Vũng Tàu: Đề nghị xử lý hành vi chiếm bãi tắm làm nơi để phương tiện đánh bắt hải sản

Cập nhật: 10/08/2009
Ông Đặng Hải Đường, Chủ DNTN Dịch vụ du lịch biển Viễn Đông (gọi tắt là Doanh nghiệp Viễn Đông), huyện Xuyên Mộc có thư gửi đến Báo Bà Rịa-Vũng Tàu và các cơ quan chức năng phản ánh tình trạng một số ngư dân ở khu vực biển Hồ Cốc, xã Bưng Riềng, huyện Xuyên Mộc chiếm bãi biển neo đậu tàu, ghe, buôn bán hàng rong, gây ô nhiễm môi trường làm ảnh hưởng đến hoạt động của doanh nghiệp.

Theo điều tra, khu đất bãi bồi ven biển Hồ Cốc có diện tích hơn 3ha được UBND huyện Xuyên Mộc giao cho UBND xã Bưng Riềng quản lý. Tại khu vực bãi Tầm Bồ (nằm trong khu vực này) từ trước đến nay có hơn 50 hộ ngư dân của xã Bưng Riềng đã để phương tiện đánh bắt hải sản và yên ổn làm ăn sinh sống. Nhưng còn hơn 10 hộ ngư dân khác chiếm bãi tắm do Doanh nghiệp Viễn Đông quản lý để đậu phương tiện đánh bắt hải sản và xả các chất thải gây ô nhiễm bãi tắm. Đồng thời, họ tự ý dựng chòi cho vợ con buôn bán, gây khó khăn cho du khách xuống bãi tắm và len lỏi vào khu vực dành cho du khách ngồi nghỉ ngơi, chèo kéo, đeo bám du khách. Về việc này, ngày 15/5/2009, Doanh nghiệp Viễn Đông đã có văn bản gửi các cơ quan chức năng, nhưng đến nay chưa có phản hồi.

Doanh nghiệp Viễn Đông hiện đang kinh doanh trên diện tích đất đã được UBND tỉnh cho thuê đất để lập dự án du lịch nghỉ dưỡng theo Quyết định số 4733/QĐ-UBND ngày 22/12/2008. Hiện nay, doanh nghiệp đã liên kết với hơn 80 công ty du lịch lữ hành nội địa trong và ngoài tỉnh đưa khách đến cắm trại và nghỉ ngơi. Dù cơ sở vật chất còn đơn sơ nhưng bước đầu doanh nghiệp đã khẳng định được thương hiệu và góp phần vào xây dựng danh tiếng cho tuyến du lịch Hồ Cốc-Bình Châu-Bưng Riềng-Xuyên Mộc-Bà Rịa-Vũng Tàu.

Trước tình hình một số ngư dân chiếm đất gây khó khăn trong hoạt động, Doanh nghiệp Viễn Đông đã lập Tổ bảo vệ để giữ gìn an ninh trật tự cho du khách, nhưng số ngư dân này đã tìm cách cản trở, nhiều lần dùng gậy gộc đuổi đánh nhân viên và bảo vệ của doanh nghiệp. Để giữ gìn an ninh trật tự địa bàn, đã 6 tháng qua lãnh đạo doanh nghiệp Viễn Đông cố gắng xử lý ôn hòa với các ngư dân này, nhưng họ lại được đà lấn tới, đe doạ đến cả tính mạng chủ doanh nghiệp. Những sự việc trên, Doanh nghiệp Viễn Đông đã báo cáo trực tiếp với chính quyền địa phương và công an xã Bưng Riềng. UBND và Công an xã Bưng Riềng đã mời các ngư dân này lên làm việc nhưng họ không hợp tác. Các cấp có thẩm quyền nhanh chóng, có biện pháp giải quyết dứt điểm, tạo điều kiện cho doanh nghiệp Viễn Đông yên tâm kinh doanh và tiến hành xây dựng theo tiến độ của dự án.

 

Nguồn: Báo BR-VT