Hội thảo tham vấn phát triển hệ thống tiêu chuẩn công nhận du lịch xanh tại Quảng Ninh

Cập nhật: 25/10/2012
(TITC) - Ngày 23/10/2012, Tổng cục Du lịch phối hợp với Cơ quan hợp tác phát triển quốc tế Tây Ban Nha (AECID) tiếp tục tổ chức Hội thảo tham vấn về phát triển hệ thống tiêu chuẩn công nhận du lịch xanh tại Quảng Ninh.

Phó Tổng cục trưởng TCDL Hoàng Thị Điệp phát biểu khai mạc hội thảo

Tham dự hội thảo có Phó Tổng cục trưởng TCDL Hoàng Thị Điệp - kiêm Trưởng Ban Quản lý Dự án Tây Ban Nha, Phó Giám đốc Sở VHTTDL Quảng Ninh Trịnh Đăng Thanh, Phó Vụ trưởng Vụ Khách sạn TCDL Vũ Văn Thanh, Chuyên gia dự án Nguyễn Phương Anh - nguyên Phó Vụ trưởng Vụ Khách sạn, đại diện các khách sạn, nhà hàng, điểm dừng chân, cơ sở mua sắm trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh…

Mục đích của Hội thảo này là lấy ý kiến của các đơn vị kinh doanh trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh để hoàn thiện cho 4 bộ tiêu chí, quy trình đánh giá và cấp giấy chứng nhận nhãn du lịch xanh cho các điểm dừng chân phục vụ khách du lịch, điểm tham quan du lịch, nhà hàng và cửa hàng mua sắm để áp dụng trên toàn quốc.

Phát biểu khai mạc Hội thảo, TS. Hoàng Thị Điệp, Phó Tổng cục trưởng TCDL nhấn mạnh: Quảng Ninh đang là một trung tâm du lịch của cả nước và cũng là một điểm nóng về công tác bảo vệ môi trường du lịch. Vì vậy dự án hợp tác phát triển quốc tế Tây Ban Nha (AECID) và lãnh đạo Tổng cục Du lịch đã quết định tổ chức hội thảo tại Quảng Ninh để lấy ý kiến, đồng thời cũng tranh thủ quảng bá, phổ biến nội dung của 4 Bộ tiêu chí nhãn du lịch xanh đến các doanh nghiệp trên địa bàn được biết và từng bước áp dụng nhằm đem lại sự phát triển bền vững cho ngành du lịch…

Tại hội thảo, các đại biểu đã được nghe Bà Nguyễn Thanh Bình, Trưởng phòng quản lý chất lượng cơ sở lưu trú du lịch (Vụ Khách sạn- TCDL) giới thiệu tổng quan về du lịch xanh và tiêu chuẩn du lịch xanh của ASEAN và một số nước trên thế giới… và được nghe bà Nguyễn Phương Anh, chuyên gia của dự án giới thiệu về sự cần thiết, căn cứ xây dựng các bộ tiêu chí, nội dung cơ bản của nhãn du lịch xanh cho điểm tham quan du lịch, nhà hàng, điểm dừng chân, điểm mua sắm phục vụ khách du lịch…

Các đại biểu tham dự hội thảo đã chia thành 4 nhóm, thảo luận sôi nổi và đóng góp ý kiến về từng nội dung của Bộ tiêu chí nhãn du lịch xanh cho các điểm tham quan du lịch, nhà hàng, điểm dừng chân, điểm mua sắm phục vụ khách du lịch để ban soạn thảo tổng hợp, bổ sung hoàn thiện Bộ tiêu chí này phù hợp với tiêu chuẩn quốc tế và thực tế ở Việt Nam.

Đại diện Sở VHTTDL Quảng Ninh, Phó Giám đốc Trịnh Đăng Thanh cho biết: Du lịch Quảng Ninh vẫn đang giữ được tốc độ tăng trưởng cả về lượng khách và tổng thu du lịch trên 10%, để có được kết quả đó chính là nhờ đã biết vận dụng mô hình tăng trưởng xanh. Vì vậy, theo tinh thần Nghị quyết của Tỉnh ủy đã xác định, du lịch sẽ là ngành kinh tế mũi nhọn của tỉnh Quảng Ninh. Theo đó phải đổi mới mô hình tăng trưởng từ tăng trưởng “nâu” (khai thác than, khoáng sản) sang mô hình tăng trưởng “xanh” (lấy du lịch làm chủ đạo). Mục tiêu phấn đấu đến năm 2015 Hạ Long sẽ là thành phố mang tầm vóc của thành phố du lịch quốc tế và đến năm 2020 thực sự trở thành thành phố du lịch quốc tế. Tại đây, ông Trịnh Đăng Thanh cũng đề nghị các doanh nghiệp tham dự hội thảo cần xem xét và từng bước áp dụng các tiêu chí này để nâng cao chất lượng và sức cạnh tranh cho các sản phẩm, đồng thời cần tuyên truyền, nâng cao nhận thức về du lịch xanh cho các doanh nghiệp khác và cộng đồng dân cư cùng tham gia./.

 Thế Phi

Nguồn: Trung tâm Thông tin Du lịch