An Giang: Khám phá Tịnh Biên mùa nước nổi 

Cập nhật: 15/09/2009
Vào những ngày nghỉ cuối tuần bạn có thể chọn một tour du ngoạn núi Sam - Nhà Bàng - cửa khẩu Tịnh Biên (An Giang) vào mùa nước nổi để khám phá bức tranh thiên nhiên kỳ thú và nếp sinh hoạt đặc thù của cư dân vùng biên địa Tây Nam. Mùa nước nổi ở An Giang thường bắt đầu từ tháng 7 âm lịch hàng năm.

Con đường từ núi Sam - Châu Đốc đến biên giới Tịnh Biên nhiều đoạn uốn lượn, hai bên đồi núi trập trùng, từng mảng xanh đậm nhạt nhô lên trông như một tấm lụa mềm mại, uốn lượn trên sườn đồi. Dưới chân núi là mặt nước mênh mông, ngập tràn lai láng, như một bức tranh quê mộc mạc nhưng vô cùng quyến rũ.

Tịnh Biên nằm trên trục quốc lộ 91 về phía tây núi Cấm, giáp với kinh Vĩnh Tế và nối liền với các đô thị lớn như TP. Long Xuyên, thị xã Châu đốc và các trục giao thông quan trọng khác. Đặc biệt, con đường từ chợ Tịnh Biên nối liền với cửa khẩu lúc nào cũng rộn ràng, tấp nập người xe qua lại, trao đổi hàng hóa.

Qua khỏi kênh Vĩnh Tế, đứng từ cầu hữu nghị Xuân Tô, toàn cảnh khu thương mại công nghiệp với nhiều cơ ngơi đồ sộ, nhiều dãy phố tráng lệ. Thật không ngờ, chỉ mới vài ba năm thôi mà vùng biên đã bừng lên một sức sống mới đầy sinh khí, nhất là từ khi khai trương khu thương mại cửa khẩu quốc tế Tịnh Biên. Nơi này sầm uất, suốt ngày nhộn nhịp khách du lịch.

Du khách đến Tịnh Biên vào mùa nước nổi không chỉ để thưởng ngoạn, mua sắm hàng miễn thuế mà còn để khám phá một vùng biên đầy sôi động, đặc biệt là nếp sinh hoạt và cảnh mưu sinh của bà con vùng lũ, những con người hiền hòa chất phác và thân thiện. Tại vùng sát biên giới và trên những cánh đồng nước mênh mông, du khách tha hồ nhìn ngắm cảnh bà con bơi xuồng giăng lưới, thăm câu, đặt lờ, cài trúm, dỡ lọp… đặc biệt là đặt lú bắt cá linh mùa lũ, trông thật ngoạn mục.

Nếu chọn tour do Công ty cổ phần du lịch An Giang thực hiện, các bạn sẽ có dịp bơi xuồng trên dòng kinh Vĩnh Tế hoặc giữa rừng tràm Trà Sư để tham quan, thư giãn với thú săn chuột đồng, mò cua, bắt ốc, nhổ bông súng cùng với bà con vùng lũ.

Tại chợ Tịnh Biên bày bán nhiều mặt hàng đặc sản địa phương như đường thốt nốt, lạp xưởng bò, khô bò, mắm Châu Đốc, trái cây… và nước giải khát như thốt nốt tươi cùng với nhiều món bánh chế biến từ loại trái đặc sản này. Nhiều loại rượu thuốc ngâm với tắc kè, bửa củi, bò cạp, mối chúa, bìm bịp… do các thanh niên miền núi và bà con người Khmer săn bắt.

Khách đến Tịnh Biên vào những ngày này sẽ được thưởng thức nhiều món ngon, như cá linh chiên giòn, canh chua cá linh, cá linh kho lạt chấm bông điên điển và bông súng, hoặc các món chế biến từ đặc sản của miền núi như bò xào lá dang, bê thui, lạp xưởng bò, gỏi khô sầu đâu…Tuy là những món ăn dân dã nhưng hương vị khoái khẩu sẽ khiến thực khách ấn tượng khó phai.

Nguồn: Theo Thanh niên Online