Chuyển đến nội dung
Thứ 4, ngày 28/05/2025
|
English
  • Trang chủ
  • Tin tức, sự kiện
  • Du lịch xanh
  • Biến đổi khí hậu
  • Văn hoá, di sản
  • Chương trình dự án
  • Mô hình, kinh nghiệm
  • Phóng sự ảnh
  • Video
  • Trang chủ
  • Tin tức, sự kiện
  • Du lịch xanh
  • Biến đổi khí hậu
  • Văn hoá, di sản
  • Chương trình dự án
  • Mô hình, kinh nghiệm
  • Phóng sự ảnh
  • Video
  • Trang chủ
  • /
  • Tin nổi bật
  • /
  • Văn hoá, di sản
  • /
  • Sơn La: Giữ gìn bản sắc dân tộc gắn với phát triển du lịch

Sơn La: Giữ gìn bản sắc dân tộc gắn với phát triển du lịch

Cập nhật: 16/12/2024

Ở vị trí cửa ngõ của tỉnh, với 94% dân số là đồng bào dân tộc thiểu số, huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La còn lưu giữ nhiều nét đẹp văn hóa truyền thống, phong tục tập quán độc đáo, có nhiều tiềm năng phát triển du lịch cộng đồng, thu hút du khách trong và ngoài nước.

Trải nghiệm làm tranh giấy dó của đồng bào dân tộc Mông, bản Hua Tạt, xã Vân Hồ, huyện Vân Hồ.

Giữ lửa văn hóa dân tộc

Ngôi nhà nhỏ ở tiểu khu Sao Đỏ 1, xã Vân Hồ, nơi ông Bàn Văn Đức, nghệ nhân ưu tú duy nhất của huyện, đã bảo tồn chữ Nôm Dao và các nghi lễ truyền thống của dân tộc mình. Ngoài nỗ lực truyền dạy ngôn ngữ, dân ca, dân vũ cho thế hệ trẻ, ông còn đưa nghi lễ truyền thống trong đám cưới, nghi lễ cấp sắc của người Dao Tiền trở thành di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. Hơn 25 năm qua, ông đã tổ chức gần 20 lớp truyền dạy chữ viết, dân ca, dân vũ cho hơn 1.000 học viên tại các huyện Vân Hồ, Mộc Châu, Phù Yên của tỉnh Sơn La và huyện Mai Châu, tỉnh Hòa Bình.

Ông Đức chia sẻ: Những giá trị văn hóa của dân tộc mình cần được gìn giữ và truyền lại cho thế hệ sau. Tôi mong muốn các thế hệ trẻ hiểu biết về nguồn cội và phát triển những nét đẹp truyền thống ấy trong đời sống hiện đại, góp phần đưa di sản văn hóa phi vật thể trở thành sản phẩm du lịch độc đáo tại địa phương.

Phát triển du lịch cộng đồng

A Chu Homestay tại bản Hua Tạt, xã Vân Hồ, do anh Tráng A Chu làm chủ, là nơi nghỉ dưỡng và cũng là nơi để du khách khám phá văn hóa dân tộc Mông thông qua trang phục, những món đồ trang trí trong homestay, hoặc được những trải nghiệm làm giấy dó, vẽ sáp ong, giã bánh dày.

Anh Tráng A Chu nói: Làm du lịch đã giúp tôi tham gia bảo tồn văn hóa dân tộc và cải thiện đời sống của gia đình, cộng đồng. Năm 2024, A Chu Homestay đã đón gần 3.200 lượt khách, trong đó 35% là du khách quốc tế. Homestay đã tạo việc làm cho nhiều lao động địa phương với mức thu nhập ổn định từ 4 - 7 triệu đồng/người/tháng.

Bà Inbal Meyuhas, du khách đến từ Israel chia sẻ: Tôi không ngờ vùng núi Sơn La của Việt Nam lại đẹp tới vậy. Những con đường ngoằn ngoèo trong sương, những đồi hoa trắng, vàng nối dài, những ngôi nhà gỗ ấm áp, người dân nơi đây, thân thiện, dễ mến. Tôi biết đến A Chu homestay qua Google, chuyến đi này đã cho tôi và người thân những trải nghiệm đáng nhớ.

Trước đây, gia đình anh Tráng A Của duy trì nghề làm giấy dó để phục vụ cho gia đình, dòng tộc. Được tuyên truyền, vận động, gia đình anh trồng hoa, dùng những quả bí đỏ để trang trí sân vườn, duy trì làm giấy dó, mở cửa đón khách đến tham quan, trải nghiệm. Ban đầu, việc giới thiệu về quy trình, sản phẩm truyền thống đơn thuần không thu hút du khách. Sau khi nhận được sự góp ý của khách du lịch và anh em trong bản, anh có ý tưởng làm tranh từ giấy dó kết hợp với hoa, lá xung quanh nhà để du khách trải nghiệm và có sản phẩm mang về làm quà. Trung bình mỗi tuần, gia đình anh đón khoảng 7-10 đoàn du khách đến trải nghiệm, mang lại thu nhập ổn định cho gia đình.

Sản phẩm du lịch gắn với văn hóa bản địa

Bản Chiềng Đi 1, 2; bản Hua Tạt, bản Suối Lìn, xã Vân Hồ; bản Phụ Mẫu, Nà Bai, xã Chiềng Yên và các di tích, danh thắng, như: Đền Hang Miếng, xã Quang Minh; hang mộ Tạng Mè, xã Suối Bàng; thác Tạt Nàng, suối nước nóng, xã Chiềng Yên; thác Nàng Tiên, Đền Thờ nàng Bẳng Mương, xã Chiềng Khoa; Đền Cô Đôi Thượng Ngàn, xã Song Khủa; Khu căn cứ cách mạng Mộc Hạ... là những địa điểm tiêu biểu tại huyện Vân Hồ đã và đang phát triển các sản phẩm du lịch, gắn với bản sắc văn hóa dân tộc. Các nghề thủ công như dệt thổ cẩm, chế tác nhạc cụ, hay làm giấy dó được phục dựng, vừa giữ gìn văn hóa truyền thống vừa phục vụ khách tham quan. Những đặc sản địa phương, như quýt, đào, gạo nếp, cá suối..., góp phần tạo ra sản phẩm du lịch, tạo điểm nhấn trong trải nghiệm của du khách.

Hiện nay, huyện Vân Hồ có hơn 100 đội văn nghệ, thường xuyên tập luyện, tổ chức giao lưu, biểu diễn phục vụ khách du lịch. Đồng thời, huyện thành lập các CLB văn nghệ hát dân ca, múa dân gian tại các bản du lịch cộng đồng; phục dựng các lễ hội, hoạt động văn hóa dân gian phục vụ phát triển du lịch.

Năm 2024, huyện Vân Hồ đón gần 332.000 lượt khách, doanh thu từ du lịch đạt 233,5 tỷ đồng. Ông Ngô Văn Dự, Trưởng phòng Văn hóa và Thông tin huyện, cho biết: Chúng tôi xác định văn hóa là gốc rễ để phát triển du lịch. Trong đó, những nghệ nhân, hạt nhân văn nghệ là chủ thể của văn hóa, có trách nhiệm “giữ lửa” cho văn hóa truyền thống của dân tộc. Cùng với tôn vinh các giá trị văn hóa; biểu dương sự đóng góp của các nghệ nhân đang gìn giữ, lan tỏa và truyền dạy kiến thức văn hóa truyền thống, văn nghệ dân gian, huyện tổ chức đào tạo nhân lực ngành du lịch, nhất là đồng bào dân tộc thiểu số. Đồng thời, xây dựng đa dạng các sản phẩm du lịch gắn với bảo tồn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc thông qua phục dựng các nghi lễ truyền thống, xây dựng làng nghề truyền thống, thủ công mỹ nghệ tại các bản du lịch cộng đồng.

Với hướng đi đúng, huyện Vân Hồ phấn đấu trở thành điểm đến hấp dẫn, góp phần đưa văn hóa các dân tộc Tây Bắc đến với du khách, tạo sinh kế bền vững cho nhân dân trên địa bàn.

Bài, ảnh: Thu Thảo

Báo Điện Biên Phủ – baodienbienphu.com.vn – Đăng ngày 14/12/2024
Từ khóa: dân tộc thiểu số, du lịch cộng đồng, Sơn La, tranh giấy dó

Tin liên quan

Khánh Hòa: Thúc đẩy phát triển du lịch có trách nhiệm

Những năm gần đây, các doanh nghiệp (DN) du lịch trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa đã chú trọng phát triển du lịch có trách nhiệm. Không còn việc chỉ chăm chăm vào khai thác tài nguyên, các DN du lịch ngày càng có ý thức hơn trong việc bảo

Vẻ đẹp giữa biển trời đông bắc

Nhắc đến du lịch biển đảo Quảng Ninh, du khách quen thuộc với những cái tên, như Di sản thiên nhiên thế giới Vịnh Hạ Long, Trà Cổ-Móng Cái hay “viên ngọc xanh” Cô Tô… Vài năm qua, trong những điểm đến mới nổi, đảo Thanh Lân thuộc huyện Cô

Cần Thơ: Đa dạng hoạt động hưởng ứng Ngày Môi trường Thế giới 5/6

“Cửa nhà” Cồn Cỏ, Lý Sơn

Hải Phòng nâng tầm du lịch đường sắt

Xem tiếp

Tin nổi bật

“Cửa nhà” Cồn Cỏ, Lý Sơn

Hải Phòng nâng tầm du lịch đường sắt

Ứng dụng công nghệ xanh vào bảo vệ môi trường biển

Giữ biển cho mai sau

Bảo đảm an toàn tại các cơ sở lưu trú trên địa bàn Hà Nội

Xem nhiều nhất

Kiên Giang: Bảo tồn động vật hoang dã ở Vườn quốc gia U Minh Thượng
Enchanting journey to Binh Chau Beach
Bình Định: Triển khai các giải pháp bảo tồn đa dạng sinh học
Biến đổi khí hậu đang ảnh hưởng lớn đối với Việt Nam
Hòn Bà Vũng Tàu - cùng khám phá điểm đến linh thiêng hoang sơ
No posts found

Cơ quan chủ quản: CỤC DU LỊCH QUỐC GIA VIỆT NAM

Đơn vị thực hiện: TRUNG TÂM THÔNG TIN DU LỊCH

Địa chỉ: Số 33, ngõ 294/2 đường Kim Mã, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội

Chịu trách nhiệm nội dung: Trung tâm Thông tin du lịch

Giấy phép số: 78/GP-TTĐT cấp ngày 29 tháng 5 năm 2020

Lượt truy cập:

79040986

DANH MỤC CHÍNH

  • Trang chủ
  • Tin tức, sự kiện
  • Du lịch xanh
  • Biến đổi khí hậu
  • Văn hoá, di sản
  • Chương trình dự án
  • Mô hình, kinh nghiệm
  • Phóng sự ảnh
  • Video
  • Trang chủ
  • Tin tức, sự kiện
  • Du lịch xanh
  • Biến đổi khí hậu
  • Văn hoá, di sản
  • Chương trình dự án
  • Mô hình, kinh nghiệm
  • Phóng sự ảnh
  • Video
nentangso
ic-dulichvn-org
ic-vietnam-travel
ic-moitruogndulich-vn
© TITC