Hồ Noong - điểm du lịch sinh thái của Hà Giang

Cập nhật: 14/12/2009
Hồ Noong thuộc địa phận xã Phú Linh, huyện Vị Xuyên, cách trung tâm thị xã Hà Giang khoảng 23km. Đây là một trong những điểm đến cho du khách thích khám phá vẻ đẹp nên thơ nhưng vẫn giữ nguyên vẻ hoang sơ mà thiên nhiên ban tặng cho Hà Giang.

Theo người dân địa phương, đây là một hồ nước tự nhiên được hình thành từ 2 đầm lầy Pum Áng và Pum Yệu. Hồ rộng khoảng 36ha, có nguồn nước ngầm từ khe đá trong núi chảy ra nên không bao giờ cạn. Hồ nằm giữa cánh rừng nguyên sinh, uốn mình tựa vào hai dãy núi đá vôi khiến cho hồ có lúc êm ả như vầng trăng, lúc lại cuồn cuộn sóng nước khi vào mùa lũ.

Trong lòng hồ mênh mông có nhiều loài cá và thủy sinh sinh sống. Cá ở Hồ Noong bao gồm nhiều loài, có cả cá da trơn và các loài cá chỉ nơi đây mới có là cá Đắng. Cá Đắng thường sống thành từng đàn, thời gian từ tháng 4 đến tháng 11 hàng năm là lúc loài cá này phát triển nhất.

Hiện nay bên bờ phía tây của hồ có khoảng 40 hộ dân sinh sống, làm nghề đánh bắt và nuôi trồng thuỷ sản. Đến với Hồ Noong, du khách được thưởng thức không khí trong lành hoà quyện với hương thơm của núi rừng; ngắm những giải khói lam triều ẩn hiện bên những tán cây từ những ngôi nhà sàn của người dân tộc Tày như những sợi tơ mỏng, tiếng mõ trâu văng vẳng nơi xa, tiếng lục lạc của các đàn dê. Tất cả đã tạo nên vẻ đẹp bình yên của một vùng quê miền núi cao. Đến với Hồ Noong, du khách sẽ còn được khám phá nét đẹp văn hoá của các dân tộc nơi đây gồm dân tộc Tày, Giáy, Dao, Mông, Kinh. Trong đó dân tộc Tày chiếm đa số (chiếm 60%). Cảnh sắc thiên nhiên xanh ngát cùng với những ngôi nhà sàn của dân tộc Tày ẩn hiện sau những rặng cây bên sườn núi, những thửa ruộng bậc thang uốn lượn “ôm chặt chân núi" tạo nên vẻ đẹp độc đáo của miền sơn cước.

Buổi tối, bên bếp lửa hồng, tiếng hát then, hát cọi, hát lượn vang lên đâu đây, thấm đượm âm hưởng của dân tộc vùng cao. Những nét đẹp văn hoá truyền thống của các dân tộc nơi đây cùng vẻ đẹp thiên nhiên hoang sơ, yên bình của Hồ Noong sẽ là địa chỉ hấp dẫn du khách khi đến với Hà Giang.

Kim Dung (tổng hợp)

 

Nguồn: Cổng thông tin điện tử Hà Giang