An Giang triển khai chiến dịch “Hãy cứu sông Mekong”

Cập nhật: 19/08/2009
Tỉnh An Giang vừa triển khai cuộc vận động mọi người tham gia chiến dịch “Hãy cứu sông Mekong”, nhằm lưu ý các nước trên thượng nguồn có dòng sông Mekong chảy qua hãy xem xét lại kế hoạch xây dựng 11 đập thủy điện trên dòng chảy chính của sông Mekong, sẽ gây tình trạng thiếu nước vào mùa khô và lũ lụt vào mùa mưa cho các nước vùng hạ lưu, trong đó có tỉnh An Giang.

Trước đây tỉnh An Giang có đủ nước ngọt quanh năm cho sản xuất và sinh hoạt, nhưng những năm gần đây do các nước trên thượng nguồn xây dựng nhiều công trình trên dòng sông Mekong dẫn đến tình trạng thiếu nước trầm trọng vào mùa khô và bị xâm nhập mặn trên địa bàn tỉnh. Gần nhất là tháng 4-2009, trên kênh Thoại Giang 3 (huyện Thoại Sơn) có độ mặn 7,5‰.

Vì vậy, nếu các nước thực hiện 11 công trình đập thủy điện sẽ tác động trực tiếp như xói lở đất bờ sông, xáo trộn hệ sinh thái, lưu lượng nước bất thường làm mất đi nhiều loài thủy sinh, ảnh hưởng đến đánh bắt và nuôi trồng thủy sản; thiếu nước cho sinh hoạt, sản xuất làm ảnh hưởng trực tiếp đến cuộc sống người dân và nhu cầu đảm bảo an ninh lương thực...

 

Nguồn: TTXVN