Vườn Quốc gia Vũ Quang (Hà Tĩnh) bị khai thác trái phép

Cập nhật: 13/11/2009
Vườn Quốc gia Vũ Quang rộng trên 52.000ha, có nhiều cánh rừng nguyên sinh, động, thực vật quí hiếm ghi trong Sách Đỏ Việt Nam, cấm tuyệt đối việc khai thác gỗ, săn bắt chim thú. Tuy nhiên, từ lâu Vườn Quốc gia đã bị khai thác trái phép.

Trong đợt di chuyển đến nơi tái định cư của một số hộ dân xã Vũ Quang bị ảnh hưởng bởi Dự án Thủy lợi Ngàn Trươi-Cẩm Trang, lực lượng  kiểm lâm phát hiện nhiều hộ có  gỗ thu giữ trong nhà, trong vườn. Số lượng gỗ  trên 100m3 thuộc các nhóm 2 đến nhóm 5 như táu,de, dội, lim, sến, kiền kiền.

Trong rừng hiện có rất nhiều cây bị chặt hạ, vết cưa mới cũng có mà vết cũ đã sậm màu cũng nhiều. Trong rừng cũng hình thành nhiều đường nhỏ vận chuyển gỗ, vận chuyển bằng xe bò kéo. Chưa có con số thống kê có bao nhiêu cây bị chặt hạ, có bao nhiêu con thú, con chim bị săn bắt.

Nếu lãnh đạo các huyện Vũ Quang, Hương Sơn, Hương Khê và cơ quan chức năng của tỉnh và 3 huyện trên không có biện pháp ngăn chặn kịp thời, kiên quyết nạn khai thác rừng bừa bãi thì trong tương lai gần Vườn Quốc gia Vũ Quang sẽ không còn rừng nguyên sinh nữa. 

Nguồn: Bộ Tài nguyên và Môi trường