Sự kiện Ngày đa dạng sinh học Biotrade

Cập nhật: 23/05/2023
Hưởng ứng Ngày Quốc tế đa dạng sinh học 22/5 với chủ đề “Từ thỏa thuận tới hành động: Phục hồi đa dạng sinh học, Trung tâm Phát triển Kinh tế Nông thôn (CRED) - Dự án Biotrade đã tổ chức Sự kiện Ngày đa dạng sinh học tại Vườn Quốc gia Cúc Phương, một địa điểm hàng đầu châu Á về đa dạng sinh học.

Các doanh nghiệp giới thiệu sản phẩm và kết nối tại sự kiện. (Ảnh: CRED cung cấp)

Sự kiện có sự tham gia chuyên môn từ Cục Bảo tồn Thiên nhiên và Đa dạng sinh học (Bộ Tài nguyên - Môi trường), Đại học Lâm nghiệp, Sở Nông nghiệp và PT nông thôn tỉnh Cao Bằng, BQL rừng đặc dụng Phia Oắc (Cao Bằng), các tổ chức có các hoạt động về đa dạng sinh học trong và ngoài nước như UEBT, GZ, IDH, Helvetas…, cùng đại diện Hiệp hội Gia vị Việt Nam, Hiệp hội Dừa, Hiệp hội Thực phẩm minh bạch.

Nhiều sản phẩm chế biến từ nông sản sạch đã được xuất khẩu.

Ngoài ra hơn 30 doanh nghiệp đang thực hành bảo tồn/khôi phục đa dạng sinh học trong canh tác, trong sản xuất kinh doanh, trong đó có nhiều doanh nghiệp đã đạt được các chứng nhận theo các tiêu chuẩn quốc tế như Organic, UEBT của Liên minh thương mại Sinh học có Đạo đức, Fair for Life… và xuất khẩu sản phẩm vào các thị trường cao cấp châu Âu, Mỹ, Nhật Bản... cũng có mặt tại sự kiện.

Các doanh nghiệp kết nối, trao đổi kinh nghiệm.

Sự kiện là cơ hội, cũng là nơi để các cơ quan chuyên môn, các tổ chức, các doanh nghiệp kết nối, cùng nhau chia sẻ các kinh nghiệm/câu chuyện thực tế của các đơn vị đang thực hành tốt bảo tồn đa dạng sinh học gắn liền với các hoạt động kinh doanh, sản xuất đồng thời cập nhật các thông tin liên quan đến trọng tâm và các cam kết của chính phủ Việt Nam, các doanh nghiệp về đa dạng sinh học cấp toàn cầu và trong nước.

Phát biểu tại Sự kiện, bà Nguyễn Lam Giang, Giám đốc Trung tâm Phát triển Kinh tế Nông thôn cho biết: “Với Sự kiện Ngày Quốc tế đa dạng sinh học, chúng tôi mong muốn khối Doanh nghiệp hiểu rõ hơn về đa dạng sinh học, khích lệ khối tư nhân đưa ra các cam kết và kế hoạch thực thi các cam kết, sản xuất và khai thác bền vững gắn với bảo vệ, khôi phục hệ sinh thái tại các vùng canh tác nông nghiệp, đồng thời lan toả rộng rãi thông điệp: Mọi doanh nghiệp đều có thể tham gia và hưởng lợi khi kinh doanh phù hợp với các nguyên tắc bảo tồn đa dạng sinh học”.

Trao giải cuộc thi ảnh "Vẻ đẹp đa dạng các vùng nguyên liệu tự nhiên" do CRED tổ chức.

Trong khuôn khổ sự kiện, bà Nguyễn Lam Giang, Giám đốc Trung tâm Phát triển Kinh tế Nông thôn - CRED đã trao tặng 15 tác phẩm kể chuyện bằng hình ảnh cho ông Đỗ Tấn Cương, đại diện Vườn quốc gia Cúc Phương.

Sự kiện Ngày Đa dạng sinh học góp phần khẳng định vai trò quan trọng của các doanh nghiệp trong việc thúc đẩy sản xuất, kinh doanh bền vững các sản phẩm có nguồn gốc tự nhiên.

Sự hỗ trợ của Thụy Sĩ thông qua dự án Biotrade đã nâng cao nhận thức của các bên tham gia về tiềm năng và lợi ích của việc đáp ứng các tiêu chuẩn bền vững quốc tế trong lĩnh vực nguyên liệu tự nhiên, phù hợp với các giá trị bảo tồn đa dạng sinh học, cho các doanh nghiệp cũng như môi trường và hệ thống thực phẩm bền vững.

Hà Chi (Ảnh: CRED cung cấp)

Nguồn: Báo Nhân dân - nhandan.vn - Ngày đăng 20/05/2023