Tình nguyện viên Đức tham gia bảo vệ môi trường Việt Nam

Cập nhật: 19/08/2009
Một nhóm tình nguyện viên trẻ của Đức sẽ tham gia công tác một năm tại các vườn quốc gia ở Việt Nam. Tổ chức Dịch vụ phát triển Đức (DED) cho hay họ sẽ có mặt tại Hà Nội ngày 17/8/2009. DED cho hay các tình nguyện viên là những bạn trẻ nhiệt tình với công tác xã hội, có các kỹ năng và đặc biệt quan tâm đến lĩnh vực bảo vệ môi trường.   

Ngoài các vườn quốc gia, nhóm sẽ chia nhỏ để hoạt động tình nguyện tại các trường học, các trường cao đẳng và đại học, như Khoa tiếng Đức - trường Đại học Hà Nội, Trung tâm Phụ nữ và Phát triển Hà Nội, nhà tình thương dành cho trẻ em ở Hội An. 

DED tổ chức tham gia tuyển chọn các tình nguyện viên tại Đức trong khuôn khổ chương trình weltwaerts theo yêu cầu của các tổ chức Việt Nam muốn nhận tình nguyện viên. Weltwaerts là chương trình tình nguyện viên hỗ trợ phát triển thuộc Bộ Hợp tác Phát triển kinh tế CHLB Đức, bắt đầu được thực hiện ở Việt Nam năm 2008.

Trong 1 năm, các tình nguyện viên trẻ sẽ giúp đỡ hỗ trợ các tổ chức đối tác, từ đó hiểu rõ hơn về Việt Nam cũng như gây dựng sự hiểu biết và thiện cảm với Việt Nam.

Đây cũng là cơ hội tốt để họ có thể chọn cho mình một định hướng nghề nghiệp đúng đắn trong tương lai. Vì vậy, chương trình mang đến lợi ích cho cả hai phía, các tình nguyện viên có được kinh nghiệm làm việc trong môi trường đa văn hóa còn các tổ chức đối tác có thêm người hỗ trợ.
 

Nguồn: VietnamNet