Chuyển đến nội dung
Thứ 3, ngày 17/06/2025
|
English
  • Trang chủ
  • Tin tức, sự kiện
  • Du lịch xanh
  • Biến đổi khí hậu
  • Văn hoá, di sản
  • Chương trình dự án
  • Mô hình, kinh nghiệm
  • Phóng sự ảnh
  • Video
  • Trang chủ
  • Tin tức, sự kiện
  • Du lịch xanh
  • Biến đổi khí hậu
  • Văn hoá, di sản
  • Chương trình dự án
  • Mô hình, kinh nghiệm
  • Phóng sự ảnh
  • Video
  • Trang chủ
  • /
  • Du lịch xanh
  • /
  • Du lịch xanh ở Bình Thuận

Du lịch xanh ở Bình Thuận

Cập nhật: 17/06/2025

Với tài nguyên thiên nhiên đa dạng, hệ sinh thái phong phú và bờ biển dài 192 km, tỉnh Bình Thuận đã và đang tập trung phát triển du lịch xanh nhằm giảm thiểu tác động đến môi trường, đóng góp tích cực cho bảo vệ đa dạng sinh học, phát huy giá trị các di sản vốn có


Mũi Né nhìn từ trên cao. (Ảnh: Ngô Trần Hải An)

Chung tay bảo vệ môi trường

Theo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bình Thuận, địa phương sở hữu nhiều loại hình du lịch như: nông nghiệp, chăm sóc sức khỏe, kết hợp hội nghị, thể thao, khu bảo tồn thiên nhiên, văn hóa-lịch sử, sinh thái, trekking…

Mỗi buổi sáng, khi mặt trời chưa ló rạng, tại bãi tắm Đồi Dương - Thương Chánh (thành phố Phan Thiết), nhân viên Công ty cổ phần Môi trường và dịch vụ đô thị tỉnh đều có mặt, dọn dẹp vệ sinh.

“Phần lớn rác đều từ 'đại dương'. Rác bị sóng đánh dạt lên bờ, ngày ít cũng vài chục ký, có ngày cũng lên tới hàng trăm ký. Đều đặn từ nhiều năm nay, chúng tôi làm việc từ tờ mờ sáng để du khách tham quan, tắm biển không thấy 'hình bóng' rác, và nhằm tạo cảnh quan, bảo vệ môi trường biển”, một nhân viên chia sẻ.

Được xem là địa điểm thuận lợi cho du lịch xanh, đảo Phú Quý cũng đang dần quá tải rác thải nhựa. Nhằm giảm rác, hơn một năm nay, các tàu cao tốc khi chở khách luôn bật loa tuyên truyền không mang rác thải nhựa qua đảo. Trên đảo, hệ thống thông tin công cộng cùng người dân tích cực tuyên truyền bảo vệ môi trường biển nhằm nâng cao ý thức cho du khách. Nhờ vậy, lượng rác thải nhựa trên đảo giảm rõ rệt.

Không những thế, nước sạch và điện trên đảo còn thiếu nên du khách cũng sử dụng tiết kiệm. Du khách Nguyễn Xuân Hạnh (đến từ tỉnh Đồng Nai) chia sẻ: “Mỗi du khách tiết kiệm nước, điện chính là bảo vệ môi trường. Mình chung sức góp một ít, hy vọng đảo luôn phát triển xanh, bền vững để du khách có dịp quay lại lần sau”.

Ông Nguyễn Văn Khoa, Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Bình Thuận cho biết: Hiện nay, tỉnh có một số khu du lịch phát triển xanh như Muine Bay Resort, Bamboo Village Beach, Pandanus Resort, The Cliff Resort & Residences, Seahorse Resort & Spa…

Mới đây, Muine Bay Resort là 1/29 cơ sở lưu trú trên toàn quốc được trao Chứng nhận VITA Green (phát triển du lịch xanh, bền vững và thân thiện với môi trường), do Hiệp hội Du lịch Việt Nam xây dựng dựa trên 100 tiêu chí khắt khe từ Hội đồng Du lịch bền vững toàn cầu, kết hợp với các chuẩn mực quốc tế về môi trường-xã hội-quản trị.

Ghi nhận tại khu nghỉ dưỡng này, diện tích cây xanh, đường nội bộ chiếm gần 80% tổng diện tích 7ha của khu du lịch. Khu du lịch còn sử dụng hệ thống điện năng lượng mặt trời, tiết kiệm được 1/3 lượng điện tiêu thụ; lắp đặt hệ thống lọc nước và tái sử dụng nước thải. Các sản phẩm nhựa dùng một lần như ống hút, hộp đựng, bao bì được thay thế bằng vật liệu sinh học hoặc tái chế. Tại phòng nghỉ, nước uống được đựng trong bình thủy tinh có thể tái sử dụng.

Đáng chú ý, một số khu nghỉ đã phân loại rác tại nguồn. Ở Pandanus Resort, bên cạnh hệ thống năng lượng mặt trời, sử dụng sản phẩm thân thiện với môi trường, khu nghỉ dưỡng này còn áp dụng công nghệ vi sinh để ủ rác thải thực phẩm thành phân bón cho cây trồng, giảm đáng kể lượng rác thải ra môi trường. Hơn 10 năm qua, Pandanus Resort luôn khuyến khích nhân viên dành một giờ làm việc để cùng nhau nhặt rác chung quanh.

Tạo cơ chế, chính sách

Theo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bình Thuận, Tỉnh ủy đã ban hành Nghị quyết số 06-NQ/TU năm 2021 về phát triển du lịch theo hướng xanh và bền vững. Tỉnh thực hiện Đề án đa dạng các loại hình, sản phẩm du lịch Bình Thuận đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030, trong đó thể hiện rõ quan điểm sử dụng hợp lý và hiệu quả tài nguyên du lịch theo hướng bền vững.

Bên cạnh đó, tỉnh tổ chức nhiều hội thảo, tọa đàm chuyên đề về chuyển đổi xanh trong du lịch, tổ chức các chiến dịch “du lịch có trách nhiệm” gắn với hoạt động trồng cây, dọn rác, bảo tồn sinh cảnh tự nhiên. Bước đầu, nhiều doanh nghiệp du lịch đã áp dụng năng lượng tái tạo, giảm rác thải nhựa, xây dựng mô hình lưu trú thân thiện môi trường.

Tuy nhiên, ông Nguyễn Văn Khoa nhìn nhận: Vệ sinh môi trường một số nơi chưa tốt. Tình trạng rác thải, nước thải tại các khu dân cư, du lịch và bãi biển còn diễn ra. Hiện nay, du lịch xanh gần như mới chỉ được kêu gọi, khuyến khích từ phía Nhà nước, chưa thật sự trở thành những hoạt động thực tiễn cụ thể, mang tính sâu rộng. Việc chuyển đổi xanh còn thiếu hướng dẫn chi tiết, mô hình mẫu để nhân rộng. Nhà nước cần có nhiều chính sách về đầu tư, tài chính, đất đai,… để thúc đẩy doanh nghiệp tham gia phát triển du lịch xanh.

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận Nguyễn Minh cho biết, hiện nay, tỉnh tích cực phát triển mô hình xanh vào quy hoạch Khu du lịch quốc gia Mũi Né và làm tiền đề cho các khu du lịch khác.

Tỉnh xây dựng tour du lịch xanh gắn theo tuyến du lịch cộng đồng-sinh thái-văn hóa; xây dựng hệ thống đặt chỗ, thông tin du lịch xanh trên nền tảng số phục vụ du khách.

Tỉnh cũng đầu tư các phương tiện giao thông xanh phục vụ tour du lịch nội thành, làng quê, đảo.

Ngoài ra, tỉnh đang hoàn thiện thể chế, chính sách hỗ trợ, xây dựng bộ tiêu chí “Du lịch xanh Bình Thuận”, ban hành chính sách khuyến khích tài chính và hỗ trợ kỹ thuật đối với doanh nghiệp thực hiện mô hình xanh; triển khai đồng bộ các giải pháp hiệu quả để ứng phó biến đổi khí hậu, hài hòa giữa khai thác tài nguyên với bảo tồn trong hoạt động du lịch; tích hợp tiêu chí môi trường vào quy hoạch, đánh giá đầu tư du lịch; xây dựng hệ thống chỉ số giám sát du lịch xanh, đánh giá định kỳ các doanh nghiệp.

Thanh Hải

Báo Nhân dân – nhandan.vn – Đăng ngày 17/06/2025
Từ khóa: bãi tắm Đồi Dương, Bình Thuận, du lịch xanh, Mũi Né

Tin liên quan

Thái Bình: Chú trọng bảo vệ, phát triển rừng ngập mặn

Tỉnh Thái Bình hiện nay đang triển khai đồng bộ nhiều giải pháp để bảo vệ và phát triển rừng ngập mặn, đây là yếu tố quan trọng trong bối cảnh biến đổi khí hậu, xói lở bờ biển đang ngày càng gia tăng.

Bình Định tăng cường quản lý, bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích

UBND tỉnh Bình Định vừa có công văn số 4465/UBND-NCVX gửi các Sở Nội vụ, Nông nghiệp và Môi trường, Tài chính, Xây dựng, Giáo dục và Đào tạo, Khoa học và Công nghệ; Công an tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố về việc tăng cường quản lý

Hồ Plei Krông – “đóa hoa xanh” giữa đại ngàn

Thêm một giải pháp mới cho tái chế nhựa tại Việt Nam

Mở rộng không gian du lịch vịnh Bái Tử Long

Xem tiếp

Tin nổi bật

Thêm một giải pháp mới cho tái chế nhựa tại Việt Nam

Khai thác hiệu quả du lịch từ khu dự trữ thiên nhiên

Khơi dậy tình yêu đại dương trong thế hệ trẻ

Trải nghiệm du lịch trồng rừng ở Bến Tre

Nghệ thuật cất tiếng nói vì môi trường

Xem nhiều nhất

Enchanting journey to Binh Chau Beach
Say đắm Tây Giang
Hòn Bà Vũng Tàu - cùng khám phá điểm đến linh thiêng hoang sơ
Biến đổi khí hậu đang ảnh hưởng lớn đối với Việt Nam
Ngày Đại dương Thế giới 2025: Việt Nam hành động vì biển xanh bền vững
No posts found

Copyright: VIET NAM NATIONAL AUTHORITY OF TOURISM

Webmaster: TOURISM INFORMATION TECHNOLOGY CENTER

Address: No. 33, Alley 294/2 Kim Ma Street, Ba Dinh District, Ha Noi

Responsible for content: Tourism Information Technology Center

License number: 78/GP-TTĐT dated 29 May 2020

Số lượt truy cập: 72689036.

CATEGORIES

  • Trang chủ
  • Tin tức, sự kiện
  • Du lịch xanh
  • Biến đổi khí hậu
  • Văn hoá, di sản
  • Chương trình dự án
  • Mô hình, kinh nghiệm
  • Phóng sự ảnh
  • Video
  • Trang chủ
  • Tin tức, sự kiện
  • Du lịch xanh
  • Biến đổi khí hậu
  • Văn hoá, di sản
  • Chương trình dự án
  • Mô hình, kinh nghiệm
  • Phóng sự ảnh
  • Video
nentangso
ic-dulichvn-org
ic-vietnam-travel
ic-moitruogndulich-vn

© TITC