Chuyển đến nội dung
Thứ 2, ngày 12/05/2025
|
English
  • Trang chủ
  • Tin tức, sự kiện
  • Du lịch xanh
  • Biến đổi khí hậu
  • Văn hoá, di sản
  • Chương trình dự án
  • Mô hình, kinh nghiệm
  • Phóng sự ảnh
  • Video
  • Trang chủ
  • Tin tức, sự kiện
  • Du lịch xanh
  • Biến đổi khí hậu
  • Văn hoá, di sản
  • Chương trình dự án
  • Mô hình, kinh nghiệm
  • Phóng sự ảnh
  • Video
  • Trang chủ
  • /
  • Tin tức, sự kiện
  • /
  • Biển đảo Việt Nam: Thổ Chu – đảo tiền tiêu Tây Nam của Tổ quốc

Biển đảo Việt Nam: Thổ Chu – đảo tiền tiêu Tây Nam của Tổ quốc

Cập nhật: 26/07/2022

Quần đảo Thổ Chu là đảo tiền tiêu nằm ở phía Tây Nam của Tổ quốc với 8 hòn đảo. Trong đó, lớn nhất là đảo Thổ Chu, đảo có diện tích khoảng 14 km2.

Đảo Thổ Chu (tên gọi khác là Thổ Châu thuộc tỉnh Kiên Giang) là xã đảo, cách TP. Rạch Giá, Kiên Giang khoảng 100 hải lý, cách đảo Phú Quốc khoảng 100 km về phía Tây Bắc, cách đất liền hơn 220 km về phía Bắc. Điểm cao nhất của đảo so với mực nước biển là 164m. Nơi đây có khu bảo tồn 99 loài san hô trên diện tích 22.400 ha.

Theo Đại tá Dương Đức Mười, nguyên Trung đoàn trưởng Trung đoàn 152 (là Trung đoàn tham gia giải phóng, xây dựng xã đảo Thổ Chu), do yêu cầu bảo vệ vùng biển đảo, tháng 8/1992 tiểu đoàn 561 được biên chế thêm các cụm chiến đấu và đổi tên Tiểu đoàn 561 thành đơn vị đảo Thổ Chu. Ngày 7/1/1995 quyết định của Bộ Tổng tham mưu nâng cấp đảo Thổ Chu lên đảo cấp 1. Đến ngày 7/4/2014 bàn giao đảo thuộc vùng 5 Quân chủng hải quân về QK9 và đổi tên thành trung đoàn 152, quân khu 9.

Chủ trương của UBND tỉnh Kiên Giang đưa người ra sinh sống trên đảo, nên tháng 4/1992, những hộ dân đầu tiên ra đảo theo các đợt, đợt 1 là 7 hộ gia đình. Lúc đầu người dân ra, chưa có chính quyền. Tiểu đoàn 561 đã hỗ trợ bà con sớm ổn định chỗ ở và chủ động giải quyết khó khăn của bà con trong đời sống và chủ động bố trí sỹ quan để dạy học cho các cháu đang tuổi đến trường ở các lớp 1,2,3,4. Đến ngày 24/4/1993 có quyết định thành lập xã đảo Thổ Chu thì tiểu đoàn 561 cũng như các đơn vị đảo Thổ Chu sau này tiếp tục hỗ trợ cấp uỷ chính quyền địa phương mọi mặt từ vật chất đến tinh thần, nề nếp, cấp uỷ chính quyền địa phương tiếp tục ổn định đến nay. Xã đảo hiện có khoảng 500 hộ dân với trên 1.800 nhân khẩu. Đời sống người dân trên đảo chủ yếu bằng các hoạt động đánh bắt, nuôi trồng thuỷ hải sản và hoạt động du lịch.

Hiện nay, đảo Thổ Chu đang được đầu tư xây dựng trạm y tế, bưu điện, trường mầm non, trường cấp 1, 2. Cùng với cấp uỷ, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể của xã Thổ Châu, trên đảo còn có các đơn vị đóng quân như: Trạm Ra đa 610, Tiểu đoàn 551, Vùng 5 Hải quân, Trạm Hải đăng thuộc Bộ GTVT, Đài Khí tượng thuỷ văn thuộc Bộ TNMT, Trung đoàn 152 thuộc Quân khu 9, Đồn Biên phòng Thổ Châu, Trạm Cảnh sát biển thuộc Vùng Cảnh sát biển 4.

Thượng uý Nguyễn Như Quý, Chính uỷ Trạm Ra-đa 610, chia sẻ: “Những năm qua, đơn vị cùng với chính quyền địa phương hỗ trợ người dân về phát triển kinh tế và phòng, chống lụt bão, giảm nhẹ thiên tai. Lực lượng đóng quân trên đảo cùng với địa phương chung tay xây dựng nông thôn mới như làm lộ giao thông, bảo vệ môi trường xung quanh và chính sách an sinh xã hội. Những ngày lễ, Tết thăm hỏi, động viên gia đình nghèo, tham gia xây cất nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo, gia đình chính sách, giúp bà con phần nào có cuộc sống ổn định, gắn bó lâu dài trên đảo”. Về giao thông đi lại từ đất liền ra đảo và ngược lại, hiện nay, cứ 5 ngày mới có 1 chuyến tàu ra đảo, do vậy, điều kiện sinh hoạt, ăn ở, đi lại của Nhân dân và các lực lượng trên đảo còn gặp rất nhiều khó khăn, nhất là mùa biển động. Tuy vậy, quân dân trên xã đảo luôn một lòng đoàn kết, nỗ lực xây dựng đảo ngày càng phát triển.

Với điều kiện tự nhiên thuận lợi, người dân sinh sống trên đảo Thổ Chu đang tích cực phát triển nghề nuôi trồng thuỷ sản, biến nơi đây trở thành một ngư trường quan trọng tại vùng biển Tây Nam Tổ quốc. Không chỉ vậy, đảo Thổ Chu còn có tiềm năng rất lớn về du lịch sinh thái với nhiều bãi tắm rất đẹp như Bãi Ngự, Bãi Dong… hàng năm thu hút hàng vạn lượt du khách tới tham quan, nghỉ dưỡng. Thương mại, dịch vụ du lịch nhờ đó cũng ngày một phát triển, góp phần quan trọng nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống cho người dân.

Đại diện UBND xã Thổ Châu cho biết, để có được sự thay da đổi thịt đó, ngoài sự nỗ lực của chính quyền và người dân mà còn có đóng góp quan trọng của các lực lượng vũ trang trên địa bàn. Các đơn vị đã hỗ trợ người dân an cư, lập nghiệp, chung sức cùng Nhân dân xã đảo trong xây dựng nông thôn mới, trợ giúp hộ nghèo, trở thành cánh tay vững chãi, cùng người dân bám biển, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng xã Thổ Châu tươi đẹp ngày một vững mạnh, phồn thịnh. Trong thời gian tới, đảng bộ, chính quyền và nhân dân xã Thổ Châu sẽ tập trung phát huy tối đa mọi nguồn lực, triển khai tốt các chương trình đầu tư, hỗ trợ xây dựng cơ bản, phát triển sản xuất… để nâng cao đời sống cho người dân.

Phương Điền – Anh Thư (PV khu vực phía Nam)

TCĐT thiên nhiên và môi trường – thiennhienmoitruong.vn – Đăng ngày 24/07/2022
Từ khóa: đảo tiền tiêu Tây Nam, Quần đảo Thổ Chu

Tin liên quan

Bộ VHTTDL đẩy mạnh tuyên truyền hưởng ứng Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam, Ngày Đại dương thế giới năm 2025

(TITC) – Ngày 9/5/2025 vừa qua, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã có văn bản gửi các cơ quan, đơn vị trực thuộc về việc tổ chức các hoạt động thông tin, tuyên truyền hưởng ứng Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam, Ngày Đại dương

Đắk Lắk phát triển du lịch từ chiều sâu sản phẩm

Hơn 210.000 lượt khách đến Đắk Lắk dịp nghỉ lễ 30.4 – 1.5 là kết quả bước đầu cho chiến lược tái định vị sản phẩm du lịch của tỉnh, đặt trọng tâm vào chiều sâu văn hóa, bản sắc và trải nghiệm thực chất.

Sức hút từ du lịch sáng tạo

Phát triển du lịch sinh thái tại Khu bảo tồn thiên nhiên Hoàng Liên – Văn Bàn (Lào Cai)

Khánh Hòa: Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Đại dương thế giới, Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam năm 2025

Xem tiếp

Tin nổi bật

Bộ VHTTDL đẩy mạnh tuyên truyền hưởng ứng Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam, Ngày Đại dương thế giới năm 2025

Sức hút từ du lịch sáng tạo

Khánh Hòa: Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Đại dương thế giới, Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam năm 2025

Bạn đi nhặt rác, tôi đi trồng cây…

Cà Mau: Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam, ngày Đại dương thế giới

Xem nhiều nhất

Bình Định: Triển khai các giải pháp bảo tồn đa dạng sinh học
Enchanting journey to Binh Chau Beach
Kiên Giang: Bảo tồn động vật hoang dã ở Vườn quốc gia U Minh Thượng
Bình Định: Bảo tồn đa dạng sinh học để phát triển bền vững
Biến đổi khí hậu đang ảnh hưởng lớn đối với Việt Nam
No posts found

Cơ quan chủ quản: CỤC DU LỊCH QUỐC GIA VIỆT NAM

Đơn vị thực hiện: TRUNG TÂM THÔNG TIN DU LỊCH

Địa chỉ: Số 33, ngõ 294/2 đường Kim Mã, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội

Chịu trách nhiệm nội dung: Trung tâm Thông tin du lịch

Giấy phép số: 78/GP-TTĐT cấp ngày 29 tháng 5 năm 2020

Lượt truy cập:

79034499

DANH MỤC CHÍNH

  • Trang chủ
  • Tin tức, sự kiện
  • Du lịch xanh
  • Biến đổi khí hậu
  • Văn hoá, di sản
  • Chương trình dự án
  • Mô hình, kinh nghiệm
  • Phóng sự ảnh
  • Video
  • Trang chủ
  • Tin tức, sự kiện
  • Du lịch xanh
  • Biến đổi khí hậu
  • Văn hoá, di sản
  • Chương trình dự án
  • Mô hình, kinh nghiệm
  • Phóng sự ảnh
  • Video
nentangso
ic-dulichvn-org
ic-vietnam-travel
ic-moitruogndulich-vn
© TITC