Bảo vệ môi trường cũng là cách tập hợp thanh niên

Cập nhật: 17/08/2009
Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và Bộ Tài nguyên - Môi trường vừa tổ chức Hội nghị sơ kết 6 tháng thực hiện Nghị quyết liên tịch về việc phối hợp hành động trong lĩnh vực bảo vệ tài nguyên và môi trường, giai đoạn 2008 - 2012.

Hội nghị đã đánh giá cao các hoạt động của Đoàn Thanh niên trong việc phối hợp với Bộ Tài nguyên - Môi trường nhằm đẩy mạnh các hoạt động truyền thông, xây dựng mô hình và đạt được những kết quả quan trọng, khẳng định vai trò xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ trong việc tham gia bảo vệ môi trường.

Theo Bộ Tài nguyên - Môi trường, lĩnh vực Môi trường rất rộng lớn, Đoàn Thanh niên nên cân nhắc lựa chọn một số nội dung phù hợp với khả năng, điều kiện của mình. Chẳng hạn, Đoàn có thể phát động thanh niên tham gia bảo vệ môi trường ngay tại công sở, khu phố, thôn xóm... nơi mình đang sinh hoạt. Đó là công việc không mang tính hình thức, phong trào mà sẽ cho thấy ngay hiệu quả, góp phần hình thành nếp sống văn hóa và nâng cao ý thức bảo vệ môi trường của đoàn viên, thanh niên.

Đặc biệt, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên - Môi trường Phạm Khôi Nguyên nhấn mạnh nhiều lần, tầm quan trọng của lực lượng thanh niên trong việc tạo nên các phong trào bảo vệ môi trường rộng khắp và có chiều sâu. Bộ trưởng ghi nhận, "thanh niên là đội quân xung kích mạnh nhất, nhanh nhất" và đề nghị thanh niên tham gia thêm một số nội dung khác trong thời gian tới như: đất đai, tài nguyên hay vấn đề biến đổi khí hậu...

anh Võ Văn Thưởng, Bí thư Thứ nhất T.Ư Đoàn khẳng định, Đoàn thanh niên là lực lượng xung kích, là "cánh tay nối dài" của các cơ quan quản lý Nhà nước trong việc đưa chủ trương, chính sách của Chính phủ tới người dân, trước hết là thanh thiếu nhi. Anh Thưởng cho rằng, tham gia phối hợp hành động trong lĩnh vực tài nguyên, môi trường cũng chính là một phương thức tập hợp thanh niên của Đoàn.

 

Nguồn: SVVN