Chuyển đến nội dung
Thứ 2, ngày 12/05/2025
|
English
  • Trang chủ
  • Tin tức, sự kiện
  • Du lịch xanh
  • Biến đổi khí hậu
  • Văn hoá, di sản
  • Chương trình dự án
  • Mô hình, kinh nghiệm
  • Phóng sự ảnh
  • Video
  • Trang chủ
  • Tin tức, sự kiện
  • Du lịch xanh
  • Biến đổi khí hậu
  • Văn hoá, di sản
  • Chương trình dự án
  • Mô hình, kinh nghiệm
  • Phóng sự ảnh
  • Video
  • Trang chủ
  • /
  • Tin tức, sự kiện
  • /
  • Quảng Nam: Du lịch quá tải trong dịp lễ

Quảng Nam: Du lịch quá tải trong dịp lễ

Cập nhật: 05/05/2015

Trong dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5 vừa qua, cùng chung tình trạng quá tải du khách tại các điểm du lịch của miền Trung, tại Quảng Nam mặc dù ngành chức năng đã có sự chuẩn bị và tính toán trước, song mức “quá tải” này cần đúc kết để những kỳ nghỉ dài ngày trong các năm tới không còn tái diễn…
Khách quá đông !

Đây là nhận xét của hầu hết doanh nghiệp và người dân tại các điểm du lịch trong tại tỉnh Quảng Nam trong suốt những ngày nghỉ lễ vừa qua. Theo anh Nguyễn Trung Quân, giảng viên một trường đại học ở TP.HCM khi cùng gia đình về thăm quê hương Quảng Nam trải qua những ngày nghỉ vừa qua là không hình dung và lường trước được. Anh Quân cho biết, đêm 30/4 anh cùng người thân và một số bạn bè đến Hội An để chơi lễ. Tuy nhiên, khi vừa mới đi vài điểm trong phố cổ, anh và mọi người đã phải quay ra vì không gian quá chật chội đông người. “Mấy anh em bàn đi ăn cao lầu nhưng đi mấy quán cũng đều thông báo đã hết”- anh Quân nói.

Du khách tham quan Tượng đài Mẹ Việt Nam anh hùng

Không chỉ các quán cao lầu “cháy” hàng mà hầu hết các hàng ăn khu vực trung tâm phố cũng đông nghịt khách. Với các nhà hàng, dù chưa đến mức quá tải nhưng trình trạng tăng khách rất rõ rệt. Theo đại diện Nhà hàng Phố Trăng (đường Cửa Đại) trong gần 1 tuần nghỉ lễ công suất đón khách của nhà hàng đã tăng vọt, bình quân mỗi ngày trên 200 lượt khách, cao điểm có ngày nhà hàng đón gần 300 lượt khách, thậm chí tại Nhà hàng Làng Lụa (Khu du lịch Làng Lụa) lượng khách đã tăng gấp 2 lần có thời điểm lên đến 1000 lượt khách một ngày.

Khách gia tăng ngày lễ còn tạo áp lực mạnh mẽ lên các cơ sở lưu trú, thống kê cho thấy hầu hết khách sạn đều đã “cháy” phòng trong dịp lễ. Riêng khoảng thời gian từ 28 – 2/5 tất cả các khách sạn luôn đạt tỷ lệ lấp phòng 100%. Tại những khách sạn, reort từ 3 - 5 sao như Indochine, Hội An, Agribank, Victoria, Hoàng Gia Hội An… phòng đăng ký luôn trong tình trạng quá tải. Cụ thể, khách sạn 5 sao Hoàng Gia Hội An tuy một số hạng mục vẫn đang trong quá trình hoàn thiện và giá cả không hề thấp (từ 3,1 triệu – 20 triệu/phòng/ngày đêm) nhưng cũng đã lấp đầy 100% phòng. Đặc biệt, Khách sạn Hội An từ 10 ngày trước du khách đã đăng ký xong 280 phòng, khách nào đăng ký sau ngày 25/4 đành tự tìm nơi lưu trú.

Quá tải ở các khu lưu trú

Với doanh nghiệp lữ hành cũng như các điểm du lịch nhỏ lẻ trong tỉnh dịp lễ năm nay đều luôn trong tình trạng quá tải vì lượng khách tăng đột biến. Ông Nguyễn Tuấn Liên, Chủ nhân Khu du lịch Hội An Eco Discovery (Cẩm Thanh, Hội An) cho biết, chưa bao giờ lượng khách đổ về đông như dịp lễ này. Khu du lịch Hội An Eco Discovery bình quân mỗi ngày có hơn 400 khách đổ về tham quan và chơi các trò chơi dân gian như đạp xe vượt cầu khỉ, đạp vịt nước, thả cáp trượt… vượt xa sức chứa của khu du lịch là 300 khách, nhiều khách phải quay về do không còn chỗ vui chơi giải trí. Một số điểm du lịch khác trong tỉnh như Phú Ninh, Tượng đài mẹ Việt Nam anh hùng, Cù Lao Chàm, Mỹ Sơn… cũng chứng kiến lượng khách tăng cao gấp nhiều lần so với ngày thường.

Riêng Khu dữ trự sinh quyển thế giới Cù Lao Chàm, dù năm nay thành phố ban hành chủ trương cấm doanh nghiệp vận tải quay đầu nhằm khống chế khách ra đảo nhưng thời gian lễ cũng chứng kiến hàng nghìn lượt khách ra tham quan nơi đây, qua năm ngày đón khách đã có 25.023 lượt khách đến du lịch Cù Lao, tăng gấp 3 lần so với năm 2014. Còn tại Mỹ Sơn dịp lễ số khách tăng cao hơn ngày thường khoảng từ 400 – 500 khách đạt con số bình quân 1000 khách/ ngày nâng tổng số khách từ ngày 28/4 – 2/5 lên 5.738 lượt khách, góp phần đưa tổng lượng khách tham quan và lưu trú trên địa bàn tỉnh qua 5 ngày lễ (28/4 – 2/5) lên con số 81.652 lượt, tăng 155,4% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, khách nội địa chiếm số lượng khá lớn với 55.084 lượt, tăng 123,82% so với năm 2014.

Du khách tham quan di tích Mỹ Sơn

Giải quyết tốt quá tải sẽ là động lực, là thương hiệu cho du lịch

Theo đại diện sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Nam, nguyên nhân chính khách tăng đột biến dịp này là do năm nay thời gian nghỉ lễ kéo nhiều ngày, ngoài ra còn có nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật cũng được tổ chức tại các địa phương như Festival nghề truyền thống Huế; cuộc thi trình diễn pháo hoa quốc tế Đà Nẵng; Hội thi Hợp xướng quốc tế Hội An… đã tạo sự lan tỏa, thu hút khách về các địa phương của Quảng Nam. Chỉ tính riêng tại Đà Nẵng, thống kê trong dịp lễ này đã có khoảng 460 nghìn lượt khách đổ về thành phố, điều đó cũng đồng nghĩa có một lượng khách không nhỏ đã đến Hội An và Cù Lao Chàm cũng như các điểm du lịch khác trong tỉnh.

Ông Trần Quý Tấn, Trưởng phòng Quản lý lữ hành (Sở Văn hoán, Thể thao và Du lịch tỉnh Quảng Nam) thừa nhận, chưa có dịp lễ năm nào mà lượng khách đến Quảng Nam đông như năm nay. Nếu tình trạng quá tải được quan tâm đầu tư giải quyết tốt sẽ là động lực, đồng thời thể hiện thương hiệu du lịch Quảng Nam. “Điều này cần được Quảng Nam tính toán để ngành du lịch địa phương đủ lực đón tiếp những dòng khách lớn hơn, nhất là nội địa trong thời gian tới nhằm hiện thực hóa mục tiêu đón 3,85 triệu lượt khách trong năm 2015 này”- ông Tấn kỳ vọng.

ĐCSVN
Từ khóa:

Tin liên quan

Bộ VHTTDL đẩy mạnh tuyên truyền hưởng ứng Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam, Ngày Đại dương thế giới năm 2025

(TITC) – Ngày 9/5/2025 vừa qua, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã có văn bản gửi các cơ quan, đơn vị trực thuộc về việc tổ chức các hoạt động thông tin, tuyên truyền hưởng ứng Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam, Ngày Đại dương

Đắk Lắk phát triển du lịch từ chiều sâu sản phẩm

Hơn 210.000 lượt khách đến Đắk Lắk dịp nghỉ lễ 30.4 – 1.5 là kết quả bước đầu cho chiến lược tái định vị sản phẩm du lịch của tỉnh, đặt trọng tâm vào chiều sâu văn hóa, bản sắc và trải nghiệm thực chất.

Sức hút từ du lịch sáng tạo

Phát triển du lịch sinh thái tại Khu bảo tồn thiên nhiên Hoàng Liên – Văn Bàn (Lào Cai)

Khánh Hòa: Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Đại dương thế giới, Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam năm 2025

Xem tiếp

Tin nổi bật

Bộ VHTTDL đẩy mạnh tuyên truyền hưởng ứng Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam, Ngày Đại dương thế giới năm 2025

Sức hút từ du lịch sáng tạo

Khánh Hòa: Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Đại dương thế giới, Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam năm 2025

Bạn đi nhặt rác, tôi đi trồng cây…

Cà Mau: Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam, ngày Đại dương thế giới

Xem nhiều nhất

Bình Định: Triển khai các giải pháp bảo tồn đa dạng sinh học
Enchanting journey to Binh Chau Beach
Kiên Giang: Bảo tồn động vật hoang dã ở Vườn quốc gia U Minh Thượng
Bình Định: Bảo tồn đa dạng sinh học để phát triển bền vững
Biến đổi khí hậu đang ảnh hưởng lớn đối với Việt Nam
No posts found

Cơ quan chủ quản: CỤC DU LỊCH QUỐC GIA VIỆT NAM

Đơn vị thực hiện: TRUNG TÂM THÔNG TIN DU LỊCH

Địa chỉ: Số 33, ngõ 294/2 đường Kim Mã, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội

Chịu trách nhiệm nội dung: Trung tâm Thông tin du lịch

Giấy phép số: 78/GP-TTĐT cấp ngày 29 tháng 5 năm 2020

Lượt truy cập:

79034501

DANH MỤC CHÍNH

  • Trang chủ
  • Tin tức, sự kiện
  • Du lịch xanh
  • Biến đổi khí hậu
  • Văn hoá, di sản
  • Chương trình dự án
  • Mô hình, kinh nghiệm
  • Phóng sự ảnh
  • Video
  • Trang chủ
  • Tin tức, sự kiện
  • Du lịch xanh
  • Biến đổi khí hậu
  • Văn hoá, di sản
  • Chương trình dự án
  • Mô hình, kinh nghiệm
  • Phóng sự ảnh
  • Video
nentangso
ic-dulichvn-org
ic-vietnam-travel
ic-moitruogndulich-vn
© TITC