Lâm Đồng: Một khách sạn lập đội bảo vệ môi trường

Cập nhật: 19/08/2009
Đội bảo vệ môi trường tự nguyện gồm bốn cô gái người dân tộc do khách sạn Ngọc Mi (thuộc Công ty cổ phần Thành Ngọc, TP Đà Lạt, Lâm Đồng) quản lý. Đều đặn mỗi ngày các cô chia nhau đi nhặt rác rơi vãi trên bờ hồ Xuân Hương. Cô Ka Jong, một thành viên trong đội cho biết: “Mỗi ngày em phải đi bộ hai vòng quanh bờ hồ để thu lượm tất cả những thứ mà người ta vứt bỏ. Tuy rất mệt nhưng chúng em luôn làm việc một cách nghiêm túc”.
Đội bảo vệ môi trường tự nguyện trên được thành lập từ ý tưởng của ông chủ Công ty cổ phần Thành Ngọc. Bức xúc khi thấy người dân vứt rác làm giảm vẻ đẹp của hồ Xuân Hương, đầu năm 2009, ông cho lập ngay đội thu gom rác. Theo bà Võ Thị Hồng Loan, người quản lý khách sạn Ngọc Mi, công ty sẽ duy trì lâu dài đội bảo vệ môi trường và đang đầu tư hàng chục triệu đồng để trang bị thêm máy hút rác.
Tại TP Đà Lạt, Công ty Quản lý công trình đô thị Đà Lạt là đơn vị duy nhất chịu trách nhiệm dọn vệ sinh môi trường cho toàn thành phố. Trong khi việc xã hội hóa công tác vệ sinh môi trường ở thành phố du lịch này vẫn còn bỏ ngỏ, việc làm của Công ty cổ phần Thành Ngọc rất đáng ghi nhận. 
 
Nguồn: PL