Chuyển đến nội dung
Thứ 7, ngày 07/06/2025
|
English
  • Trang chủ
  • Tin tức, sự kiện
  • Du lịch xanh
  • Biến đổi khí hậu
  • Văn hoá, di sản
  • Chương trình dự án
  • Mô hình, kinh nghiệm
  • Phóng sự ảnh
  • Video
  • Trang chủ
  • Tin tức, sự kiện
  • Du lịch xanh
  • Biến đổi khí hậu
  • Văn hoá, di sản
  • Chương trình dự án
  • Mô hình, kinh nghiệm
  • Phóng sự ảnh
  • Video
  • Trang chủ
  • /
  • Tin tức, sự kiện
  • /
  • Cà Mau: Ða dạng sản phẩm OCOP

Cà Mau: Ða dạng sản phẩm OCOP

Cập nhật: 02/02/2023

Chương trình “Mỗi xã một sản phẩm” (OCOP) được xem là nền tảng vững chắc xây dựng Nông thôn mới (NTM) ở huyện Cái Nước. Với trọng tâm là phát triển sản phẩm nông nghiệp, thuỷ sản, phi nông nghiệp, dịch vụ có lợi thế ở mỗi địa phương theo chuỗi giá trị, do các cá nhân và kinh tế tập thể đóng vai trò chủ thể, chương trình OCOP đã đạt nhiều kết quả quan trọng, góp phần cùng địa phương tạo nguồn lực, nền tảng xây dựng NTM.

Sau hơn bốn năm triển khai Chương trình OCOP, hiện nay huyện Cái Nước có 15 sản phẩm được công nhận 3 sao. Có 4 sản phẩm gồm: túi xách bồn bồn; ba lô bồn bồn; ví bồn bồn; chả cá phi đăng ký sản phẩm OCOP năm 2022 đang trong giai đoạn chấm điểm.

Túi xách làm từ cây bồn bồn đăng ký sản phẩm OCOP năm 2022, đang chờ hội đồng cấp tỉnh xét duyệt.

Ghi nhận hành trình phát triển các sản phẩm OCOP của các chủ thể làm OCOP, có cả những thuận lợi và khó khăn nhất định do nguyên nhân khách quan lẫn chủ quan, song đa phần các chủ thể, doanh nghiệp rất phấn khởi khi sản phẩm đã bắt nhịp và vươn xa ra thị trường, mang lại lợi nhuận như mong đợi.

Anh Lê Hoài Thành, chủ thể sản phẩm nước nắm Diệu Hương (Sáu Thành), ấp Thị Tường A, xã Hưng Mỹ, cho biết: “Sau khi được công nhận là sản phẩm OCOP đạt 3 sao năm 2020, mỗi tháng tiêu thụ trên 1 ngàn lít nước mắm, tổng doanh thu mỗi tháng tăng 12%. Tình hình kinh doanh năm qua khởi sắc hơn. Tổng doanh thu ước hàng năm khoảng 720 triệu đồng. Sau khi được công nhận sản phẩm OCOP đã góp phần mở rộng thêm thị trường tiêu thụ ngoài tỉnh như: Bạc Liêu, An Giang và TP Hồ Chí Minh. Tới đây, chúng tôi nâng cấp sản phẩm về bao bì, đóng chai để chào hàng tại một số siêu thị, mở rộng thị trường”.

Ông Nguyễn Hoàng Ân, chủ thể sản phẩm chả cá phi, Hợp tác xã (HTX) Chế biến Dịch vụ thương mại nuôi trồng thuỷ sản Cái Bát, xã Hoà Mỹ, cho biết: “Sau khi được công nhận sản phẩm OCOP đạt 3 sao năm 2020, tình hình phát triển tăng hơn trước, mỗi tháng sản xuất khoảng 1,2 tấn. Tổng doanh thu mỗi tháng tăng 20%, tình kinh kinh doanh tăng hơn so với trước, năm 2022 lượng doanh thu hơn 1,3 tỷ đồng. Sản phẩm được mở rộng thêm thị trường Hà Nội, Hải Phòng, Bình Dương; dự kiến tới đây sản phẩm mở rộng thị trường ở một số siêu thị”.

Tương tự, đối với sản phẩm dưa bồn bồn, thông tin từ các chủ thể, quy mô sản xuất 25 tấn/năm với tổng doanh thu 125 triệu đồng/năm, thị trường tiêu thụ trong tỉnh chiếm 70%, ngoài tỉnh chiếm 30% (TP Hồ Chí Minh, Ðồng Nai, An Giang, Bình Dương...). Tình hình sản xuất kinh doanh phát triển mạnh, nhất là dịp tết Nguyên đán, ước cuối năm thu nhập trên 200 triệu đồng/năm.

Chị Ðặng Thị Thanh, chủ thể sản phẩm chả cá phi, HTX Nuôi trồng thuỷ sản Thanh Tâm, ấp Tân Bửu, xã Tân Hưng, cho biết: “Qua tìm hiểu thực tế, chúng tôi thấy rằng, các sản phẩm OCOP của huyện, của tỉnh được khách hàng tin dùng, số lượng đầu ra có chiều hướng tăng, từ đó gia đình quyết tâm đưa chả cá phi thành sản phẩm OCOP của huyện. Hiện tại, chúng tôi đang chờ Hội đồng xét duyệt và nỗ lực hoàn thiện sản phẩm, có khả năng tiếp cận với thị trường lớn trong và ngoài tỉnh, có tiềm năng xuất khẩu để nâng cao thu nhập cho gia đình, thành viên và lao động tại địa phương”.

Theo ông Trần Hoàng Ðạo, Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện, thời gian qua, các sở, ngành có liên quan đã phối hợp tạo nhiều kênh cho chủ thể, doanh nghiệp phát triển sản phẩm, từ đó góp phần đáng kể giúp chủ thể, doanh nghiệp có cơ hội phát triển quy mô, nâng cao thu nhập. Ðặc biệt, những ngày cuối năm 2022, trên địa bàn huyện Cái Nước chính thức ra mắt Liên hiệp HTX dịch vụ nông nghiệp Cà Mau, mô hình khá thiết thực, hứa hẹn là “đầu mối” tập hợp, trao đổi, mua bán các đặc sản của huyện Cái Nước nói riêng, của tỉnh nói chung và các địa phương ngoài tỉnh, mở ra hướng đi mới cho kinh tế HTX tỉnh.

Liên hiệp HTX Dịch vụ nông nghiệp Cà Mau, mô hình khá thiết thực, hứa hẹn là đầu mối tập hợp, trao đổi, mua bán các đặc sản của huyện Cái Nước nói riêng, của tỉnh và các địa phương ngoài tỉnh nói chung.

“Ðây là mô hình khá mới và thật sự thiết thực. Liên hiệp HTX dịch vụ nông nghiệp Cà Mau hiện đã tập hợp được 9 HTX, với trên 100 sản phẩm OCOP, sản phẩm nông nghiệp tiêu biểu, đặc sản Cà Mau cung ứng ra thị trường trong và ngoài tỉnh”, ông Trần Hoàng Ðạo cho biết thêm./.

Loan Phương

Báo Cà Mau – baocamau.com.vn – Đăng ngày 02/02/2023
Từ khóa: Ca-Mau, sản phẩm OCOP

Tin liên quan

Bảo tồn đa dạng sinh học biển là nhiệm vụ cấp thiết

Ngày 5/6, tại Hà Nội đã diễn ra Hội thảo “Bảo tồn đa dạng sinh học biển”. Đây là hoạt động hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới, do Viện Địa lý nhân văn và phát triển bền vững thuộc Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam phối

Ninh Bình: Ra quân làm sạch biển, nêu cao khẩu hiệu “Đại dương kỳ diệu – Giữ gìn nguồn sống của nhân loại”

Sáng 06/6, tại Cồn Nổi, UBND huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình phối hợp với Sở Nông nghiệp và Môi trường, các ngành, đơn vị có liên quan tổ chức phát động chương trình ra quân làm sạch biển, hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới, Tuần lễ Biển, Hải

Khánh Hòa: Huyện đoàn Cam Lâm hưởng ứng Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam năm 2025

Bạc Liêu: Mít tinh hưởng ứng Ngày môi trường thế giới 5/6

Sôi nổi chương trình hưởng ứng ngày Môi trường thế giới

Xem tiếp

Tin nổi bật

Bảo tồn đa dạng sinh học biển là nhiệm vụ cấp thiết

Bến Tre trồng cây xanh hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới

Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam triển khai Tháng hành động phòng, chống ma túy năm 2025

Quảng Nam: Sôi nổi chương trình mít tinh bảo vệ môi trường, biển đảo

Đà Nẵng thực hiện 45 chương trình hưởng ứng Tháng hành động vì môi trường, Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam

Xem nhiều nhất

Say đắm Tây Giang
Kiên Giang: Bảo tồn động vật hoang dã ở Vườn quốc gia U Minh Thượng
Biến đổi khí hậu đang ảnh hưởng lớn đối với Việt Nam
Hòn Bà Vũng Tàu - cùng khám phá điểm đến linh thiêng hoang sơ
Bình Định: Triển khai các giải pháp bảo tồn đa dạng sinh học
No posts found

Cơ quan chủ quản: CỤC DU LỊCH QUỐC GIA VIỆT NAM

Đơn vị thực hiện: TRUNG TÂM THÔNG TIN DU LỊCH

Địa chỉ: Số 33, ngõ 294/2 đường Kim Mã, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội

Chịu trách nhiệm nội dung: Trung tâm Thông tin du lịch

Giấy phép số: 78/GP-TTĐT cấp ngày 29 tháng 5 năm 2020

Lượt truy cập:

79044658

DANH MỤC CHÍNH

  • Trang chủ
  • Tin tức, sự kiện
  • Du lịch xanh
  • Biến đổi khí hậu
  • Văn hoá, di sản
  • Chương trình dự án
  • Mô hình, kinh nghiệm
  • Phóng sự ảnh
  • Video
  • Trang chủ
  • Tin tức, sự kiện
  • Du lịch xanh
  • Biến đổi khí hậu
  • Văn hoá, di sản
  • Chương trình dự án
  • Mô hình, kinh nghiệm
  • Phóng sự ảnh
  • Video
nentangso
ic-dulichvn-org
ic-vietnam-travel
ic-moitruogndulich-vn
© TITC