Quảng Trị: Trồng 5.180 ha rừng mới ở Khu bảo tồn thiên nhiên bắc Hướng Hóa

Cập nhật: 07/09/2009
UBND tỉnh Quảng Trị cho biết, "Dự án trồng mới 5 triệu ha rừng", có vốn đầu tư hơn 3,6 tỷ đồng do Ban quản lý dự án Khu bảo tồn thiên nhiên Bắc Hướng Hóa, Hạt Kiểm lâm Hướng Hóa làm chủ đầu tư. Tổng diện tích tự nhiên vùng dự án 7.106,7 ha, trong đó diện tích quy hoạch "Dự án trồng mới 5 triệu ha rừng" là 5.181,7 ha.
Mục tiêu của dự án là tạo nên hệ thực vật có tính bền vững, giữ lại nguồn gen các loại thực vật bản địa; phủ xanh đất trống, đồi núi trọc, nâng cao độ che phủ của rừng, góp phần phòng hộ chống xói mòn; tạo nên sinh cảnh cho các loài động vật sinh sống. Dự án còn tạo công ăn việc làm cho các hộ dân sống trong vùng và vùng phụ cận thuộc vùng đệm Khu bảo tồn thiên nhiên Bắc Hướng Hóa.
 
Dự án được thực hiện tại vùng đồi thuộc các tiểu khu 612, 613, 614, 617, 618, 622, 623, 627, 628, 629 xã Hướng Lập, huyện Hướng Hóa. Đến năm 2011, "Dự án trồng mới 5 triệu ha rừng" Khu bảo tồn thiên nhiên bắc Hướng Hoá cơ bản hoàn thành.
Nguồn: Nhân dân