Vũng Tàu hướng đến mùa du lịch hè rực rỡ

Cập nhật: 07/06/2023
Với thương hiệu du lịch biển nổi tiếng hàng đầu cả nước, Vũng Tàu luôn là điểm đến yêu thích của nhiều du khách. Để tạo sức hấp dẫn hơn trong dịp hè này, chính quyền địa phương và các đơn vị kinh doanh du lịch đã chủ động đưa ra nhiều sản phẩm mới, độc đáo, đồng thời siết chặt hơn môi trường kinh doanh, đảm bảo chất lượng dịch vụ.

Từ cuối tháng 5, các bãi tắm trên địa bàn TP.Vũng Tàu bắt đầu gia tăng khách tắm biển. Trong ảnh: Du khách chơi đắp cát tại Bãi Sau, TP. Vũng Tàu.

Biển sạch sẽ, con người thân thiện

Mùa du lịch hè thường được tính từ tuần cuối của tháng 5, khi HS bước vào kỳ nghỉ hè. TP. Vũng Tàu thuận lợi về vị trí địa lý, gần TP. Hồ Chí Minh, thương hiệu du lịch biển lại nổi tiếng từ lâu đời, bãi biển sạch, hải sản tươi ngon… luôn là lựa chọn hàng đầu của thị trường miền Nam.

Thời điểm này, các điểm du lịch trên địa bàn bắt đầu ghi nhận gia tăng lượng khách du lịch hè. Chúng tôi có mặt tại Bãi Sau vào sáng thứ Sáu (2/6), thời tiết buổi sáng mát mẻ kéo khách về biển khá đông. Biển lặng, sóng lăn tăn, nước rút sâu để lộ bãi cát rộng là sân chơi lý tưởng cho du khách.

Vừa chơi đắp cát với con trai nhỏ, chị Nguyễn Thị Thu Hằng, đến từ TP.Hồ Chí Minh vui vẻ cho biết, gia đình chị đi Vũng Tàu ngẫu hứng vì muốn đổi gió, tắm biển. Ban đầu, chị chỉ tính lưu trú một đêm, hôm sau cho các con tắm biển, ăn uống rồi về. Thế nhưng, chủ khách sạn tiếp đón quá chu đáo, giá phòng rẻ, chỉ 400 ngàn đồng/đêm cho 4 người, bãi biển rất sạch nên cả nhà tôi quyết định lưu lại đến hết tuần để các con vui chơi, tắm biển cho thỏa thích.

Ông Phạm Khắc Tộ, Giám đốc Trung tâm Quản lý và Hỗ trợ khách du lịch TP. Vũng Tàu cho biết, từ đầu tuần đến nay, lượng người đổ về tắm biển tại các bãi tắm trên toàn thành phố tăng đáng kể. Dự kiến, cao điểm mùa hè sẽ từ giữa tháng 6 đến giữa tháng 8. Phân khúc khách hè chủ yếu nghỉ dưỡng, tắm biển, tham quan các danh thắng, bảo tàng.

Khảo sát tại nhiều khách sạn trên địa bàn lượng khách mua phòng, dịch vụ cho mùa hè đang có chiều hướng tăng dần cho cả ngày thường và cuối tuần. Trong đó, các ngày cuối tháng 6, nhiều khách sạn, resort hơn 80% lượng phòng đã được đặt cọc giữ chỗ.

Ông Đậu Thế Anh, Tổng Giám đốc Hồ Mây Park cho biết, từ cuối tháng 5, công suất phòng của đơn vị khá đều, ngày thường dao động từ 40 đến 60%, cuối tuần luôn kín phòng. Khách đến vui chơi trong ngày gia tăng đáng kể phân khúc khách đoàn từ các trường học và nhóm gia đình.

Cao điểm có ngày Hồ Mây Park đón hơn 1.000 khách vui chơi, ăn uống. Sang tháng 7, khi học sinh hoàn thành các kỳ thi cuối cấp, chắc chắc nhu cầu du lịch sẽ bùng nổ.

Tăng trải nghiệm cho du khách

Nhận định mùa hè là “mùa vàng” của du lịch. Các DN trên địa bàn TP. Vũng Tàu đều chú ý chỉnh trang cơ sở vật chất, thay mới các thiết bị đã xuống cấp, tuyển dụng và tập huấn tay nghề cho nhân lực để phục vụ khách tốt nhất. Bên cạnh đó, tập trung tăng trải nghiệm bằng dịch vụ mới, hoặc làm mới dịch vụ, bên cạnh kích cầu giữ chân khách lưu trú dài ngày hơn và chi tiêu nhiều hơn.

Cụm khách sạn ibis Styles Vũng Tàu (số 117 Thùy Vân, TP.Vũng Tàu) và Mercure Vũng Tàu (số 3-6 Hạ Long, TP.Vũng Tàu) kết hợp với hãng tàu cao tốc Greenlines DP khởi động chuỗi trải nghiệm du lịch, nghỉ dưỡng và ẩm thực thu hút khách hè.

Khách di chuyển bằng tàu cao tốc Greenlines DP về Vũng Tàu nghỉ dưỡng tại khách sạn ibis Syles Vũng Tàu chỉ phải trả từ 1.985.000 đồng/người và 2.320.000 đồng/người khi lưu trú tại Mercure Vũng Tàu. Giá vé trên bao gồm hỗ trợ đặt vé tàu 1 chiều (Sài Gòn - Vũng Tàu hoặc Vũng Tàu - Sài Gòn), 1 đêm/phòng, ăn sáng buffet và các tiện ích kèm theo tại khách sạn.

Du khách chụp ảnh lưu niệm tại công viên Cột cờ, Bãi Sau.

Ngoài ra, khách sạn ibis Syles Vũng Tàu cũng tung ra nhiều thực đơn hấp dẫn, khám phá ẩm thực đường phố với combo 2 ly bia tươi, món ăn nhẹ giá 219 ngàn đồng cho 2 người. Khách lưu trú tại khách sạn Mercure Vũng Tàu được ngắm hoàng hôn, thưởng thức cocktail trong không gian nhạc sống lúc 17 giờ mỗi cuối tuần, trải nghiệm ẩm thực Tây Ban Nha. Chương trình được áp dụng đến hết tháng 12/2023.

Hồ Mây Park công bố nhiều chương trình ưu đãi trong mùa hè. Điểm đặc biệt, thời hạn sử dụng các gói dịch vụ ưu đãi đến hết năm 2023. Cụ thể, giảm từ 10 đến 30% giá dịch vụ cho khách đến từ các tỉnh miền Đông Nam bộ. Với gói vui chơi trong ngày, vé trọn gói (gồm lên xuống cáp treo, chơi tất cả các trò chơi tại Hồ Mây Park) 150 ngàn đồng/vé đối với HS cấp 1; 300 ngàn đồng/vé đối với HS cấp 2, 3.

Bên cạnh đó, hàng đêm, Hồ Mây Park đều mở cửa Phố đêm cáp treo ngay mặt tiền số 1A Trần Phú và tối thứ Bảy hàng tuần là không gian nhạc Lost in Hồ Mây với nhiều ca sĩ tên tuổi biểu diễn trên Núi Lớn.

Các khách sạn như Imperial, Pullman, Malibu, Vias, Premier Pearl Hotel & Spa Vung Tau… cũng tung ra nhiều gói ưu đãi ở càng lâu giá càng giảm, mua phòng được tặng gói ăn uống hoặc spa, đưa đón miễn phí… nhằm khuyến khích khách lưu trú ngày thường.

Nhằm mang đến kỳ nghỉ an toàn, hài lòng cho du khách, TP.Vũng Tàu tập trung tạo ấn tượng về một điểm đến hấp dẫn, dịch vụ tốt, môi trường thân thiện, giá cả bình ổn.

Theo ông Phan Trọng Hạnh, Trưởng phòng VH-TT, Trưởng Đoàn kiểm tra liên ngành du lịch và dịch vụ TP. Vũng Tàu, mùa hè là thời điểm du lịch Vũng Tàu nhộn nhịp nhất năm. Để quản lý chặt hoạt động kinh doanh du lịch, Đoàn kiểm tra liên ngành du lịch và dịch vụ thành phố sẽ tiếp tục kiểm tra việc chấp hành quy định trong kinh doanh dịch vụ tập trung vào các địa bàn, cơ sở gây ồn ào, ảnh hưởng đến an ninh trật tự khu dân cư hoặc bị phản ánh có dấu hiệu chụp giật, nâng giá dịch vụ lừa dối  khách.

TP. Vũng Tàu cũng có nhiều sự kiện văn hóa, thể thao tạo sân chơi cho du khách như: giải vô địch Kurash quốc gia (từ ngày 1 đến ngày 9/6), giải bóng đá thiếu niên nhi đồng tại Sân vận động Lam Sơn (từ ngày 10 đến 17/6); giải bơi lội (ngày 1 và 2/7)… Điểm nhấn là Lễ đón nhận danh hiệu di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia và Lễ hội Nghinh Ông Thắng Tam giữa tháng 8 âm lịch và Ngày hội xe đạp đầu tháng 10.

Du khách gặp các vấn đề nghi ngờ bị chèn ép, “chặt chém” về giá cả… trong quá trình du lịch, liên hệ số điện thoại đường dây nóng về du lịch của TP. Vũng Tàu (088.880.3247) để được hỗ trợ kịp thời.

Bài, ảnh: Kim Vinh

Nguồn: Báo Bà Rịa - Vũng Tàu - baobariavungtau.com.vn - Đăng ngày 01/06/2023