Ninh Thuận: Giải pháp phát triển bền vững du lịch sinh thái cộng đồng Vườn quốc gia Phước Bình

Là một trong những vườn quốc gia (VQG) sở hữu tính đa dạng sinh học cao, VQG Phước Bình có nhiều tiềm năng và cơ hội thuận lợi cho phát triển du lịch sinh thái cộng đồng nhằm thu hút khách du lịch khám phá thiên nhiên, trải nghiệm văn hóa bản địa.

Bình Định xây dựng môi trường du lịch an toàn, thân thiện và hấp dẫn

Ngày 21.4, lãnh đạo UBND tỉnh Bình Định cho biết, vừa phê duyệt đề án Đảm bảo môi trường trong hoạt động du lịch tỉnh Bình Định đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030.

Núi Xuân Đài và mối liên hệ đặc biệt với Di sản Thành Nhà Hồ

Là kết quả từ quá trình kiến tạo tự nhiên lâu dài, có thể nói, sự tồn tại của các dãy núi như một nét phác họa đầy kỳ công và độc đáo của tạo hóa. Cũng nhờ đó mà thiên nhiên mới có được sự hùng vĩ, tươi đẹp, kỳ bí và có sức cuốn hút đặc biệt. Có vô số danh thắng nhờ núi non mà thành và cũng có những ngọn núi mà sự tồn tại của nó đã gắn liền với một “miền tâm linh”, hay là nơi mà trí tưởng tượng của con người mặc sức bay bổng. Dãy núi Xuân Đài (xưa kia thuộc địa phận xã Vĩnh Ninh, nay là xã Ninh Khang, huyện Vĩnh Lộc), là một địa danh như thế.

Tham quan làng hoa lớn nhất vùng đồng bằng sông Cửu Long

Làng hoa Sa Đéc thuộc thành phố Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp được biết đến là nơi có vựa hoa lớn nhất vùng đồng bằng sông Cửu Long. Từ nhiều năm nay, làng hoa Sa Đéc không chỉ là vựa cung cấp hoa tươi lớn nhất miền Tây mà còn trở thành điểm du lịch hấp dẫn thu hút người dân từ các tỉnh và du khách nước ngoài đến tham quan, chụp ảnh.

Đà Nẵng hưởng ứng chiến dịch du lịch xanh

Chiều ngày 16/8, Sở Du lịch TP. Đà Nẵng tổ chức lễ phát động chương trình bảo vệ môi trường du lịch với chủ đề: “Go Green - Du lịch Xanh”.

Tổng cục Du lịch phát động chiến dịch bảo vệ môi trường du lịch “Du lịch xanh - Go Green”

Hưởng ứng lời kêu gọi của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc về đẩy mạnh phong trào chống rác thải nhựa trong cả nước, sáng ngày 16/8, trong khuôn khổ của Hội nghị Tăng cường thu hút khách du lịch quốc tế đến Việt Nam tại TP Đà Nẵng, Tổng cục Du lịch (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) tổ chức Lễ phát động triển khai Chiến dịch bảo vệ môi trường du lịch “Go Green – Du lịch Xanh” để cùng cam kết, chung tay bảo vệ môi trường, nguồn tài nguyên thiên nhiên, sự sống của con người cũng như hoạt động du lịch.

Tổng cục Du lịch đẩy mạnh hoạt động bảo vệ môi trường với dự án “GO GREEN – Du lịch không xả rác”

(TITC) – Sáng ngày 3/7/2019, Tổng cục Trưởng Tổng cục Du lịch - Nguyễn Trùng Khánh đã chủ trì buổi làm việc với Công ty CP Du lịch Vietravel về việc đề xuất dự án bảo vệ môi trường trong lĩnh vực du lịch.