Quảng Nam: Thả một con tê tê về lại rừng

Cập nhật: 29/03/2023
Ngày 27/3, Ban Quản lý Khu bảo tồn biển Cù Lao Chàm (Hội An, Quảng Nam) cho biết, đơn vị phối hợp chính quyền địa phương và các đơn vị liên quan trên địa bàn xã Tân Hiệp (thành phố Hội An) thả một con tê tê về lại rừng.

Tê tê được thả về môi trường tự nhiên.

Khoảng 13 giờ 30 phút cùng ngày, chị Trần Thị Hiền (trú thôn Bãi Làng, xã đảo Tân Hiệp) phát hiện một con tê tê bò vào nhà mình. Sau đó, chị Hiền liên hệ và bàn giao con tê tê này cho cơ quan chức năng.

Con tê tê có trọng lượng 1,7 kg, tình hình sức khỏe ổn định.

Ngay sau khi tiếp nhận, Ban Quản lý Khu bảo tồn biển Cù Lao Chàm đã làm thủ tục theo quy định và thả tê tê về môi trường tự nhiên.

Theo Ban Quản lý Khu bảo tồn biển Cù Lao Chàm, đây là loài động vật rừng nguy cấp, quý hiếm thuộc Nhóm IB, được ưu tiên bảo vệ và nghiêm cấm khai thác, sử dụng, mua bán, tiêu thụ dưới mọi hình thức.

Quốc Việt

Nguồn: Báo Nhân dân - nhandan.vn - Đăng ngày 27/03/2023