Lễ hội Hòa Bình tại thành phố hoa Sa Đéc (Đồng Tháp)

Cập nhật: 28/04/2023
Lễ hội Hòa Bình sẽ góp phần tạo dựng hình ảnh địa phương trở thành “Thành phố lễ hội” trong những năm tiếp theo, đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của tỉnh Đồng Tháp.

Một tiết mục biểu diễn tại Lễ hội Hòa bình.

Tối 27/4, tại Công viên Sa Đéc, Ủy ban nhân dân thành phố Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp tổ chức khai mạc Lễ hội Hòa Bình thành phố Sa Đéc lần thứ hai năm 2023.

Phát biểu khai mạc lễ hội, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Sa Đéc Võ Thị Bình cho biết, Lễ hội Hòa Bình là dịp để ghi nhớ thời khắc lịch sử hào hùng, nhìn lại một chặng đường hết sức gian nan, khổ cực, là sự hy sinh cao cả của dân tộc, của những anh hùng quên thân vì nước mang lại cuộc sống “Độc lập-Tự do-Hạnh phúc” như hiện nay.

Lễ hội là cơ hội để thành phố Sa Đéc tăng cường, mở rộng kết nối với nhiều tỉnh, thành phố bạn, cộng đồng doanh nghiệp trong hợp tác, xúc tiến đầu tư-thương mại, thu hút các tour, tuyến du lịch, thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội của thành phố trong thời gian tới.

Đại biểu xem các tiết mục biểu diễn nghệ thuật trong đêm khai mạc Lễ hội Hòa Bình.

Sự lan tỏa của Lễ hội Hoà Bình sẽ góp phần tạo dựng hình ảnh địa phương trở thành “Thành phố lễ hội” trong những năm tiếp theo, đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của tỉnh, tạo động lực cho tăng trưởng và chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng tích cực và phát triển bền vững.

Lễ hội Hòa Bình diễn ra từ ngày 27 đến 30/4 với nhiều hoạt động đặc sắc, như: Hội thi làm rau câu nghệ thuật, lễ hội đường phố, giải thi đấu thể thao điện tử Esport, hội thi Quốc ca, Công đoàn ca, tổng kết và trao giải cuộc thi sáng tác ca khúc về Sa Đéc kỷ niệm 10 năm thành lập thành phố, giải quần vợt, thi đấu kỳ đài “Non sông thống nhất”… Không gian chính tổ chức Lễ hội tại công viên Sa Đéc.

Trong thời gian diễn ra lễ hội, các khu, điểm du lịch trên địa bàn thành phố Sa Đéc cũng có nhiều hoạt động hưởng ứng, trang trí sân vườn để phục vụ du khách đến tham quan trong kỳ nghỉ lễ dịp 30/4, 1/5.

Hữu Nghĩa

Nguồn: Báo Nhân dân - nhandan.vn - Ngày đăng 27/04/2023