Chuyển đến nội dung
Thứ 2, ngày 12/05/2025
|
English
  • Trang chủ
  • Tin tức, sự kiện
  • Du lịch xanh
  • Biến đổi khí hậu
  • Văn hoá, di sản
  • Chương trình dự án
  • Mô hình, kinh nghiệm
  • Phóng sự ảnh
  • Video
  • Trang chủ
  • Tin tức, sự kiện
  • Du lịch xanh
  • Biến đổi khí hậu
  • Văn hoá, di sản
  • Chương trình dự án
  • Mô hình, kinh nghiệm
  • Phóng sự ảnh
  • Video
  • Trang chủ
  • /
  • Tin tức, sự kiện
  • /
  • Mây phóng xạ có thể đến Việt Nam

Mây phóng xạ có thể đến Việt Nam

Cập nhật: 24/03/2011

Đám mây phóng xạ từ Nhật Bản bay sang Philippines hôm qua và có khả năng bay qua lãnh thổ Việt Nam, nhưng không ảnh hưởng gì đến sức khỏe, chuyên gia của Bộ Khoa học & Công nghệ Việt Nam nhận định.

Một đám mây phóng xạ từ nhà máy điện hạt nhận Fukushima số I đang di chuyển trên bầu trời Thái Bình Dương, đến Philippines, và có thể ảnh hưởng đến Việt Nam, TS Ngô Đặng Nhân, Cục trưởng Cục An toàn Bức xạ Hạt nhân, cho hay.

Nhận định này được đưa ra trên cơ sở số liệu quan trắc hạt nhân phóng xạ môi trường từ Trung tâm Dữ liệu Quốc gia của Tổ chức Hiệp ước Cấm thử Vũ khí Hạt nhân Toàn diện (CTBTO) thuộc Viện Năng lượng Nguyên tử Việt Nam.

So với ngày 21-3, số lượng các trạm quan trắc phát hiện hạt nhân phóng xạ trong ngày 22-3 tăng thêm năm trạm, tất cả đều đặt tại Hoa Kỳ.

Tuy nhiên, cho đến chiều qua, vẫn chưa thấy cơ quan chức năng thông báo về việc các trạm tại Đông Nam Á là Malaysia và Philippines có phát hiện thấy hạt nhân phóng xạ hay không. Còn trong hình ảnh mô phỏng về sự di chuyển đám mây phóng xạ từ nhà máy điện hạt nhân Fukushima thì thấy vùng Đông Nam Á có khả năng bị ảnh hưởng song không rõ ràng.

Vì sao không gây hại?

TS Trịnh Văn Giáp, Viện trưởng Viện Khoa học&Kỹ thuật Hạt nhân, đơn vị đang quản lý các trạm đo phóng xạ khu vực phía Bắc nước ta, cũng nhận định đám mây phóng xạ khó có thể ảnh hưởng đến sức khỏe nếu bay đến Việt Nam.

“Số liệu các trạm quan trắc của Mỹ và Canada đo được cho thấy hàm lượng các đồng vị phóng xạ trong không khí của các trạm này đo được thấp hơn 1.000 lần ngưỡng được cho là nguy hiểm”, TS Trịnh Văn Giáp nói với Tiền Phong.

Ông cũng hoài nghi khả năng đám mây phóng xạ đến Việt Nam. “Nếu có thì khoảng vài ba ngày nữa. Vùng ảnh hưởng có thể từ miền Trung trở vào. Song các hiện tượng khí tượng thăng giáng rất thất thường”, TS Giáp nói tiếp.

Báo cáo của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương lên Bộ Tài nguyên&Môi trường hôm qua cũng nhận định trường gió ở ngoài khơi Biển Đông khó có thể hướng đến Việt Nam trong mấy ngày tới.

Số liệu đo phóng xạ và phông bức xạ gamma trong không khí tại Việt Nam tính đến chiều qua cho thấy vẫn chưa phát hiện được các bất thường.

Cụ thể, chỉ quan trắc thấy các đồng vị phóng xạ tự nhiên như Berium-7 (Be-7) có nguồn gốc từ tia vũ trụ, Kalium-40 (K-40), Thorium-232 (Th-232) và Uranium-238 (U-238) vốn có nguồn gốc từ bụi đất. Các đồng vị phóng xạ nhân tạo Iodine-131 (I-131) và Cesium-137 (Cs-137) phát ra từ Nhật Bản thì vẫn chưa thấy.

Nhiễm xạ qua nước biển, hôm nay có kết quả

Về phóng xạ trong thực phẩm, sữa và nước uống, theo yêu cầu của Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) và Tổ chức Nông Lương của Liên Hợp Quốc (FAO), Nhật Bản đã tiến hành kiểm xạ một số loại thực phẩm. Kết quả có mẫu rau chân vịt lấy từ tỉnh Ibaraki đo được nồng độ phóng xạ I-131 lên tới 55.000 Bq/kg, vượt mức giới hạn cho phép là 2.000 Bq/kg.

Do vậy, Chánh Văn phòng Nội các Nhật Bản Edano thông báo, Thủ tướng Kan đã chỉ đạo tỉnh trưởng bốn tỉnh Fukushima, Ibaraki, Tochigi và Gunma ra lệnh cấm có thời hạn việc lưu thông các loại rau này. Ngoài ra việc lưu thông sữa từ tỉnh Fukushima cũng bị cấm.

Ông Edano nhấn mạnh đây chỉ là biện pháp ứng phó khẩn cấp và có thể các loại thực phẩm này không gây tác hại cho người sử dụng.

Sáng 22-3, Công ty TEPCO phải tiến hành khảo sát nước biển xung quanh nhà máy Fukushima I và đã phát hiện các phóng xạ I-131 và Cs-137 trong một số mẫu.

Lo ngại nguy cơ phát tán phóng xạ qua nước biển, trong hai ngày 22 và 23-3, Cơ quan Khoa học và Công nghệ Hải dương - Địa cầu Nhật đã tiến hành đo phóng xạ trong môi trường biển khu vực xung quanh nhà máy Fukushima I.

Các mẫu nước biển lấy từ tám địa điểm khác nhau sẽ được phân tích tại Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Nhật Bản (JAEA) và kết quả sẽ được công bố hôm nay, ngày 24-3.

Kiểm tra nhiễm phóng xạ cho công dân Việt Nam trở về từ Nhật

Chiều 21 và 22-3, Cục An toàn Bức xạ & Hạt nhân đã tiến hành đo khả năng nhiễm phóng xạ Cs-137 và I-131 của ba công dân Việt Nam (một người sống ở Tokyo, một người sống ở Yokohama và một lưu học sinh ở Sendai). Kết quả đo không phát hiện thấy đồng vị phóng xạ I-131 và Cs-137 trong cơ thể của những người được kiểm tra.

Mức phóng xạ bao nhiêu được xem là ngưỡng ảnh hưởng nguy hiểm?

“Liều nhiễm xạ càng cao thì các giai đoạn càng ngắn và mức độ càng nặng. Liều nhiễm xạ thấp từ 0,7 - 4 Gy bắt đầu có biểu hiện tủy xương bị ức chế. Bệnh nhân có thể bị xuất huyết hoặc nhiễm trùng do giảm bạch cầu.

Trong hầu hết các trường hợp, tủy xương sẽ hồi phục. Nhiễm xạ với liều từ 6 – 8 Gy có biểu hiện lâm sàng sẽ phức tạp hơn. Tủy xương có thể không hồi phục và chết. Niêm mạc hệ thống tiêu hóa bị phá hủy gây ra tiêu chảy, xuất huyết, nhiễm trùng, rối loạn nước điện giải.

Nếu nhiễm xạ liều > 10 Gy thường gây tử vong. Ngoài tổn thương tủy xương và hệ thống tiêu hóa, các biểu hiện hệ mạch máu thần kinh như trụy mạch, co giật và tử vong có thể xảy ra, nhất là khi nhiễm xạ liều > 20 Gy”.

TS. BS. Hoàng Kim Ước

Phó Giám đốc Bệnh viện Nội tiết Trung ương

Quốc Dũng

Từ khóa:

Tin liên quan

Bộ VHTTDL đẩy mạnh tuyên truyền hưởng ứng Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam, Ngày Đại dương thế giới năm 2025

(TITC) – Ngày 9/5/2025 vừa qua, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã có văn bản gửi các cơ quan, đơn vị trực thuộc về việc tổ chức các hoạt động thông tin, tuyên truyền hưởng ứng Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam, Ngày Đại dương

Đắk Lắk phát triển du lịch từ chiều sâu sản phẩm

Hơn 210.000 lượt khách đến Đắk Lắk dịp nghỉ lễ 30.4 – 1.5 là kết quả bước đầu cho chiến lược tái định vị sản phẩm du lịch của tỉnh, đặt trọng tâm vào chiều sâu văn hóa, bản sắc và trải nghiệm thực chất.

Sức hút từ du lịch sáng tạo

Phát triển du lịch sinh thái tại Khu bảo tồn thiên nhiên Hoàng Liên – Văn Bàn (Lào Cai)

Khánh Hòa: Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Đại dương thế giới, Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam năm 2025

Xem tiếp

Tin nổi bật

Bộ VHTTDL đẩy mạnh tuyên truyền hưởng ứng Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam, Ngày Đại dương thế giới năm 2025

Sức hút từ du lịch sáng tạo

Khánh Hòa: Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Đại dương thế giới, Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam năm 2025

Bạn đi nhặt rác, tôi đi trồng cây…

Cà Mau: Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam, ngày Đại dương thế giới

Xem nhiều nhất

Bình Định: Triển khai các giải pháp bảo tồn đa dạng sinh học
Enchanting journey to Binh Chau Beach
Kiên Giang: Bảo tồn động vật hoang dã ở Vườn quốc gia U Minh Thượng
Bình Định: Bảo tồn đa dạng sinh học để phát triển bền vững
Biến đổi khí hậu đang ảnh hưởng lớn đối với Việt Nam
No posts found

Cơ quan chủ quản: CỤC DU LỊCH QUỐC GIA VIỆT NAM

Đơn vị thực hiện: TRUNG TÂM THÔNG TIN DU LỊCH

Địa chỉ: Số 33, ngõ 294/2 đường Kim Mã, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội

Chịu trách nhiệm nội dung: Trung tâm Thông tin du lịch

Giấy phép số: 78/GP-TTĐT cấp ngày 29 tháng 5 năm 2020

Lượt truy cập:

79034387

DANH MỤC CHÍNH

  • Trang chủ
  • Tin tức, sự kiện
  • Du lịch xanh
  • Biến đổi khí hậu
  • Văn hoá, di sản
  • Chương trình dự án
  • Mô hình, kinh nghiệm
  • Phóng sự ảnh
  • Video
  • Trang chủ
  • Tin tức, sự kiện
  • Du lịch xanh
  • Biến đổi khí hậu
  • Văn hoá, di sản
  • Chương trình dự án
  • Mô hình, kinh nghiệm
  • Phóng sự ảnh
  • Video
nentangso
ic-dulichvn-org
ic-vietnam-travel
ic-moitruogndulich-vn
© TITC