Khách sạn Sheraton Hà Nội: Hành động để trở thành một khách sạn Xanh

Cập nhật: 03/05/2012
Khách sạn Sheraton Hà Nội đã được nhận giải Nhất khu vực phía Bắc trong cuộc thi “Toà nhà tiết kiệm năng lượng và hiệu quả” lần III, do Bộ Công thương tổ chức năm 2009.

Tọa lạc bên Hồ Tây thơ mộng, cách trung tâm thành phố Hà Nội khoảng 10 phút và cách sân bay quốc tế Nội Bài chừng 40 phút đi ô tô. Khách sạn 5 sao Sheraton Hà Nội có 200 buồng, trung tâm thể chất và bể bơi ngoài trời, trung tâm thương vụ và dịch vụ, phòng hội nghị… đều được trang bị đầy đủ tiện nghi hiện đại. Nơi đây hội tụ nét đẹp thơ mộng và hiện đại do cảnh quan thiên nhiên môi trường và sáng tạo trong thiết kế mang lại.

Khởi nguồn từ suy nghĩ sẽ mang lại dịch vụ tốt nhất cho khách hàng nhưng vẫn đảm bảo thực hiện mục tiêu tiết kiệm năng lượng, nâng cao hiệu quả kinh tế hướng tới một khách sạn xanh, khách sạn đã thực hiện nhiều giải pháp về quản lý và cải tiến, đầu tư công nghệ mang tính đột phá… Và kết quả là khách sạn Sheraton Hà Nội đã được đưa vào danh sách những khách sạn xanh của Việt Nam và khu vực.

Việc xây dựng một khách sạn xanh, thân thiện với môi trường, được thực hiện ngay từ khi khách sạn mới bắt đầu được xây dựng, góp phần tạo ra sản phẩm có sức cạnh tranh bền vững và hình thành thói quen du lịch có trách nhiệm với khách du lịch. Tòa nhà được xây dựng theo hướng Đông Bắc - Tây Nam giúp giảm thiểu ánh nắng trực tiếp vào bề mặt chính của khách sạn và tận dụng được lợi thế gần khu vực hồ nước và xung quanh có nhiều cây cối. Tường được xây hai lớp với sơn màu vàng nhạt - một trong những màu có hệ số hấp thụ bức xạ mặt trời khá thấp. Cửa kính được bố trí cho phòng khách để tận dụng tối đa ánh sáng và rèm hai lớp để giảm truyền nhiệt. Kính màu xanh, phản quang nhằm giảm hấp thụ nhiệt, đặc biệt khu vực sảnh và hội trường giảm thiểu được sử dụng bóng đèn chiếu sáng.

Các tiện nghi được sử dụng trong khách sạn cũng được thiết kế và lựa chọn phù hợp với tiêu chí tiết kiệm năng lượng. Với thiết bị chiếu sáng, đó là một phần quan trọng tạo nên vẻ đẹp mỹ quan của khách sạn. Do vậy, sau khi tìm hiểu các sản phẩm tiết kiệm điện trên thị trường, Sheraton Hà Nội đã thay thế tất cả bóng đèn sợi đốt bằng sử dụng bóng đèn Compact và đèn tuýp phù hợp với nhu cầu sử dụng của từng khu vực.

Năng lượng cho hệ thống điều hòa chiếm một lượng lớn trong tổng điện năng tiêu thụ của cả tòa nhà. Với thiết bị này, yêu cầu tải thường không cố định, đặc biệt, Hà Nội có 4 mùa, trong đó có tới 3 mùa (đông, thu, xuân) điều hòa không được sử dụng nhiều. Do vậy, khách sạn đã lắp bộ biến tần của điều hòa, để duy trì tốc độ thấp nhất của quạt và nhiệt độ thực tế chính xác hơn, không gây lãng phí.

Việc sử dụng nước cũng được tính toán để tiết kiệm được lượng nước tiêu thụ mà không ảnh hưởng đến nhu cầu sử dụng của khách sạn. Giải pháp được đưa ra là lắp các tiết lưu tiết kiệm ở các vòi nước để khách sử dụng vẫn cảm thấy dòng nước chảy ra phù hợp, nhưng thực tế là tiết kiệm được tới 50% lượng nước chảy ra khi chưa lắp thiết bị này.

Trong những năm qua, việc áp dụng nhiều biện pháp quản lý để giảm thiểu tác động đến môi trường như sử dụng tiết kiệm năng lượng và tài nguyên tiết kiệm,  kiểm soát rác thải và nguồn nước… đã đem lại cho khách sạn Sheraton không chỉ là những hiệu quả trong tiết kiệm chi phí mà còn giúp xây dựng hình ảnh một khách sạn xanh, thân thiện trong lòng du khách.

 Hương Lê (biên tập)

Nguồn: Trung tâm Thông tin du lịch