Khu bảo tồn thiên nhiên Kon Ja Răng

Cập nhật: 12/12/2009
Khu bảo tồn thiên nhiên Kon Ja Răng thuộc địa phận xã Sơn Lang, huyện Kbang, tỉnh Gia Lai có diện tích rừng tự nhiên là 15.610 ha.

Trong khu bảo tồn có có hệ động, thực vật đa dạng, phong phú. Hệ thực vật có 546 loài thực vật bậc cao có mạch thuộc 376 chi, 122 họ, trong đó có 201 loài cây gỗ, 120 loại cây dược liệu, 48 loài cây có khả năng làm cảnh; có 7 loài bị đe dọa được ghi trong danh sách các loài vật bị đe dọa toàn cầu, 18 loài quí hiếm được ghi trong sách đỏ Việt Nam, 9 loài thực vật đặc hữu của Việt Nam đó là Thích quả đỏ, du móc, lọng hiệp, hoa khế, trắc, hoàng thảo vạch đỏ, xoay, giỗi.

Hệ động vật có 62 loài thú, 160 loài chim, 161 loài bướm, trong đó 8 loài thú bị đe dọa ở mức toàn cầu và 17 loài thú trong sách đỏ Việt Nam. Đặc biệt có 3 loài đặc hữu của Đông Dương: vượn má hung, voọc vá chân xám, mang lớn. Trong các loài chim, có 6 loài bị đe dọa ở mức toàn cầu, có loài chân bơi và 5 loài khác ở mức phân bố hẹp: Trĩ, sao, khứu đầu đen, khứu má trắng, khứu mỏ dài, chíc chạch má xám.
Khu bảo tồn thiên nhiên Kon Ja Răng không chỉ có vai trò phòng hộ đầu nguồn của sông Kôn mà còn là điểm đến sinh thái hấp dẫn khách du lịch và các nhà nghiên cứu.

Nguồn: Báo Gia Lai