Sở Du lịch Hà Nội vừa ban hành văn bản số 221/SDL-QLLH ngày 07/3, gửi các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành, vận chuyển khách trên địa bàn thành phố Hà Nội về việc đảm bảo an toàn, trật tự an ninh giao thông đường sắt cho khách du lịch.

Hà Nội yêu cầu không tổ chức đưa khách đến khu vực kinh doanh Cà phê đường tàu. Ảnh: Kim Phương
Công văn nêu, triển khai nội dung văn bản số 226/UBND-VHTT ngày 06/02/2025 của UBND quận Hoàn Kiếm về việc đề nghị phối hợp xử lý hoạt động kinh doanh “Cà phê đường tàu” để đảm bảo an ninh, an toàn giao thông đường sắt đối với khách du lịch, Sở Du lịch yêu cầu các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ lữ hành, vận chuyển khách trên địa bàn thành phố Hà Nội nghiêm túc chấp hành một số nội dung.
Trong đó, tuyên truyền, phổ biến nâng cao nhận thức đến nhân viên trong đơn vị về nguy cơ tai nạn giao thông có thể xảy ra khi khách du lịch đến khu vực hoạt động kinh doanh “Cà phê đường tàu” trên 3 phường: Cửa Nam, Hàng Bông và Cửa Đông.
Yêu cầu không giới thiệu, tổ chức các tour đưa khách đến khu vực hoạt động kinh doanh này.
Chủ động phối hợp chặt chẽ giữa các ngành chức năng có liên quan nhằm kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý các hành vi vi phạm liên quan theo quy định.
UBND quận Hoàn Kiếm đã nhiều lần yêu cầu xử lý hoạt động kinh doanh “Cà phê đường tàu” khi tình trạng các hành vi vi phạm kinh doanh trong hành lang bảo vệ an toàn giao thông đường sắt trên địa bàn quận có dấu hiệu tái diễn nhưng không giải quyết được triệt để.
Đặc biệt là khu vực đường tàu đoạn Trần Phú, Phùng Hưng, UBND quận đã yêu cầu tăng cường xử lý các hành vi vi phạm.
Tại các điểm kinh doanh ngày, du khách trong nước và nước ngoài chủ động tụ tập tại các quán "cà phê đường tàu", chờ đến giờ tàu chạy qua để trải nghiệm. Khung giờ tàu chạy cũng được các chủ hộ dán trước cửa quán café.
Nhiều lần, quận đã yêu cầu các phường Hàng Bông, Cửa Nam, Cửa Đông, Hàng Mã, Đồng Xuân tuyên truyền, vận động các hộ dân sinh sống tại khu vực hành lang giao thông đường sắt chấp hành nghiêm Luật Đường sắt, đảm bảo an ninh, an toàn hành lang giao thông đường sắt.
Các phường tổ chức lực lượng trực chốt, đảm bảo đình chỉ có liệu lực theo quy định của pháp luật tất cả hộ đang kinh doanh vi phạm.
Đồng thời, tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi kinh doanh vi phạm quy định hành lang an toàn giao thông đường sắt khi để du khách vào ăn uống, quay phim, chụp ảnh... trong khu vực hành lang an toàn giao thông đường sắt.
Công an các phường thậm chí lập rào chắn, biển cảnh báo và tổ chức lực lượng chốt trực không để khách du lịch đi vào ăn uống, quay phim, chụp ảnh... tại khu vực trên. Cơ quan chức năng của quận còn thiết lập hồ sơ xử lý thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh đối với các hộ kinh doanh vi phạm quy định.
Việc kinh doanh phố “cà phê đường tàu” được cho là tiềm ẩn nhiều nguy cơ cao mất an toàn giao thông đường sắt, nhiều lần các cơ quan chức năng vào cuộc xử lý nhưng tình trạng vẫn tái diễn. Hằng ngày, du khách vẫn vào trong khu vực đường sắt để uống cà phê, quay phim, chụp ảnh...
Đinh Vũ