Đề án ''Cộng đồng liên kết bảo vệ môi trường Sông Tô Lịch''

Cập nhật: 20/10/2010
Với ý tưởng : “Cộng đồng liên kết bảo vệ môi trường”, nên các hoạt động trọng tâm của đề án là tuyên truyền , cổ động đến mọi người, mọi nhà, mọi đoàn thể và khơi dậy tinh thần tự giác tham gia bảo vệ môi trường nói chung, bảo vệ môi trường Sông Tô Lịch tại Phường Thượng Đình (Thanh Xuân - Hà Nội) nói riêng bước đầu có hiệu quả.

Qua thời gian 4 tháng triển khai, đến nay toàn Phường đã có: 560 lượt người tham gia học tập, thảo luận về nội dung của Luật Bảo vệ môi trường thông qua hình thức các Hội nghị, Lớp tập huấn,Tổ chức  sinh hoạt ngoại khoá cho học sinh phổ thông. Cùng với việc chủ động tổ chức làm hàng chục tấm panô, khẩu hiệu tuyên truyền về Bảo vệ môi trường treo tại các điểm công cộng (trụ sở Phường, tại các điểm tập kết rác, dọc đường phố,  Trường học và  các cơ sở sản xuất, kinh doanh nằm trên địa bàn,.Ban điều hành đề án còn trực tiếp phát phiếu, xin ý kiến đóng góp của hơn 200 người về bảo vệ môi trường Sông Tô Lịch và giữ gìn vệ sinh đường phố. Ngoài ra, Đề án đã phối hợp với các đoàn thể , trường học phát tờ rơi và phiếu thăm dò ý kiến của cộng đồng về các giải pháp bảo vệ môi trường Sông Tô Lịch trước mắt và lâu dài. Tại các cuộc họp, các lớp tập huấn về môi trường, cán bộ và ngưòi dân đã thảo luận để nắm vững các nội dung chủ yếu của Luật Bảo vệ Môi trường và đã liên hệ với tình hình thực tế của Phường, của Tổ Dân phố mình, từ đó đã đề ra các hành động cụ thể ,thiết thực để góp phần bảo vệ môi trường , phấn đấu với khẩu hiệu xây dựng Phường có môi trường “ Xanh- Sạch- Đẹp”.

Từ những chuyển biến bước đầu về nhận thức Đề án đã tham mưu với lãnh đạo Phường kịp thời phát động phong trào toàn dân tham gia làm vệ sinh công cộng tập trung vào buổi sáng thứ sáu hàng tuần. Phong trào này đã thu hút tất cả các đoàn thể quần chúng tham gia, mà nòng cốt là Hội Phụ nữ, với các đoạn đường “Phụ nữ tự quản”. Các vị lãnh đạo Phường cũng phân công nhau luân phiên trực ban, theo dõi phong trào ở từng Tổ dân phố, kịp thời biểu dương các đơn vị làm tốt công tác quét dọn, thu gom rác thải, khơi thông cống rãnh từng tuần theo lịch giao ban của UBND Phường.

Để tạo thuận lợi cho dân, Đề án còn phối hợp với Phường để bố trí các địa điểm, xây dựng các điểm tập trung rác , thùng đựng rác , túi phân loại rác hợp vệ sinh và phân loại rác tại gia đình, tạo điều kiện cho việc thu gom, phân loại rác. Đặc biệt, trong thời gian gần đây, toàn Phường đã phát động cao trào thi đua giữ gìn vệ sinh đường phố, bảo vệ sông Tô Lịch “ Xanh-Sạch - Đẹp”, góp phần thiết thực chào mừng Đại lễ 1000 năm Thăng Long - Hà Nội./.
 

Nguồn: VACNE