Chuyển đến nội dung

Warning: Undefined array key 0 in /var/www/vhosts/moitruongdulich.vn/httpdocs/wp-content/themes/hello-elementor/functions.php on line 567
, ngày 18/05/2025
|
English
  • Trang chủ
  • Tin tức, sự kiện
  • Du lịch xanh
  • Biến đổi khí hậu
  • Văn hoá, di sản
  • Chương trình dự án
  • Mô hình, kinh nghiệm
  • Phóng sự ảnh
  • Video
  • Trang chủ
  • Tin tức, sự kiện
  • Du lịch xanh
  • Biến đổi khí hậu
  • Văn hoá, di sản
  • Chương trình dự án
  • Mô hình, kinh nghiệm
  • Phóng sự ảnh
  • Video
  • Trang chủ
  • /
  • Tin tức, sự kiện
  • /
  • Cùng chạy để bảo vệ tê giác

Cùng chạy để bảo vệ tê giác

Cập nhật: 14/12/2015

Sau thành công của giải “chạy vì Động vật hoang dã” năm ngoái, ban tổ chức là câu lạc bộ chạy tình nguyện Red River Runners phối hợp với Trung tâm Giáo dục thiên nhiên (ENV) năm nay lại tiếp tục tổ chức giải chạy thường niên lần thứ 9 với chủ đề “Chạy vì Tê Giác” nhằm nâng cao nhận thức cho cộng đồng về nạn thảm sát Tê giác lấy sừng phục vụ nhu cầu chữa bệnh và thể hiện đẳng cấp ở Việt Nam; Trung Quốc.và gây quỹ cho chiến dịch giảm cầu tiêu thụ sừng tê giác của ENV.

Trước vạch xuất phát

Được phát động từ đầu tháng 11, chương trình “chạy vì tê giác” năm đã thu hút hơn 500 người tham gia và rất đông người đến cổ vũ. Sự kiện quy tụ đầy đủ các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước, đặc biệt là sự góp mặt của các nhóm chạy là đại diện các Đại sứ quán tại Hà Nội như Anh, Pháp, Mỹ, Hà Lan, Canada, Nam Phi tại Việt Nam. Với mục đích nâng cao nhận thức cộng đồng và góp phần bảo vệ loài tê giác, toàn bộ số tiền gây quỹ từ cuộc thi sẽ được sử dụng trong công tác bảo tồn loài vật này trên thế giới.

Có mặt từ rất sớm tại Khu đô thị CiPutra Hà Nội, gần 1000 người có mặt tại sự kiện đã “hâm nóng” buổi sáng mùa đông Hà Nội bằng sự hào hứng, phấn khích của mình.

Để truyền tải thông điệp bảo vệ tê giác đến đông đảo cộng đồng Việt Nam, Đại sứ Anh tại Việt Nam, ngài Giles Lever đã trả lời phỏng vấn báo chí bằng tiếng Việt: “Chấm dứt nạn buôn bán động vật hoang dã (ĐVHD) trái phép luôn là một trong những ưu tiên hàng đầu của chính phủ Anh. Tôi cùng các đồng nghiệp ở Đại sứ quán Anh rất hào hứng được tham gia giải “Chạy vì tê giác” để thể hiện quyết tâm mạnh mẽ nhằm chấm dứt vấn nạn này.” Không chỉ tham gia giải chạy với tư cách là Đại sứ Anh mà còn là một vận động viên chạy rất dẻo dai. Đại sứ đã về đích trong top đầu tiên của cự ly 10 km, thể hiện quyết tâm mạnh mẽ nhằm ủng hộ chiến dịch bảo vệ tê giác của ENV.

Tham gia chạy ở cự ly 10 Km, anh Viết Linh đến từ Công ty Elite Fitness cho biết: “Đây thực sự là một chương trình truyền tải thông điệp rất ý nghĩa bởi hiện nay nạn săn bắn và giết hại để lấy sừng Tê Giác đang gia tăng ở cấp số nhân và nguy cơ Tê giác bị tuyệt chủng là rất cao. Chính vì vậy, cộng đồng đang rất cố gắng để bảo vệ loài động vật này trước nguy cơ tuyệt chủng”. Và anh chắc chắc cùng kêu gọi bạn bè, người thân tham gia vào các chương trình năm sau cũng như cũng hoạt động thực tế để bảo vệ dộng vật hoang dã nói chung và Tê Giác nói riêng.

Là lần đầu tiên tham dự giải chạy thường niên này, Hà Nhung và nhóm bạn đến từ công ty CP TM chuyển phát nhanh Nội Bài cảm thấy chương trình này rất vui và hữu ích. Thường xuyên tham dự các chương trình chạy vì cộng đồng từ thời sinh viên nhưng theo đánh giá của Hà Nhung và nhóm bạn thì chương trình lần này bạn tham dự rất hoành tráng, quy mô với các cự ly chạy dài và mọi người tham gia rất nhiệt tình, nghiêm túc. Tham dự chương trình lần này, chặng đường 5km không thể làm khó nhóm bạn trẻ mà là cơ hội để nhóm bạn đóng góp một phần nhỏ công sức của mình vào công tác tuyên truyền bảo vệ ĐVHD trong đó có Tê Giác hiện là một loài vô cùng quý hiếm.

Không chỉ có người lớn mà còn rất nhiều trẻ em cũng tham gia tranh tài ở cự li đặc biệt dài 2 km.

Bé Đức Dũng (Trường Tiểu học Lê Quý Đôn- Hà Nội) đã có câu trả lời rất ngộ nghĩnh sau khi tham dự chương trình: “Con rất sợ những chú Tê Giác nhưng nếu nhìn thấy kẻ trộm đến bắt Tê Giác, con sẽ gọi điện lên đường dây nóng để gọi các chú công an đến bắt kẻ trộm lại”.

Có thể nói, số lượng người tham dự chương trình năm nay đã vượt sức mong đợi và gia tăng hơn cả năm ngoái. Sự kiện có sự tham gia của tất cả mọi người, mọi lứa tuổi đến từ rất nhiều quốc gia ở các Châu Lục khác nhau đã cho thấy tiếng nói đồng lòng của tất cả mọi người trên Thế giới. Không chỉ thể hiện sự thân thiện, hữu nghị; việc tổ chức giải chạy vì Tê Giác ở Việt Nam đã tạo ra được một hiệu ứng tốt, kêu gọi được sự đồng lòng của mọi người trong nâng cao nhận thức và có những hành động quyết liệt hơn để bảo vệ tê giác, loài vật biểu tượng của thế giới trước nguy cơ tuyệt chủng, đặc biệt là ở Việt Nam đang là thị trường thứ 3 tiêu thụ khá mạnh các sản phẩm từ sừng Tê Giác.

Một số hình ảnh các đội vui tươi đoạt giải sau khi công bố kết quả.

tinmoitruong.vn
Từ khóa:

Tin liên quan

Sóc Trăng tổ chức mít tinh hưởng ứng Ngày Quốc tế Đa dạng sinh học năm 2025

(TITC) – Ngày 12/5, tỉnh Sóc Trăng đã tổ chức lễ mít tinh hưởng ứng Ngày Quốc tế Đa dạng sinh học với chủ đề “Hòa hợp với thiên nhiên và phát triển bền vững” nhằm nâng cao nhận thức cộng đồng và lan tỏa thông điệp bảo vệ môi

Bắc Kạn: Tập huấn bảo vệ môi trường trong lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch

(TITC) – Ngày 14/5, tại thành phố Bắc Kạn, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bắc Kạn phối hợp với Trường Cán bộ quản lý văn hóa, thể thao và du lịch tổ chức lớp tập huấn chuyên đề về công tác bảo vệ môi trường trong

Khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số: Chìa khóa phát triển đại dương bền vững

Chi cục Kiểm lâm Hải Dương: Hưởng ứng ngày quốc tế đa dạng sinh học năm 2025.

Chuyện “mái ấm” của hải âu trên đảo Đá Lớn

Xem tiếp

Tin nổi bật

Sóc Trăng tổ chức mít tinh hưởng ứng Ngày Quốc tế Đa dạng sinh học năm 2025

Bắc Kạn: Tập huấn bảo vệ môi trường trong lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch

Khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số: Chìa khóa phát triển đại dương bền vững

Chi cục Kiểm lâm Hải Dương: Hưởng ứng ngày quốc tế đa dạng sinh học năm 2025.

Bắc Kạn: Hướng dẫn tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Quốc tế Đa dạng sinh học năm 2025

Xem nhiều nhất

Bình Định: Triển khai các giải pháp bảo tồn đa dạng sinh học
Enchanting journey to Binh Chau Beach
Kiên Giang: Bảo tồn động vật hoang dã ở Vườn quốc gia U Minh Thượng
Biến đổi khí hậu đang ảnh hưởng lớn đối với Việt Nam
Bình Định: Bảo tồn đa dạng sinh học để phát triển bền vững
No posts found

Cơ quan chủ quản: CỤC DU LỊCH QUỐC GIA VIỆT NAM

Đơn vị thực hiện: TRUNG TÂM THÔNG TIN DU LỊCH

Địa chỉ: Số 33, ngõ 294/2 đường Kim Mã, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội

Chịu trách nhiệm nội dung: Trung tâm Thông tin du lịch

Giấy phép số: 78/GP-TTĐT cấp ngày 29 tháng 5 năm 2020

Lượt truy cập:

79037410

DANH MỤC CHÍNH

  • Trang chủ
  • Tin tức, sự kiện
  • Du lịch xanh
  • Biến đổi khí hậu
  • Văn hoá, di sản
  • Chương trình dự án
  • Mô hình, kinh nghiệm
  • Phóng sự ảnh
  • Video
  • Trang chủ
  • Tin tức, sự kiện
  • Du lịch xanh
  • Biến đổi khí hậu
  • Văn hoá, di sản
  • Chương trình dự án
  • Mô hình, kinh nghiệm
  • Phóng sự ảnh
  • Video
nentangso
ic-dulichvn-org
ic-vietnam-travel
ic-moitruogndulich-vn
© TITC