Chuyển đến nội dung
Thứ 3, ngày 17/06/2025
|
English
  • Trang chủ
  • Tin tức, sự kiện
  • Du lịch xanh
  • Biến đổi khí hậu
  • Văn hoá, di sản
  • Chương trình dự án
  • Mô hình, kinh nghiệm
  • Phóng sự ảnh
  • Video
  • Trang chủ
  • Tin tức, sự kiện
  • Du lịch xanh
  • Biến đổi khí hậu
  • Văn hoá, di sản
  • Chương trình dự án
  • Mô hình, kinh nghiệm
  • Phóng sự ảnh
  • Video
  • Trang chủ
  • /
  • Tin tức, sự kiện
  • /
  • Quảng Bình: VQG Phong Nha – Kẻ Bàng trồng phục hồi rừng tại các điểm sạt lở đất

Quảng Bình: VQG Phong Nha – Kẻ Bàng trồng phục hồi rừng tại các điểm sạt lở đất

Cập nhật: 13/10/2021

Các đợt mưa lớn năm 2020, đã gây ra nhiều điểm sạt lở tại một số tuyến đường đi qua lâm phận Vườn Quốc gia Phong Nha – Kẻ Bàng gây thiệt hại về diện tích rừng. Vì vậy, để phục hồi môi trường rừng Ban Quản lý Vườn nhanh chóng phối hợp với một số đơn vị triển khai trồng lại các diện tích rừng đã mất tại các điểm sạt lở.

Theo thông kê mưa lũ năm 2020, đã gây ra 26 điểm sạt lở tại tuyến đường Hồ Chí Minh nhánh Tây và đường 20 Quyết Thắng, huyện Bố Trạch. Các điểm sạt lở nằm ở phần mái taluy âm gây thiệt hại gần 2ha rừng đặc dụng của Vườn Quốc gia Phong Nha – Kẻ Bàng. Việc mất rừng đã phá vỡ hệ sinh thái, cảnh quan thiên nhiên, gây ô nhiễm môi trường và ảnh hưởng đến tính đa dạng sinh học tại Vườn Quốc gia.

Mưa lớn khiến sạt lở đất nghiêm trọng tại nhiều tuyến đường đi qua lâm phận VQG Phong Nha - Kẻ Bàng.

Ông Phạm Hồng Thái - Giám đốc Ban Quản lý Vườn Quốc gia Phong Nha – Kẻ Bàng, cho biết 26 điểm sạt lở này gây mất rừng và gây ra nhiều hệ lụy như xói món, rửa trôi, làm ảnh hưởng đến đa dạng sinh học của Vườn quốc gia.

VQG Phong Nha - Kẻ Bàng đã phối hợp với một số đơn vị trồng hàng nghìn cây để phục hồi môi trường rừng.

“Được sự hỗ trợ của nhóm Thiện nguyện mang tên “ Nhóm bạn Sài gòn ở Thành phố Hồ Chí Minh, Ban Quản lý Vườn Quốc gia Phong Nha – Kẻ Bàng đã tiến hành khảo sát và trồng lại các diện tích rừng đã mất với tổng kinh phí 187 triệu đồng. Trong đó, “ nhóm bạn Sài Gòn” hỗ trợ 120 triệu đồng, còn lại là nguồn kinh phí của Ban Quản lý Vườn. Chúng tôi đánh giá rất cao việc làm ý nghĩa này của nhóm bạn Sài gòn, họ đã ghi nhận những nỗ lực của chúng tôi trong công tác bảo vệ rừng, bảo vệ di sản và chung tay, đồng hành cùng chúng tôi để bảo vệ rừng, việc làm này cũng thể hiện trách nhiệm với di sản”, ông Thái cho hay.

Cây được lựa chọn trồng có khả năng chống chịu tốt với gió bão, giữ đất và chống xói mòn.

Công tác trồng rừng phục hồi tại các điểm sạt lở được chia làm hai đợt. Đợt 1 đã trồng được hơn 900 cây các loại, đợt hai sẽ trồng hơn 2.400 cây và hoàn thành trong quý IV năm 2021. Cây trồng là những loại cây bản địa sống lâu năm có phân bố trong khu vực Vườn Quốc gia Phong Nha – Kẻ Bàng như: Lát hoa, nhội, huê đỏ, táu, gội nếp, re gừng, huỷnh… phù hợp với điều kiện khí hậu, thổ nhưỡng của Vườn. Có khả năng chống chịu tốt với gió bão, giữ đất và chống xói mòn.

Dự kiến đến quý IV năm 2021 sẽ trồng khoảng 4.000 cây.

Trao đổi với PV, ông Lê Thúc Định - Giám đốc Trung tâm Cứu hộ, bảo tồn và phát triển sinh vật VQG Phong Nha - Kẻ Bàng, cho biết: “Chúng tôi lựa chọn các loại cây phù hợp theo từng đai rừng, trồng đúng thời vụ, đúng kỹ thuật để đảm bảo cho các loại cây sinh trưởng và phát triển tốt, nhanh chóng che phủ lại các diện tích rừng đã mất”.

Sau khi trồng lại các diện tích rừng ở các điểm sạt lở, Ban Quản lý Vườn Quốc gia Phong Nha – Kẻ Bàng sẽ cử cán bộ thường xuyên chăm sóc, đảm bảo cho các loại cây sinh trưởng và phát triển tốt, qua đó, góp phần tăng độ che phủ rừng, khôi phục lại cảnh quan thiên nhiên và bảo vệ đa dạng sinh học tại Vườn Quốc gia Phong Nha – Kẻ Bàng.

Bộ TNMT
Từ khóa: phục hồi rừng, Quảng Bình, VQG Phong Nha - Kẻ Bàng

Tin liên quan

Thái Bình: Chú trọng bảo vệ, phát triển rừng ngập mặn

Tỉnh Thái Bình hiện nay đang triển khai đồng bộ nhiều giải pháp để bảo vệ và phát triển rừng ngập mặn, đây là yếu tố quan trọng trong bối cảnh biến đổi khí hậu, xói lở bờ biển đang ngày càng gia tăng.

Bình Định tăng cường quản lý, bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích

UBND tỉnh Bình Định vừa có công văn số 4465/UBND-NCVX gửi các Sở Nội vụ, Nông nghiệp và Môi trường, Tài chính, Xây dựng, Giáo dục và Đào tạo, Khoa học và Công nghệ; Công an tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố về việc tăng cường quản lý

Hồ Plei Krông – “đóa hoa xanh” giữa đại ngàn

Thêm một giải pháp mới cho tái chế nhựa tại Việt Nam

Du lịch xanh ở Bình Thuận

Xem tiếp

Tin nổi bật

Thêm một giải pháp mới cho tái chế nhựa tại Việt Nam

Khai thác hiệu quả du lịch từ khu dự trữ thiên nhiên

Khơi dậy tình yêu đại dương trong thế hệ trẻ

Trải nghiệm du lịch trồng rừng ở Bến Tre

Nghệ thuật cất tiếng nói vì môi trường

Xem nhiều nhất

Enchanting journey to Binh Chau Beach
Say đắm Tây Giang
Hòn Bà Vũng Tàu - cùng khám phá điểm đến linh thiêng hoang sơ
Biến đổi khí hậu đang ảnh hưởng lớn đối với Việt Nam
Ngày Đại dương Thế giới 2025: Việt Nam hành động vì biển xanh bền vững
No posts found

Copyright: VIET NAM NATIONAL AUTHORITY OF TOURISM

Webmaster: TOURISM INFORMATION TECHNOLOGY CENTER

Address: No. 33, Alley 294/2 Kim Ma Street, Ba Dinh District, Ha Noi

Responsible for content: Tourism Information Technology Center

License number: 78/GP-TTĐT dated 29 May 2020

Số lượt truy cập: 72689036.

CATEGORIES

  • Trang chủ
  • Tin tức, sự kiện
  • Du lịch xanh
  • Biến đổi khí hậu
  • Văn hoá, di sản
  • Chương trình dự án
  • Mô hình, kinh nghiệm
  • Phóng sự ảnh
  • Video
  • Trang chủ
  • Tin tức, sự kiện
  • Du lịch xanh
  • Biến đổi khí hậu
  • Văn hoá, di sản
  • Chương trình dự án
  • Mô hình, kinh nghiệm
  • Phóng sự ảnh
  • Video
nentangso
ic-dulichvn-org
ic-vietnam-travel
ic-moitruogndulich-vn

© TITC