Kiên Giang: Thêm 5 triệu Euro cho dự án bảo tồn Khu dự trữ sinh quyển

Cập nhật: 14/04/2010
Chiều 13/4, chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang Bùi Ngọc Sương cùng với đại diện AusAID và GTZ ký kết tài trợ giai đoạn II cho dự án Bảo tồn và phát triển các trọng điểm trong Khu dự trữ sinh quyển tỉnh Kiên Giang, với kinh phí tài trợ 5 năm là 5 triệu Euro.

Mục tiêu của giai đoạn này nhằm thiết lập hệ thống các khu rừng phòng hộ, đặc biệt là rừng ngập mặn được phục hồi thành công trong tỉnh; tăng sự hiểu biết cho các tỉnh Nam sông Hậu (ĐBSCL) đối với vấn đề nước biển dâng do biến đổi khí hậu toàn cầu; tăng khả năng đối phó với thiên tai ở 3 vùng trọng điểm của khu dự trữ sinh quyển; bảo tồn đa dạng sinh học…

Được biết, trong giai đoạn I (từ năm 2008 đến tháng 12-2010) dự án đã hình thành kỹ thuật trồng rừng tốt và tich lũy được nhiều kinh nghiệm thực tế góp phần làm hạn chế xói mòn bờ biển. Nhiều hoạt động sinh kế đã được hỗ trợ với mục tiêu tạo ra nhiều cơ hội có thu nhập cho người dân địa phương.

Nguồn: Báo Tuổi Trẻ