Chuyển đến nội dung
Thứ 5, ngày 26/06/2025
|
English
  • Trang chủ
  • Tin tức, sự kiện
  • Du lịch xanh
  • Biến đổi khí hậu
  • Văn hoá, di sản
  • Chương trình dự án
  • Mô hình, kinh nghiệm
  • Phóng sự ảnh
  • Video
  • Trang chủ
  • Tin tức, sự kiện
  • Du lịch xanh
  • Biến đổi khí hậu
  • Văn hoá, di sản
  • Chương trình dự án
  • Mô hình, kinh nghiệm
  • Phóng sự ảnh
  • Video
  • Trang chủ
  • /
  • Tin tức, sự kiện
  • /
  • Khốn khổ vì “hứng” phải mùi hôi thối của nước thải Khu du lịch Thiên Cầm

Khốn khổ vì “hứng” phải mùi hôi thối của nước thải Khu du lịch Thiên Cầm

Cập nhật: 02/07/2018

Từ năm ngoái lại nay, hệ thống mương thoát thải của Khu du lịch Thiên Cầm (Hà Tĩnh) bị sập, vỡ, mất nắp ở đoạn đối diện với thôn Tân Hải, xã Cẩm Nhượng, Cẩm Xuyên làm cho nước trào ra ngoài, ứ đọng thành vũng nước lớn, bốc mùi xú uế, khiến hơn 30 hộ dân ở phía đối diện phải sống trong khổ sở.

8h ngày 28/6/2018, chúng tôi có mặt tại thôn Tân Hải, xã Cẩm Nhượng (Cẩm Xuyên), cảm nhận đầu tiên đó là mùi hôi thối rất khó chịu. Chị Võ Thị Kim Anh, một người dân trong thôn cho biết: “Đấy là chưa có gió biển thổi vào, chỉ cần một cơn gió nhẹ thôi, thì mọi ngóc ngách trong nhà từ bát đũa, nồi niêu, đến áo quần sẽ được “quện” mùi tanh tưởi của hải sản, thức ăn, nước uống thải ra từ các khách sạn, nhà hàng, quán ăn của Khu du lịch Thiên Cầm… Thực sự, chúng tôi đang lâm vào cảnh khốn khổ vô cùng…”.

Mương bị sập, vỡ khiến nước thoát thải chảy ra ngoài gây ô nhiễm nghiêm trọng

“Vào những ngày thứ 7, chủ nhật hay ngày nghỉ lễ, nước thải trào ra nhiều hơn do lượng khách đông hơn ngày thường, nên mùi hôi thối càng nồng nặc. Nhất là vào giờ ăn trưa, ăn chiều tối. Nhiều hôm gia đình tôi phải về nhà bố mẹ ở phía trong để ăn uống, chứ ngồi ở nhà mình không thể nuốt nổi. Hiện vợ tôi mới sinh, để đảm bảo an toàn cho con và mẹ, tôi phải đưa cả hai về nhà bố mẹ ở…” - anh Trần Xuân Đức, một người dân ở đây cho biết thêm.

Thôn Tân Hải hiện có trên 280 hộ, trong đó có hơn 30 hộ bám mặt đường (song song với hệ thống mương thoát thải của Khu du lịch Thiên Cầm). Theo người dân ở đây và trưởng thôn Nguyễn Thanh Tâm, thì ngoài hơn 30 hộ kể trên phải hứng chịu 24/24h, thì các hộ dân phía trong cũng được “hưởng” mùi xú uế mỗi khi có gió mạnh từ biển thổi vào.

“Chúng tôi đã nhiều lần kiến nghị lên BQL Khu du lịch Thiên Cầm, kiến nghị qua các buổi tiếp xúc cử tri… song mọi việc vẫn đâu vào đấy. Chẳng hề có một sự chuyển biến nào cả, hàng ngày dân chúng tôi vẫn phải sống chung với mùi hôi thối…” - Trưởng thôn Nguyễn Thanh Tâm, bức xúc cho hay.

Phó Chủ tịch UBND xã Cẩm Nhượng, Nguyễn Văn Hùng cho biết: “Hệ thống mương thoát thải bị vỡ, hỏng từ năm ngoái, gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng, ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân thôn Tân Hải. Chúng tôi đã kiến nghị lên huyện Cẩm Xuyên, BQL Khu du lịch Thiên Cầm nhiều lần, đề nghị sửa chữa song đều không có kết quả. Do đó là đất thuộc BQL Khu du lịch Thiên Cầm quản lý nên chúng tôi cũng không thể can thiệp được…”

Làm việc với phóng viên, ông Hoàng Xuân Hướng - Trưởng BQL Khu du lịch Thiên Cầm thừa nhận việc mương thoát thải bị sập, vỡ, mất nắp gây ô nhiễm nghiêm trọng, ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân Tân Hải. Ban quản lý cũng đã nhận được ý kiến phản ảnh của người dân, tuy nhiên, hiện nay ban cũng đang lâm vào cảnh “lực bất tòng tâm” nên chưa thể giải quyết được vấn đề trên.

Nước thải ứ đọng thành những vũng lớn trên bãi cát.

Theo ông Hướng, nguyên nhân là do Ban quản lý không có kinh phí để sửa chữa. “Toàn bộ phí và lệ phí là do UBND thị trấn Thiên Cầm thu, chúng tôi không có một nguồn thu nào, khi sự việc xẩy ra, chúng tôi đã báo với UBND huyện Cẩm Xuyên, đồng thời làm tờ trình xin kinh phí để sửa chữa, song đến nay vẫn chưa có kết quả…”, ông Hướng cho hay.

Không biết đến bao giờ người dân thôn Tân Hải mới hết cảnh sống chung với mùi hôi thối? Xin được chờ câu trả lời từ phía huyện Cẩm Xuyên.

baohatinh.vn
Từ khóa: Hà Tĩnh, Khu du lịch Thiên Cầm, mùi hôi thối

Tin liên quan

Giá trị đặc biệt của nền văn hóa Óc Eo- Ba Thê

Ban Quản lý Di tích Văn hóa Óc Eo tỉnh An Giang đang triển khai các bước xây dựng hồ sơ đề cử Khu Di tích khảo cổ Óc Eo-Ba Thê trình Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa Liên hợp quốc (UNESCO) công nhận là Di sản

Bảo vệ cảnh quan và môi trường sống toàn cầu

Dự kiến, cuối tháng 6/2025, tại Hà Nội, hội thảo quốc tế tham vấn hồ sơ đề cử Khu dự trữ sinh quyển thế giới (DTSQTG) Phong Nha-Kẻ Bàng sẽ được tổ chức. Với vị trí địa lý chiến lược, hệ sinh thái phong phú và giá trị văn hóa

Khai mạc triển lãm ảnh “Những khung hình về biến đổi khí hậu”

Khơi nguồn sáng tạo vì một Việt Nam không ô nhiễm nhựa

Vietravel Đà Nẵng triển khai chương trình chung tay bảo vệ voọc chà vá chân nâu

Xem tiếp

Tin nổi bật

Quảng Nam: Bảo tồn di sản từ nền tảng đời sống cộng đồng

Tắm biển an toàn kiểu mới ở Sầm Sơn

Quảng Ninh: Di sản văn hoá và mục tiêu phát triển du lịch bền vững

Mở rộng không gian, thúc đẩy du lịch địa phương phát triển

Du lịch Huế cân bằng và khác biệt

Xem nhiều nhất

Enchanting journey to Binh Chau Beach
Say đắm Tây Giang
Hòn Bà Vũng Tàu - cùng khám phá điểm đến linh thiêng hoang sơ
Ngày Đại dương Thế giới 2025: Việt Nam hành động vì biển xanh bền vững
Biến đổi khí hậu đang ảnh hưởng lớn đối với Việt Nam
No posts found

Copyright: VIET NAM NATIONAL AUTHORITY OF TOURISM

Webmaster: TOURISM INFORMATION TECHNOLOGY CENTER

Address: No. 33, Alley 294/2 Kim Ma Street, Ba Dinh District, Ha Noi

Responsible for content: Tourism Information Technology Center

License number: 78/GP-TTĐT dated 29 May 2020

Số lượt truy cập: 72689036.

CATEGORIES

  • Trang chủ
  • Tin tức, sự kiện
  • Du lịch xanh
  • Biến đổi khí hậu
  • Văn hoá, di sản
  • Chương trình dự án
  • Mô hình, kinh nghiệm
  • Phóng sự ảnh
  • Video
  • Trang chủ
  • Tin tức, sự kiện
  • Du lịch xanh
  • Biến đổi khí hậu
  • Văn hoá, di sản
  • Chương trình dự án
  • Mô hình, kinh nghiệm
  • Phóng sự ảnh
  • Video
nentangso
ic-dulichvn-org
ic-vietnam-travel
ic-moitruogndulich-vn

© TITC