Chuyển đến nội dung
Thứ 7, ngày 17/05/2025
|
English
  • Trang chủ
  • Tin tức, sự kiện
  • Du lịch xanh
  • Biến đổi khí hậu
  • Văn hoá, di sản
  • Chương trình dự án
  • Mô hình, kinh nghiệm
  • Phóng sự ảnh
  • Video
  • Trang chủ
  • Tin tức, sự kiện
  • Du lịch xanh
  • Biến đổi khí hậu
  • Văn hoá, di sản
  • Chương trình dự án
  • Mô hình, kinh nghiệm
  • Phóng sự ảnh
  • Video
  • Trang chủ
  • /
  • Tin tức, sự kiện
  • /
  • Tiềm năng du lịch sinh thái Vườn Quốc gia Lò Gò – Xa Mát chưa được phát huy

Tiềm năng du lịch sinh thái Vườn Quốc gia Lò Gò – Xa Mát chưa được phát huy

Cập nhật: 04/03/2013

Nằm ở vị trí khá thuận lợi về mặt địa lý, chỉ cách thị xã Tây Ninh khoảng 35 km dọc theo quốc lộ 22B, cạnh quần thể di tích Căn cứ Trung ương Cục miền Nam, nhưng việc phát huy các giá trị về du lịch của Vườn Quốc gia Lò Gò – Xa Mát (tỉnh Tây Ninh) vẫn khá “trầm lắng”. Một trong những nguyên nhân chính là hạ tầng giao thông và các dịch vụ còn hạn chế.

* Nhiều tiềm năng phát triển du lịch

VQG Lò Gò – Xa Mát rộng hơn 19.000 ha nằm cách TP.Hồ Chí Minh 135km, thuộc địa bàn 4 xã Tân Bình, Tân Lập, Hòa Hiệp, Thạnh Tây (huyện Tân Biên, Tây Ninh). Phía Tây VQG được bao bọc bởi dòng sông Vàm Cỏ Đông thơ mộng với hệ sinh vật học phong phú, phía Bắc có Cửa khẩu Quốc tế Xa Mát. Rõ ràng đây là những lợi thế rất lớn cho việc khai thác các giá trị của VQG, nhất là về du lịch.

Đây là khu vực có hệ động thực vật khá phong phú, đa dạng. Hiện nay, hệ thực vật tại VQG Lò Gò – Xa Mát có 696 loài, hệ động vật có 42 loài, trong đó có nhiều loài thú quan trọng, có giá trị cao. Tại các khu vực trảng, bưng, các vùng đất ngập nước du khách có thể ngắm nhiều loài cây, động vật quý hiếm như: cây nắp ấm (mới phát hiện lại trong tự nhiên sau hơn 100 năm), lan hoàng thảo, thủy nữ Campuchia, chà vá chân đen, khỉ đuôi lợn, hồng hoàng, gà lôi hồng tía, cò nhạn… Cùng với đó là các con suối chạy xuyên rừng, các vùng nước ngập, đặc biệt là dòng sông Vàm Cỏ Đông chạy dọc phía Tây của rừng, thuận lợi cho du lịch đường sông, tạo không khí sông nước.

Ông Nguyễn Thanh Tùng, Giám đốc Trung tâm Giáo dục và Dịch vụ môi trường (thuộc BQL VQG Lò Gò – Xa Mát) cho biết: Do đây là vùng chuyển tiếp ở vùng cao Tây Nguyên và khu vực Đồng bằng sông Cửu Long, là vùng chim đặc hữu ở miền Nam nên khá đa dạng về sinh học. Sự giao thoa vùng khiến hệ thực vật nơi đây rất đa dạng để du khách chiêm ngưỡng. Cùng với đó, các loài động vật trong những năm qua phát triển khá mạnh, tạo sự phong phú cho rừng. Đây là một lợi thế không phải nơi nào cũng có. Vì vậy đơn vị vừa đẩy mạnh phát triển du lịch sinh thái gắn với bảo tồn sinh thái vừa bảo tồn sinh thái để tạo lợi thế phát triển du lịch.

Ngoài giá trị tự nhiên, trong lòng rừng còn lưu giữ các di tích lịch sử quan trọng như Căn cứ Chính phủ cách mạng Lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam cùng với các bia di tích cách mạng của Thông tấn xã Giải phóng, Đài phát thanh Giải phóng, Hãng phim Giải phóng… Bên cạnh đó, VQG còn nằm trong một quần thể liên hoàn với Căn cứ Trung ương Cục miền Nam, Ban An ninh Trung ương Cục miền Nam, Mặt trận Giải phóng miền Nam. Đây là những lợi thế để phát triển hình thức du lịch về nguồn.

Hiện VQG Lò Gò – Xa Mát đang phát triển hai loại hình du lịch chủ yếu là du lịch về nguồn và du lịch “phượt” cho du khách. Hình thức du lịch dã ngoại về nguồn chủ yếu dành cho học sinh, sinh viên và các cán bộ, cựu chiến binh về thăm lại chiến trường xưa, tận hưởng không khí thiên nhiên. Trong đó hình thức tổ chức du lịch “phượt” mang tính chất hoang dã, mạo hiểm thu hút được khá nhiều bạn trẻ. Du khách tổ chức thành nhóm để hưởng không khí sinh hoạt trong rừng, tổ chức du lịch trên sông, gắn với câu cá, mò chem chép…

* Khó khăn nhiều mặt

Dù có nhiều thuận lợi về tự nhiên, nhưng những khó khăn về hạ tầng giao thông, dịch vụ kém khiến cho những tiềm năng du lịch của VQG chưa “phất” lên được.

Ông Nguyễn Đình Xuân, Giám đốc Ban Quản lý VQG Lò Gò – Xa Mát chia sẻ: Ở đây có sự đa dạng về thiên nhiên, nhưng muốn thu hút khách thì phải có những yếu tố khác như cơ sở hạ tầng phục vụ du lịch, hướng dẫn viên, sản phẩm du lịch phải phong phú, đa dạng. Du khách cần sự tiện nghi. Chỉ một số ít muốn ở trong rừng mắc võng, căng lều ngủ qua đêm nhưng nước sinh hoạt (như nước sạch) không đảm bảo.

Hiện ở khu vực gần VQG Lò Gò – Xa Mát hầu như không có cơ sở phục vụ khách du lịch (khu vực huyện Tân Biên). Phần lớn các nhà nghỉ, khách sạn, nhà hàng chỉ ở dạng nhỏ lẻ, mang tính chất gia đình. Các sản phẩm, đồ lưu niệm cho du khách cũng không có. Nếu du khách muốn có các dịch vụ tốt phải quay ngược về thị xã Tây Ninh, rất bất tiện. Hiện tại, chỉ VQG đã xây dựng được khu nhà nghỉ 10 phòng để phục vụ du khách.

* Hướng tới đa dạng loại hình du lịch

Trong năm 2012, VQG Lò Gò – Xa Mát đón được 2.000 lượt du khách tham quan, đi du lịch sinh thái. Đây là con số khá khiêm tốn nếu so với các khu du lịch khác. Tuy nhiên, theo ông Nguyễn Đình Xuân: “Con số đó là cả một nỗ lực vì du lịch sinh thái tương đối kén khách. Năm 2013 chúng tôi hướng đến mục tiêu đón 3.000 du khách. Hy vọng sẽ có nhiều nhà đầu tư quan tâm, tổ chức xây dựng các hạ tầng để phát triển du lịch tại VQG cũng như tăng cường quảng bá cho du lịch của địa phương”.

Theo chiến lược phát triển du lịch của BQL VQG Lò Gò – Xa Mát, thời gian tới sẽ đa dạng các hình thức du lịch để thu hút khách cũng như nhà đầu tư. Các hình thức du lịch sẽ mang tính chất thân thiện với môi trường như dùng xe bò, xe đạp, thuyền ba lá, đi bộ. Theo đó, các tuyến du lịch sinh thái chính sẽ là: Tuyến du lịch bằng xe đạp tham quan các điểm văn hóa di tích lịch sử; Tuyến du lịch thăm rừng dầu Trà Beng và trảng đất ngập nước Tà Nốt có thể quan sát thấy các loài hoa đẹp nổi tiếng của rừng; Tuyến du lịch bằng thuyền trên vùng ngập nước Tà Nốt; Tuyến tham quan Bàu Đưng có hoa bằng lăng tái sinh, hoa lan đất, đặc biệt là cây nắp ấm; Tuyến tham quan Bàu Điếc bằng xe bò, tìm hiểu đời sống sinh hoạt văn hóa, sản xuất của đồng bào Khmer…

Tuy nhiên, để thực hiện việc đa dạng loại hình du lịch cần phải đầu tư về cơ sở hạ tầng. Hiện Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) có dự án đầu tư để phát triển du lịch cho Tây Ninh. Trong đó, tỉnh phân bổ 70 tỉ đồng cho VQG Lò Gò – Xa Mát trong 3 năm tới để xây dựng tuyến đường xuyên rừng và trạm đón tiếp du khách. Trong khoảng 5 – 10 năm tới, VQG Lò Gò – Xa Mát sẽ tập trung hoàn thành cơ bản cơ sở hạ tầng như đường sá, các trạm dừng chân, trạm đón tiếp du khách, các biển báo, khu vệ sinh, đội ngũ hướng dẫn viên. Theo ông Nguyễn Thanh Tùng, trước mắt cần phải xây dựng các bến ghe, thuyền để phát triển du lịch đường sông, suối. Đồng thời xây các trạm quan sát chim để du khách thấy được những điều lý thú khi đến đây.

Monre.gov.vn
Từ khóa:

Tin liên quan

Sóc Trăng tổ chức mít tinh hưởng ứng Ngày Quốc tế Đa dạng sinh học năm 2025

(TITC) – Ngày 12/5, tỉnh Sóc Trăng đã tổ chức lễ mít tinh hưởng ứng Ngày Quốc tế Đa dạng sinh học với chủ đề “Hòa hợp với thiên nhiên và phát triển bền vững” nhằm nâng cao nhận thức cộng đồng và lan tỏa thông điệp bảo vệ môi

Bắc Kạn: Tập huấn bảo vệ môi trường trong lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch

(TITC) – Ngày 14/5, tại thành phố Bắc Kạn, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bắc Kạn phối hợp với Trường Cán bộ quản lý văn hóa, thể thao và du lịch tổ chức lớp tập huấn chuyên đề về công tác bảo vệ môi trường trong

Khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số: Chìa khóa phát triển đại dương bền vững

Chi cục Kiểm lâm Hải Dương: Hưởng ứng ngày quốc tế đa dạng sinh học năm 2025.

Chuyện “mái ấm” của hải âu trên đảo Đá Lớn

Xem tiếp

Tin nổi bật

Sóc Trăng tổ chức mít tinh hưởng ứng Ngày Quốc tế Đa dạng sinh học năm 2025

Bắc Kạn: Tập huấn bảo vệ môi trường trong lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch

Khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số: Chìa khóa phát triển đại dương bền vững

Chi cục Kiểm lâm Hải Dương: Hưởng ứng ngày quốc tế đa dạng sinh học năm 2025.

Bắc Kạn: Hướng dẫn tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Quốc tế Đa dạng sinh học năm 2025

Xem nhiều nhất

Bình Định: Triển khai các giải pháp bảo tồn đa dạng sinh học
Enchanting journey to Binh Chau Beach
Kiên Giang: Bảo tồn động vật hoang dã ở Vườn quốc gia U Minh Thượng
Bình Định: Bảo tồn đa dạng sinh học để phát triển bền vững
Biến đổi khí hậu đang ảnh hưởng lớn đối với Việt Nam
No posts found

Cơ quan chủ quản: CỤC DU LỊCH QUỐC GIA VIỆT NAM

Đơn vị thực hiện: TRUNG TÂM THÔNG TIN DU LỊCH

Địa chỉ: Số 33, ngõ 294/2 đường Kim Mã, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội

Chịu trách nhiệm nội dung: Trung tâm Thông tin du lịch

Giấy phép số: 78/GP-TTĐT cấp ngày 29 tháng 5 năm 2020

Lượt truy cập:

79036992

DANH MỤC CHÍNH

  • Trang chủ
  • Tin tức, sự kiện
  • Du lịch xanh
  • Biến đổi khí hậu
  • Văn hoá, di sản
  • Chương trình dự án
  • Mô hình, kinh nghiệm
  • Phóng sự ảnh
  • Video
  • Trang chủ
  • Tin tức, sự kiện
  • Du lịch xanh
  • Biến đổi khí hậu
  • Văn hoá, di sản
  • Chương trình dự án
  • Mô hình, kinh nghiệm
  • Phóng sự ảnh
  • Video
nentangso
ic-dulichvn-org
ic-vietnam-travel
ic-moitruogndulich-vn
© TITC