Thiên đường nghỉ dưỡng Mango Bay (Phú Quốc)

Cập nhật: 29/06/2012
(TITC) - Khu nghỉ dưỡng Mango Bay gồm 37 bungalow, tọa lạc trên khu đất rộng 20 ha tại bờ biển Ông Lang - huyện đảo Phú Quốc, cách trung tâm thị trấn Dương Đông khoảng 7km về phía bắc, được bao quanh bởi rừng cây xanh và bờ biển cát trắng trải dài.

Từ năm 2010, Mango Bay đã được chứng nhận là thành viên của Hội đồng Công trình xanh Việt Nam, là một trong những khu nghỉ dưỡng và khách sạn xanh điển hình tại Việt Nam.

Trong quá trình xây dựng, Mango Bay sử dụng các vật liệu có sẵn trong thiên nhiên, trong đó một số căn nhà nghỉ được xây tường bằng vật liệu đất nện. Kiến trúc thân thiện với môi trường của khu nghỉ dưỡng được thiết kế hoà hợp với cảnh quan của đảo đồng thời tạo ra những tầm nhìn đẹp nhất.

Minh chứng cho chủ trương phát triển đi đôi với việc bảo vệ và giữ gìn môi trường xung quanh được phản ánh qua các chính sách tiết kiệm năng lượng của khu nghỉ dưỡng. Nước nóng được cung cấp qua các tấm panel năng lượng mặt trời trên mái nhà, tất cả bóng đèn thường được thay thế bằng những bóng đèn tiết kiệm điện, thiết bị tiết kiệm nước được lắp đặt, thức ăn thừa được làm thức ăn gia súc của người dân quanh vùng. Tất cả các phòng đều được làm thông thoáng để tận dụng ánh sáng tự nhiên, những cơn gió thổi từ biển vào và những chiếc quạt trần được sử dụng thay cho máy lạnh tiêu tốn nhiều năng lượng. Hệ thống ống thoát nước thải sau khi xử lý từ hầm tự hoại được đưa ra tự nhiên (trong điều kiện không có hệ thống thoát nước công cộng), chôn trải đều theo các rãnh hình xương cá để thấm vào đất tự nhiên.

Các bungalow được bố trí nằm trong một khoảng thiên nhiên hoang dã, mát mẻ, yên tĩnh. Toàn bộ cây cối tại đây được giữ lại, không chặt đi bất cứ một cây nào. Đường dẫn vào bungalow không được trải xi măng hay lát gạch như thông thường, đa số là do đi lại nên thành đường mòn.

Khu vực spa hướng ra biển là một ốc đảo tĩnh lặng, cung cấp dịch vụ massage thư giãn bằng liệu pháp hương thơm, sử dụng các sản phẩm spa được làm với các nguyên liệu hoàn toàn từ thiên nhiên.

Mango Bay còn thể hiện cam kết vì môi trường bằng cách hỗ trợ cộng đồng địa phương qua việc sử dụng các vật liệu trang trí là gỗ, mái lá và những vật liệu sản xuất tại địa phương. Thức ăn ở đây được chế biến tươi sống từ các loại hải sản đánh bắt tại địa phương hoặc hái từ những vườn rau trên đảo. Suốt những năm qua, Mango Bay còn trồng và bảo dưỡng hơn 7.000 cây trong rừng Phú Quốc. Ngoài ra, khu nghỉ dưỡng còn có những khu vườn trồng rau, trại bướm, vườn phong lan.

Nhờ thực hiện chủ trương bảo vệ và giữ gìn môi trường, khu nghỉ dưỡng không những đã cắt giảm một lượng lớn chi phí kinh doanh, mà còn tạo ra một môi trường ôn đới, hài hòa với thiên nhiên, tạo điều kiện thu hút du khách tới nghỉ ngơi, giải tỏa áp lực của cuộc sống… Bên cạnh đó, khu nghỉ dưỡng còn trở thành một mô hình xanh về sử dụng các sản phẩm bền vững với môi trường.

Hương Lê
Trung tâm Thông tin du lịch