Chuyển đến nội dung
Thứ 4, ngày 04/06/2025
|
English
  • Trang chủ
  • Tin tức, sự kiện
  • Du lịch xanh
  • Biến đổi khí hậu
  • Văn hoá, di sản
  • Chương trình dự án
  • Mô hình, kinh nghiệm
  • Phóng sự ảnh
  • Video
  • Trang chủ
  • Tin tức, sự kiện
  • Du lịch xanh
  • Biến đổi khí hậu
  • Văn hoá, di sản
  • Chương trình dự án
  • Mô hình, kinh nghiệm
  • Phóng sự ảnh
  • Video
  • Trang chủ
  • /
  • Tin tức, sự kiện
  • /
  • Kon Tum cần phát huy tài nguyên văn hóa, thiên nhiên, sinh thái để phát triển du lịch bền vững

Kon Tum cần phát huy tài nguyên văn hóa, thiên nhiên, sinh thái để phát triển du lịch bền vững

Cập nhật: 11/12/2024

(TITC) - Sáng ngày 11/12, Sở VHTTDL tỉnh Kon Tum tổ chức Hội nghị Xúc tiến, quảng bá du lịch tỉnh Kon Tum năm 2024. Phó Cục trưởng Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam Phạm Văn Thủy tham dự và phát biểu tại sự kiện.

Tham dự Hội nghị có ông Nguyễn Đức Tuy - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy Kon Tum; bà Y Ngọc - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Kon Tum; bà Nghe Minh Hồng - Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Kon Tum; lãnh đạo các sở, ban, ngành tỉnh Kon Tum; lãnh đạo Sở VHTTDL các tỉnh lân cận.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Kon Tum Y Ngọc phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: Báo Kon Tum

Phát biểu tại Hội nghị, bà Y Ngọc - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Kon Tum cho biết, thông qua Hội nghị Xúc tiến, quảng bá du lịch tỉnh Kon Tum năm 2024, tỉnh mong muốn giới thiệu những nét đặc sắc về văn hóa, du lịch của địa phương đến với bạn bè trong nước và quốc tế; tạo điều kiện cho việc hợp tác thúc đẩy phát triển du lịch, tăng cường kết nối tour, tuyến, thu hút du khách đến với tỉnh. Đây cũng là dịp để các đơn vị, địa phương ký kết, hợp tác xúc tiến đầu tư - thương mại, phát triển du lịch, góp phần phát triển kinh tế - xã hội.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Y Ngọc cho biết, trong những năm qua, du lịch tỉnh Kon Tum đã từng bước phát triển với lượng khách tăng hàng năm. Năm 2023, tỉnh đón hơn 1,3 triệu lượt khách, trong đó có khoảng 5 nghìn lượt khách quốc tế. Năm 2024, tổng lượng khách ước đạt 2,3 triệu, với số lượng khách quốc tế đạt 8.500 lượt.

Đến nay, tỉnh Kon Tum đã công nhận 13 điểm du lịch và 1 khu du lịch cấp tỉnh. Tỉnh đang tích cực khảo sát, đánh giá để xem xét công nhận thêm các điểm du lịch mới, góp phần mở rộng các loại hình du lịch, tăng sức hấp dẫn của Kon Tum đến với du khách trong và ngoài nước.

Toàn cảnh Hội nghị. Ảnh: Cổng TTĐT tỉnh Kon Tum

Các sản phẩm, dịch vụ du lịch của tỉnh cũng ngày càng phong phú và đa dạng, có nhiều sản phẩm xây dựng được thương hiệu trong khu vực và cả nước. Kon Tum sở hữu những điểm nhấn du lịch nổi bật như: du lịch văn hóa - lịch sử cách mạng, du lịch cộng đồng, du lịch sinh thái và nghỉ dưỡng, du lịch tâm linh, cùng những trải nghiệm độc đáo như du lịch rừng gắn liền với sản phẩm sâm Ngọc Linh… Đặc biệt, Khu Du lịch sinh thái quốc gia Măng Đen có cảnh quan thiên nhiên rất đẹp và giàu bản sắc văn hoá truyền thống của đồng bào các dân tộc thiểu số.

Bà Y Ngọc mong rằng, tại Hội nghị, các tỉnh và các tổ chức, doanh nghiệp lữ hành, lưu trú mở rộng kết nối và hợp tác với Kon Tum để cùng phát triển các sản phẩm, dịch vụ du lịch. Đồng thời cam kết tỉnh Kon Tum luôn tạo mọi điều kiện thuận lợi, hỗ trợ các đơn vị, địa phương khai thác tiềm năng, đưa du lịch Kon Tum phát triển bền vững, trở thành điểm đến hấp dẫn du khách trong và ngoài nước.

Hội nghị đã nghe Lãnh đạo Sở VHTTDL tỉnh Kon Tum giới thiệu tổng quan về tiềm năng, thế mạnh du lịch của tỉnh thời gian qua và định hướng trong thời gian tới. Lãnh đạo các huyện Tu Mơ Rông, Ngọc Hồi, Kon Plông cung đã giới thiệu tiềm năng, thế mạnh du lịch của các địa phương.

Phó Cục trưởng Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam Phạm Văn Thủy phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: Báo Kon Tum

Phó Cục trưởng Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam Phạm Văn Thủy đánh giá, tỉnh Kon Tum sở hữu khí hậu mát mẻ, hệ sinh thái độc đáo, đa dạng cùng bản sắc văn hóa phong phú của các dân tộc. Tuy nhiên, cơ sở hạ tầng và nguồn nhân lực du lịch còn một số hạn chế, chưa phát huy hết tiềm năng, thế mạnh của địa phương.

Vì vậy, Phó Cục trưởng Phạm Văn Thủy đề nghị, tỉnh Kon Tum cần chủ động và tích cực hơn nữa để phát triển du lịch theo định hướng đã được xác định tại Quyết định số 509/QĐ-TTg ngày 13/6/2024 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Quy hoạch hệ thống du lịch thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Chú trọng thực hiện các giải pháp khắc phục hạn chế, phát huy hết tiềm năng, thế mạnh du lịch tại địa phương. Ưu tiên phát triển các sản phẩm du lịch mang đặc trưng của vùng như du lịch khám phá, trải nghiệm thiên nhiên, không gian văn hoá cồng chiêng Tây Nguyên, du lịch nghỉ dưỡng, du lịch sinh thái. Tăng cường liên kết khai thác tài nguyên du lịch với các tỉnh khu vực Tây Nguyên và duyên hải miền Trung. Đầu tư phát triển hạ tầng cũng như các sản phẩm, dịch vụ du lịch nhằm nâng cao chất lượng du lịch trên địa bàn tỉnh…

Trong khuôn khổ Hội nghị, các đại biểu, khách mời đã cùng trao đổi, thảo luận về kinh nghiệm trong công tác phát triển du lịch, liên kết, hợp tác phát triển du lịch giữa các tỉnh; đánh giá tiềm năng và triển vọng phát triển du lịch của Kon Tum; đóng góp ý kiến, đưa ra các giải pháp, đề xuất nhằm đưa du lịch tỉnh Kon Tum phát triển bền vững.

Trung tâm Thông tin du lịch

Từ khóa: Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam, du lịch, Hội nghị, Kon Tum, Phạm Văn Thủy, Phó Cục trưởng, quảng bá, xúc tiến

Tin liên quan

Vị thế chiến lược của biển và hải đảo trong phát triển Du lịch Việt Nam

(TITC) – Biển và hải đảo không chỉ là món quà vô giá được thiên nhiên ban tặng mà còn là nguồn lực chiến lược trong phát triển Du lịch Việt Nam. Phát huy hiệu quả giá trị, vai trò của biển và hải đảo sẽ góp phần đưa Du

Bình Định tích cực khôi phục rừng ngập mặn – nền tảng cho phát triển bền vững ven biển

(TITC) – Rừng ngập mặn không chỉ là “lá chắn xanh” kiên cường bảo vệ vùng ven biển khỏi sóng gió, mà còn là một phần thiết yếu trong chiến lược ứng phó với biến đổi khí hậu, bảo vệ đa dạng sinh học và duy trì sinh kế lâu

Du lịch an toàn – nói không với ma túy

Bản sắc du lịch mới

Phát triển du lịch xanh ở Thanh Hóa

Xem tiếp

Tin nổi bật

Vị thế chiến lược của biển và hải đảo trong phát triển Du lịch Việt Nam

Bình Định tích cực khôi phục rừng ngập mặn – nền tảng cho phát triển bền vững ven biển

Du lịch an toàn – nói không với ma túy

Trảng cỏ Bù Lạch – “Lá phổi xanh” giữa đại ngàn Bình Phước

Bộ VHTTDL hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới và Tháng hành động vì môi trường năm 2025

Xem nhiều nhất

Say đắm Tây Giang
Kiên Giang: Bảo tồn động vật hoang dã ở Vườn quốc gia U Minh Thượng
Bình Định: Triển khai các giải pháp bảo tồn đa dạng sinh học
Biến đổi khí hậu đang ảnh hưởng lớn đối với Việt Nam
Hòn Bà Vũng Tàu - cùng khám phá điểm đến linh thiêng hoang sơ
No posts found

Cơ quan chủ quản: CỤC DU LỊCH QUỐC GIA VIỆT NAM

Đơn vị thực hiện: TRUNG TÂM THÔNG TIN DU LỊCH

Địa chỉ: Số 33, ngõ 294/2 đường Kim Mã, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội

Chịu trách nhiệm nội dung: Trung tâm Thông tin du lịch

Giấy phép số: 78/GP-TTĐT cấp ngày 29 tháng 5 năm 2020

Lượt truy cập:

79043756

DANH MỤC CHÍNH

  • Trang chủ
  • Tin tức, sự kiện
  • Du lịch xanh
  • Biến đổi khí hậu
  • Văn hoá, di sản
  • Chương trình dự án
  • Mô hình, kinh nghiệm
  • Phóng sự ảnh
  • Video
  • Trang chủ
  • Tin tức, sự kiện
  • Du lịch xanh
  • Biến đổi khí hậu
  • Văn hoá, di sản
  • Chương trình dự án
  • Mô hình, kinh nghiệm
  • Phóng sự ảnh
  • Video
nentangso
ic-dulichvn-org
ic-vietnam-travel
ic-moitruogndulich-vn
© TITC