sinh thái đầu tiên tại Quảng Bình được xây dựng với mục đích du lịch kết hợp với giáo dục môi trường. Không phải ở đâu du khách cũng vừa có thể đi bộ dưới những tán rừng nguyên sinh, vừa lắng nghe hàng ngàn tiếng chim hót, quan sát loài voọc Hà Tĩnh, hoặc có thể đắm mình trong dòng suối mát, trong vắt…

Chỉ trong 6 tháng đầu năm 2009, đã có 1.768 lượt khách đến tham quan, nghỉ dưỡng tại điểm du lịch này. Vẻ đẹp nên thơ, khung cảnh sơn thuỷ hữu tình, không khí trong lành nơi đây khiến cho suối Nước Moọc đang và sẽ thực sự trở thành một khu nghỉ ngơi, thư giãn hấp dẫn đối với du khách gần xa khi đến với Quảng Bình.

 

Nguồn: VOV