Với cảnh quan thiên nhiên hùng vĩ, bản sắc văn hóa phong phú cùng nhiều tiềm năng chưa được khai thác hết, xã Ta Gia (tỉnh Lai Châu) đang từng bước phát triển du lịch, hướng đến việc nâng cao đời sống nhân dân. Tận dụng lợi thế sẵn có, chính quyền địa phương và người dân nơi đây đã và đang triển khai nhiều giải pháp để đưa Ta Gia trở thành điểm đến hấp dẫn.

Thời gian qua, cùng với triển khai các giải pháp đẩy mạnh phát triển kinh tế bằng các mô hình chăn nuôi, trồng trọt. UBND xã Ta Gia chỉ đạo đoàn thể, các bản tăng cường công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tập trung phát triển kinh tế từ tiềm năng của địa phương. Với những lợi thế sẵn có như lòng hồ thủy điện, với những nét văn hóa đặc sắc của đồng bào dân tộc Thái, dân tộc Khơ mú cùng với đó là vẻ đẹp nguyên sơ nơi đây đã tạo nên một bức tranh thiên nhiên tuyệt đẹp. Đặc biệt, hiện nay tại một số bản của xã người dân tập trung nuôi cá lồng trên lòng hồ gắn với nhà hàng ăn uống cũng thu hút du khách đến tham quan, trải nghiệm.
Nhờ đẩy mạnh phát triển du lịch, đời sống của người dân Ta Gia đang từng bước được nâng lên. Các mô hình nuôi cá lòng hồ gắn với dịch vụ ăn uống, du lịch quanh lòng hồ bằng thuyền không chỉ giúp người dân có thêm thu nhập mà còn tạo thêm nhiều việc làm cho lao động địa phương.

Anh Lò Văn Hiên - Bản Nam xã Ta Gia cho biết: “Sau khi tôi học xong lớp hướng dẫn viên du lịch thì tôi đã đầu tư kinh doanh nhà hàng kết hợp với du lịch, bên nhà hàng tôi kinh doanh các món cá, kết hợp du lịch thăm quan lòng hồ, thăm quan hang động quanh địa bàn, hiện nay gia đình có một thuyền du lịch lòng hồ. Thời gian tới gia đình sẽ cố gắng để mở rộng mô hình”.
Hiện nay, toàn xã có 6 hộ gia đình phát triển du lịch cộng đồng; điển hình như gia chị Hà Thị Hoàng, bản Khì, trước đây gia đình chị Hoàng chỉ tập trung gieo cấy lúa và đánh bắt cá trên sông. Tuy nhiên từ năm 2023 đến nay nhận thấy điều kiện và lợi thế trên lòng hồ thủy điện Huội Quảng không chỉ nuôi cá lồng mà còn có thể mở nhà hàng phục vụ dịch vụ ăn uống. Do vậy gia đình chị đã mạnh dạn đầu tư mở nhà hàng ăn uống trên sông và có du thuyền chở khách tham quan trên lòng hồ.
Chị Hà Thị Hoàng, bản Khì xã Ta Gia chi sẻ: “Nhà hàng này tôi mới mở, khách đến đây cũng khá nhiều, khi khách đến đây được chụp ảnh, đi thuyền và thưởng thức các món ăn dận tộc của chúng tôi, mong muốn du khách đến thăm quan ngày càng nhiều để người dân có thu nhập hơn nữa”.
Để du lịch thực sự trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, xã Ta Gia đang tiếp tục kêu gọi đầu tư, nâng cấp cơ sở hạ tầng, kết nối các điểm du lịch lân cận. Đồng thời, đẩy mạnh quảng bá hình ảnh du lịch Ta Gia thông qua các phương tiện truyền thông, các sự kiện xúc tiến du lịch trong và ngoài tỉnh. Bên cạnh đó, xã tiếp tục tập huấn, đào tạo cho người dân về kỹ năng làm du lịch, nâng cao chất lượng dịch vụ để thu hút và giữ chân du khách. Việc liên kết với các công ty lữ hành để đưa Ta Gia vào các tour du lịch cũng đang được triển khai.
Đồng chí Lường Văn Biên, Phó chủ tịch UBND xã Ta Gia cho biết: “Trong thời gian tới xã sẽ tuyên truyền vận động bà con, đối với các hộ phát triển du lịch thì đầu tư nhà nổi và thuyền du lịch để phục vụ khách, đối với xã sẽ nghiên cứu các điểm du lịch để dừng chân cho khách check in”.
Với những tiềm năng sẵn có cùng sự quyết tâm của chính quyền và nhân dân. Trong tương lai không xa, nơi đây hứa hẹn sẽ trở thành điểm đến hấp dẫn, góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội địa phương phát triển, nâng cao đời sống cho người dân.
Tác giả: Thu Mai