Khuyến khích loại bỏ sợi nhựa

Nhà bán lẻ Boots của Anh đã tuyên bố sẽ ngừng bán tất cả các loại khăn ướt có chứa sợi nhựa bắt đầu từ cuối năm nay. Quyết định này của một trong những hãng bán lẻ lớn nhất nước Anh nhằm chung tay bảo vệ môi trường.

Cuộc thi tìm kiếm 1.000 bức ảnh về rác thải nhựa

Quỹ Vì Tầm Vóc Việt (VSF), Liên minh Không rác Việt Nam (VZWA) và Trung tâm Hỗ trợ Phát triển Xanh (GreenHub) vừa khởi động cuộc thi Plaspics hunter - Thợ săn ảnh nhựa để tìm kiếm 1.000 bức ảnh về rác thải nhựa.

Ra mắt sản phẩm Pepsi với bao bì sản xuất từ nhựa tái sinh

Ngày 14/4/2022 tại Hà Nội, công ty TNHH Nước Giải Khát Suntory PepsiCo Việt Nam “Suntory PepsiCo” đã chính thức ra mắt sản phẩm Pepsi 330ml trong bao bì được sản xuất 100% nhựa tái sinh tại thị trường Việt Nam. Đây là sáng kiến đột phá nằm trong chuỗi các hoạt động đổi mới sáng tạo của nhãn hàng Pepsi và Suntory PepsiCo hướng đến mục tiêu phát triển bền vững.

Phát triển Côn Đảo thành khu du lịch sinh thái biển đảo tầm cỡ quốc tế

Vườn quốc gia Côn Đảo nằm ở phía Đông Nam tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, cách cửa sông Hậu 80km, nằm trong khu vực quần đảo Côn Sơn với gần 6.000 ha trên cạn và 14.000 ha đất ngập nước cùng các hệ sinh thái: rạn san hô, rừng ngập mặn, cỏ biển... được bảo tồn khá nguyên vẹn.

Hướng đến phục hồi các hệ sinh thái cỏ biển miền Trung Việt Nam

Tình trạng phát triển các cơ sở hạ tầng và khu du lịch cũng như việc khai thác các nguồn tài nguyên quá mức, ô nhiễm rác thải nhựa đang khiến hệ sinh thái cỏ biển miền Trung Việt Nam suy giảm nghiêm trọng.

InterContinental Hotels & Resorts giảm thiểu lượng rác thải nhựa

InterContinental Hotels & Resorts đã triển khai chương trình thay mới bộ kit phòng tắm bằng các sản phẩm mang thương hiệu cao cấp Byredo đến từ châu Âu. Bộ kit chăm sóc cỡ lớn vốn được yêu thích nhất trên thế giới nay sẽ được đựng trong chất liệu bền vững và sẽ có mặt tại một số phòng tắm khách sạn đẹp nhất thế giới. Đây là một trong những hoạt động cam kết của IHG về giảm thiểu lượng rác thải nhựa.

Những chiếc váy độc đáo làm từ túi ni-lông

Tại Philippines có một nữ thợ may chuyên thiết kế và sáng tạo nên trang phục từ phế liệu như giấy báo cũ, túi ni-lông hay bao tải gạo trong suốt 7 năm qua. Khác với những thợ may bình thường, nữ thợ may này đã biến các loại rác tái chế thành váy, áo choàng và nhiều trang phục độc đáo khác.

Ra mắt Nhóm công tác triển khai Chương trình đối tác hành động quốc gia về nhựa tại Việt Nam

Nhóm công tác có nhiệm vụ tư vấn cho Bộ trưởng Tài nguyên và Môi trường các chính sách; chỉ đạo triển khai Chương trình đối tác hành động quốc gia về nhựa nhằm hỗ trợ xây dựng nền kinh tế tuần hoàn; thúc đẩy hợp tác và huy động nguồn lực từ các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước để thực hiện các kế hoạch, chương trình giảm thiểu ô nhiễm chất thải nhựa.

Côn Đảo phấn đấu trở thành điểm đến giảm rác thải nhựa

Với thông điệp “Đến không mang theo nhựa, đi để lại yêu thương", từ ngày 21-27/3/2022, UBND huyện Côn Đảo đã phối hợp với Tổ chức Quốc tế về Bảo tồn Thiên nhiên tại Việt Nam (WWF-Việt Nam) khởi động chuỗi hoạt động giảm rác nhựa trong du lịch tại Côn Đảo.

Sinh vật biển sử dụng rác thải làm nơi trú ẩn ngày càng nhiều

Một nghiên cứu cho thấy, rác thải của con người đã phổ biến trong đại dương đến mức bạch tuộc dễ dàng tìm kiếm chỗ trú ẩn ở trong đó hơn là trong vỏ sò hay san hô.