Phát triển du lịch nông nghiệp tỉnh Đồng Tháp

Cập nhật: 30/04/2023
Người làm du lịch cần loại bỏ suy nghĩ tự hài lòng với chính mình. Phát triển du lịch không chỉ mang lại lợi ích cho nông dân mà còn là lòng tự hào quảng bá hình ảnh quê hương, xứ sở.

Du khách tham quan, trải nghiệm tại Khu du lịch Cánh đồng hoa hồng, thành phố Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp. (Ảnh: Hữu Nghĩa)

Chiều 28/4, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Đồng Tháp tổ chức hội thảo “Nâng tầm vị thế phát triển du lịch nông nghiệp tỉnh Đồng Tháp”.

Tham dự có Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Lê Minh Hoan, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp Đoàn Tấn Bửu, lãnh đạo các viện, trường, các tổ chức, đơn vị du lịch trong và ngoài tỉnh.

Du lịch nông nghiệp Đồng Tháp tuy mới hình thành và phát triển trong những năm gần đây nhưng đã góp phần đa dạng hóa, làm phong phú sản phẩm, tăng thêm sự lựa chọn cho du khách. Đến với du lịch nông nghiệp, du khách có cơ hội trải nghiệm, khám phá vẻ đẹp của quê hương, con người, văn hóa Đồng Tháp.

Quang cảnh hội thảo. (Ảnh: Hữu Nghĩa)

Du lịch nông nghiệp còn góp phần bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hoá, tài nguyên thiên nhiên; tạo việc làm, nâng cao đời sống nhân dân, đẩy mạnh quảng bá hình ảnh quê hương, con người Đồng Tháp.

Làm sao để du lịch nông nghiệp Đồng Tháp phát triển tạo bước đột phá? Với câu hỏi này, ông Ngô Quốc Khang, Cố vấn Hiệp hội phát triển nông trại du lịch Đài Loan (Trung Quốc) cho rằng, Đồng Tháp cần xây dựng mô hình du lịch nông nghiệp trải nghiệm, trong đó du khách được trực tiếp tham gia quá trình trồng, chăm sóc, chế biến nông sản. Các sản phẩm du lịch nông nghiệp cần chú trọng hình thức đóng gói thành phẩm, thiết kế bắt mắt, thu hút du khách.

Đại biểu phát biểu tại hội thảo. (Ảnh: Hữu Nghĩa)

Đại diện Khoa Du lịch, Trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn Thành phố Hồ Chí Minh cho rằng, chính quyền Đồng Tháp cần tạo chính sách hấp dẫn để thu hút doanh nghiệp đầu tư trang trại du lịch. Đi kèm với đó, chính quyền cần ban hành cơ chế riêng để thúc đẩy du lịch nông nghiệp phát triển.

Ngoài ra, có nhiều ý kiến nhận thấy, việc thu hút nhân lực trẻ quay trở về quê hương phát triển du lịch cũng là vấn đề cần quan tâm. Song song đó, cần phát triển cơ sở hạ tầng, cơ sở lưu trú; tạo thương hiệu quốc gia cho xoài Đồng Tháp; xác định đối tượng phục vụ của loại hình du lịch nông nghiệp.

Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Lê Minh Hoan mong muốn người làm du lịch không ngừng học hỏi và suy nghĩ để tạo sự bền vững trong phát triển du lịch. (Ảnh: Thành Nhơn)

Theo Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Lê Minh Hoan, phát triển du lịch là một hành trình dài và dày công, do đó cần phải thực hiện bài bản.

Người làm du lịch cần loại bỏ suy nghĩ tự hài lòng với chính mình. Phát triển du lịch không chỉ mang lại lợi ích cho nông dân mà còn là lòng tự hào quảng bá hình ảnh quê hương, xứ sở.

“Thời gian tới, người làm du lịch cần chăm chút vào từng sản phẩm, không ngừng học hỏi và suy nghĩ để tạo sự bền vững trong phát triển du lịch”, Bộ trưởng Lê Minh Hoan mong muốn.

Tại hội thảo, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Đồng Tháp và Công ty Trách nhiệm hữu hạn Liên kết thương mại Toàn Cầu thực hiện ký kết Biên bản ghi nhớ Chương trình hợp tác giai đoạn 2023-2025.

Hội Ngành hàng sen tỉnh Đồng Tháp phối hợp Viện Ứng dụng khoa học công nghệ và đào tạo Mekong thực hiện ký kết phối hợp tổ chức nghiên cứu xây dựng Đề án quảng bá giới thiệu ẩm thực sen Đồng Tháp, nâng cao giá trị của sen Đồng Tháp đối với thị trường trong nước và quốc tế.

Hữu Nghĩa

Nguồn: Báo Nhân Dân - nhandan.vn - Đăng ngày 30/04/2023