Chuyển đến nội dung
Thứ 7, ngày 07/06/2025
|
English
  • Trang chủ
  • Tin tức, sự kiện
  • Du lịch xanh
  • Biến đổi khí hậu
  • Văn hoá, di sản
  • Chương trình dự án
  • Mô hình, kinh nghiệm
  • Phóng sự ảnh
  • Video
  • Trang chủ
  • Tin tức, sự kiện
  • Du lịch xanh
  • Biến đổi khí hậu
  • Văn hoá, di sản
  • Chương trình dự án
  • Mô hình, kinh nghiệm
  • Phóng sự ảnh
  • Video
  • Trang chủ
  • /
  • Mô hình, kinh nghiệm
  • /
  • Lâm Đồng: Chống rác thải nhựa, hướng tới cuộc sống xanh trên địa bàn huyện Lâm Hà

Lâm Đồng: Chống rác thải nhựa, hướng tới cuộc sống xanh trên địa bàn huyện Lâm Hà

Cập nhật: 28/04/2021

Cùng với những mô hình cụ thể và việc làm thiết thực, phong trào chống rác thải nhựa trên địa bàn huyện Lâm Hà đã góp phần nâng cao nhận thức cho các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, cộng đồng dân cư, từng bước thay đổi thói quen hạn chế sử dụng sản phẩm nhựa dùng một lần. Từ đó, hướng tới cuộc sống xanh và sản xuất, tiêu dùng bền vững.

Đoàn viên Thanh niên xã Hoài Đức tặng làn nhựa đi chợ cho bà con Nhân dân để hạn chế sử dụng túi ni lông

Hưởng ứng phong trào chống rác thải nhựa theo phát động của Thủ tướng Chính phủ, huyện Lâm Hà đã tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến nhằm nâng cao nhận thức cộng đồng về tác hại của rác thải nhựa đối với môi trường. Nội dung tuyên truyền được thực hiện sinh động, gần gũi thông qua các phương tiện thông tin đại chúng, các buổi sinh hoạt đoàn thể ở cơ sở, các đợt ra quân hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới, Ngày Chủ nhật xanh, Chiến dịch Làm cho thế giới sạch hơn,... Trong năm 2020, Phòng Tài nguyên và Môi trường Lâm Hà đã phối hợp với Huyện đoàn, UBND các xã, thị trấn tổ chức lễ ra quân hưởng ứng phong trào chống rác thải nhựa nhân Ngày Môi trường thế giới. Trong đó có hoạt động giới thiệu các sản phẩm thân thiện với môi trường như túi ni lông sinh học tự hủy, túi vải, ống hút làm từ tinh bột mì, ly giấy,... đến các hàng quán, tiểu thương, cơ sở sản xuất kinh doanh nhằm vận động người dân giảm thiểu sử dụng túi ni lông khó phân hủy và sản phẩm nhựa dùng một lần. Theo đánh giá của Phòng Tài nguyên và Môi trường Lâm Hà, những hoạt động trên đã tác động đến nhận thức của người dân. Từ đó, từng bước giảm dần việc sử dụng túi ni lông khó phân hủy, các sản phẩm nhựa dùng một lần trong sinh hoạt, hình thành lối sống thân thiện với môi trường. Đến nay, trong tất cả các cuộc họp của các phòng, ban, ngành, đoàn thể cấp huyện, xã đã không còn sử dụng nước uống đóng chai nhựa dung tích 250 - 1.500 ml hay ly nhựa đựng đồ uống. Đồng thời, thực hiện phân loại, thu gom rác thải phát sinh tại trụ sở văn phòng làm việc có khả năng tái chế, tái sử dụng. Lâm Hà cũng tiến hành xây dựng các mô hình bảo vệ môi trường như “Thùng nhựa nghĩa tình” và “Phụ nữ xách làn đi chợ”. Cụ thể, UBND huyện đã hỗ trợ lắp đặt các thùng chứa thu gom rác thải nhựa tại các xã Tân Hà, Hoài Đức, giao cho Đoàn Thanh niên các xã quản lý, hàng tháng thu gom rác thải nhựa, bán cho các cơ sở thu mua phế liệu hợp pháp để gây quỹ, giúp đỡ thanh thiếu niên có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn. Chị Bùi Thị Mận - Bí thư Đoàn xã Hoài Đức, cho biết: Là địa phương chưa có dịch vụ thu gom rác thải, xã Hoài Đức gặp nhiều khó khăn về việc bảo vệ môi trường, hạn chế ô nhiễm từ rác thải sinh hoạt và sản xuất. Tuy nhiên, từ khi thực hiện mô hình “Thùng nhựa nghĩa tình” tại khu vực trung tâm, các chi đoàn và các trường học; lượng rác thải nhựa bị vứt ra môi trường đã giảm đáng kể. Cụ thể, Đoàn xã vận động ĐVTN mang ve chai bỏ vào thùng, hoặc rác thải nhựa trong những lần ra quân dọn dẹp vệ sinh môi trường cũng được thu gom về đây. Số tiền thu được từ việc bán phế liệu tuy không nhiều, nhưng cũng đã một phần nào hỗ trợ cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn. Năm 2020, UBND huyện Lâm Hà đã hỗ trợ các xã Tân Hà, Đông Thanh và Gia Lâm 300 làn đi chợ cùng 300 túi vải thân thiện với môi trường để trao đến các hội viên Hội Phụ nữ. Từ đó, vận động người dân sử dụng trong sinh hoạt hàng ngày, góp phần thay đổi hành vi sử dụng túi ni lông khó phân hủy và sản phẩm nhựa dùng một lần, tiến tới nói không với rác thải nhựa, chung tay bảo vệ môi trường. Từ 100 làn đi chợ được UBND huyện trao ban đầu, đến nay, trên địa bàn xã Gia Lâm, con số đó đã tăng lên gấp 3, 4 lần. Bà Nguyễn Thị Thanh Hải - Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Gia Lâm, cho biết: Việc sử dụng làn thay túi ni lông đã được phổ biến và lan tỏa rộng rãi trong chị em hội viên Hội Phụ nữ. Bên cạnh đó, chúng tôi lồng ghép trong các buổi sinh hoạt về tác hại của rác thải nhựa để các hội viên hiểu rõ hơn, từ đó, thay đổi thói quen sử dụng trong cả gia đình, đến mọi thành viên trong từng việc làm cụ thể. Theo ông Lê Văn Thiêm - Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Lâm Hà, qua hơn một năm thực hiện, phong trào chống rác thải nhựa đã bước đầu tạo được sự chuyển biến tích cực trong nhận thức và hành động của cộng đồng dân cư, giúp mọi người hiểu rõ hơn về tác hại của rác thải nhựa đối với sức khỏe con người và môi trường sinh thái, từng bước thay đổi thói quen sử dụng túi ni lông khó phân hủy và sản phẩm nhựa dùng một lần. Trong thời gian tới, UBND huyện Lâm Hà tiếp tục tổ chức các hoạt động hưởng ứng phong trào chống rác thải nhựa với các hình thức đa dạng hơn. Đồng thời, nhân rộng về quy mô, nâng cao hơn nữa hiệu quả tuyên truyền, vận động cộng đồng chung tay để xây dựng môi trường huyện Lâm Hà xanh, sạch, đẹp và phát triển bền vững.

Việt Quỳnh

Báo Lâm Đồng
Từ khóa: rác thải nhựa, túi ni-lông, túi vải thân thiện

Tin liên quan

Bảo tồn đa dạng sinh học biển là nhiệm vụ cấp thiết

Ngày 5/6, tại Hà Nội đã diễn ra Hội thảo “Bảo tồn đa dạng sinh học biển”. Đây là hoạt động hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới, do Viện Địa lý nhân văn và phát triển bền vững thuộc Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam phối

Ninh Bình: Ra quân làm sạch biển, nêu cao khẩu hiệu “Đại dương kỳ diệu – Giữ gìn nguồn sống của nhân loại”

Sáng 06/6, tại Cồn Nổi, UBND huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình phối hợp với Sở Nông nghiệp và Môi trường, các ngành, đơn vị có liên quan tổ chức phát động chương trình ra quân làm sạch biển, hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới, Tuần lễ Biển, Hải

Khánh Hòa: Huyện đoàn Cam Lâm hưởng ứng Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam năm 2025

Bạc Liêu: Mít tinh hưởng ứng Ngày môi trường thế giới 5/6

Sôi nổi chương trình hưởng ứng ngày Môi trường thế giới

Xem tiếp

Tin nổi bật

Bảo tồn đa dạng sinh học biển là nhiệm vụ cấp thiết

Bến Tre trồng cây xanh hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới

Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam triển khai Tháng hành động phòng, chống ma túy năm 2025

Quảng Nam: Sôi nổi chương trình mít tinh bảo vệ môi trường, biển đảo

Đà Nẵng thực hiện 45 chương trình hưởng ứng Tháng hành động vì môi trường, Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam

Xem nhiều nhất

Say đắm Tây Giang
Kiên Giang: Bảo tồn động vật hoang dã ở Vườn quốc gia U Minh Thượng
Biến đổi khí hậu đang ảnh hưởng lớn đối với Việt Nam
Hòn Bà Vũng Tàu - cùng khám phá điểm đến linh thiêng hoang sơ
Bình Định: Triển khai các giải pháp bảo tồn đa dạng sinh học
No posts found

Cơ quan chủ quản: CỤC DU LỊCH QUỐC GIA VIỆT NAM

Đơn vị thực hiện: TRUNG TÂM THÔNG TIN DU LỊCH

Địa chỉ: Số 33, ngõ 294/2 đường Kim Mã, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội

Chịu trách nhiệm nội dung: Trung tâm Thông tin du lịch

Giấy phép số: 78/GP-TTĐT cấp ngày 29 tháng 5 năm 2020

Lượt truy cập:

79044627

DANH MỤC CHÍNH

  • Trang chủ
  • Tin tức, sự kiện
  • Du lịch xanh
  • Biến đổi khí hậu
  • Văn hoá, di sản
  • Chương trình dự án
  • Mô hình, kinh nghiệm
  • Phóng sự ảnh
  • Video
  • Trang chủ
  • Tin tức, sự kiện
  • Du lịch xanh
  • Biến đổi khí hậu
  • Văn hoá, di sản
  • Chương trình dự án
  • Mô hình, kinh nghiệm
  • Phóng sự ảnh
  • Video
nentangso
ic-dulichvn-org
ic-vietnam-travel
ic-moitruogndulich-vn
© TITC