Chuyển đến nội dung

Warning: Undefined array key 0 in /var/www/vhosts/moitruongdulich.vn/httpdocs/wp-content/themes/hello-elementor/functions.php on line 567
, ngày 29/06/2025
|
English
  • Trang chủ
  • Tin tức, sự kiện
  • Du lịch xanh
  • Biến đổi khí hậu
  • Văn hoá, di sản
  • Chương trình dự án
  • Mô hình, kinh nghiệm
  • Phóng sự ảnh
  • Video
  • Trang chủ
  • Tin tức, sự kiện
  • Du lịch xanh
  • Biến đổi khí hậu
  • Văn hoá, di sản
  • Chương trình dự án
  • Mô hình, kinh nghiệm
  • Phóng sự ảnh
  • Video
  • Trang chủ
  • /
  • Tin tức, sự kiện
  • /
  • Khánh Hòa: Phát triển du lịch cộng đồng tại hòn đảo xa nhất của Nha Trang

Khánh Hòa: Phát triển du lịch cộng đồng tại hòn đảo xa nhất của Nha Trang

Cập nhật: 17/10/2024

Các chuyên gia thảo luận giải pháp thúc đẩy phát triển mô hình du lịch cộng đồng tại khu vực đảo Bích Đầm, góp phần nâng cao đời sống của người dân địa phương.

Ngày 16/10, tỉnh Khánh Hòa phối hợp với Chương trình tài trợ các dự án nhỏ tại Việt Nam (Quỹ Môi trường toàn cầu) tổ chức hội thảo tham vấn về Phân vùng chức năng vịnh Nha Trang, gắn phát triển sinh kế bền vững cho Bích Đầm.

Ông Nguyễn Văn Minh - Phó Chủ tịch UBND TP. Nha Trang phát biểu tại hội thảo. Ảnh: Bảo Trâm

Tại đây, các diễn giả đã tập trung bàn thảo những nội dung liên quan để hoàn thiện dự thảo "Phân vùng chức năng vịnh Nha Trang". Trong đó nhấn mạnh khu vực biển đảo Hòn Mun - Bích Đầm trong bình đồ phân vùng chung của toàn vịnh, theo hướng phát triển bền vững rạn san hô và cải thiện sinh kế cho cộng đồng dân cư trên đảo Bích Đầm.

Tham gia hội thảo, người dân Bích Đầm bày tỏ sự đồng tình với đề án hỗ trợ sinh kế cho cộng đồng dân cư trên đảo. Đồng thời mong muốn chính quyền địa phương quan tâm xây dựng, đầu tư phát triển mô hình du lịch sinh thái cộng đồng để thu hút du khách, tạo công ăn việc làm và tăng thu nhập cho người dân.

Người dân Bích Đầm sống bằng nghề đánh bắt và nuôi trồng thủy sản. Ảnh: Đức Thảo

Đảo Bích Đầm, nằm trong cụm đảo Hòn Tre và là một trong những đảo xa nhất của TP. Nha Trang. Với địa thế đặc thù, từ đất liền đến đảo mất hơn 1 giờ 30 phút chạy tàu. Khu vực đảo hiện có 228 hộ gia đình, với gần 900 người sinh sống, người dân nơi đây đã gắn bó cuộc đời mình vào biển cả bằng nghề đánh bắt và nuôi trồng thủy sản.

Bích Đầm có cảnh quan đẹp, môi trường, vệ sinh sạch sẽ, an ninh tốt, bãi cát rộng cắm trại qua đêm, có khả năng phục hồi nghề gia công mỹ nghệ sản phẩm quà lưu niệm từ vỏ sò, ốc, tôm,… Đồng thời còn có các điểm tham quan như Đình Bích Đầm, Chùa Bích Sơn và ngọn hải đăng Hòn Lớn - một trong 5 ngọn hải đăng cổ nhất Việt Nam, nóc nhà của đảo.

Đình Bích Đầm được xếp hạng là di tích lịch sử - văn hóa cấp tỉnh vào năm 2012. Ảnh: Đức Thảo

Ông Phan Đình Phùng - Phó Giám đốc Sở Du lịch tỉnh Khánh Hòa, nhận xét khu vực đảo Bích Đầm có tiềm năng, hội đủ các điều kiện để hình thành và phát triển mô hình du lịch sinh thái cộng đồng. Tuy nhiên, ông Phùng bày tỏ đảo vẫn còn đó những khó khăn, hạn chế như chưa được tiếp cận lưới điện để cung cấp cho các hộ dân; cơ sở hạ tầng giao thông trên đảo đến các điểm tham quan còn khó khăn;...

Lãnh đạo Sở Du lịch tỉnh Khánh Hòa đề nghị UBND TP. Nha Trang lưu ý về việc hoàn thiện các thủ tục gửi Sở GTVT tỉnh Khánh Hòa để được cấp giấy phép cầu cảng tại đảo Bích Đầm theo quy định. Hỗ trợ khu vực đảo từng bước khắc phục các khó khăn về việc được tiếp cận lưới điện để cung cấp cho các hộ dân; đầu tư cơ sở hạ tầng giao thông trên đảo đến các điểm tham quan,...

Đồng thời, ông Phùng cho rằng UBND TP. Nha Trang cần sớm phê duyệt Đề án mô hình du lịch cộng đồng trên địa bàn thành phố nói chung và khu vực đảo Bích Đầm nói riêng để làm căn cứ triển khai, thực hiện hỗ trợ mô hình du lịch cộng đồng khu vực đảo Bích Đầm đạt các tiêu chí theo quy định. Xây dựng kế hoạch và chương trình hành động dài hạn đối với phát triển du lịch theo hướng bền vững, giữ cảnh quan, môi trường, tổ chức lực lượng hỗ trợ khách, để phát triển kinh tế địa phương, tôn trọng những giá trị bản địa, giá trị cộng đồng để phù hợp với định hướng bền vững.

Nha Trang cũng cần huy động các nguồn lực để hỗ trợ nguồn vốn ban đầu cho các hộ, gia đình, các thành viên cộng đồng, từ đó nhân rộng mô hình, phát triển các dịch vụ ăn, nghỉ phục vụ khách. Khai thác các giá trị ẩm thực của địa phương, giá trị văn hóa nghệ thuật dân gian đặc sắc để tạo thành sản phẩm cho khách có thể tham gia, thưởng thức. Khôi phục các nghề truyền thống của địa phương để sản xuất hàng hóa phục vụ khách du lịch, nâng cao đời sống của người dân,...

Hải đăng Hòn Lớn thuộc đảo Bích Đầm, thu hút nhiều du khách đến "check-in". Ảnh: Thúy Thanh

Bàn giải pháp phát triển du lịch tại Bích Đầm, các đại biểu tại hội thảo cũng chỉ rõ những lợi thế, tồn tại, vướng mắc và đề nghị việc phát triển du lịch phải gắn với bảo vệ cảnh quan tự nhiên, biên giới hải đảo, an ninh trật tự trên đảo. Đồng thời, kiến nghị cần xây dựng bản đồ du lịch Bích Đầm; tham khảo các mô hình du lịch để phát triển bền vững;...

Ông Nguyễn Văn Minh - Phó chủ tịch UBND TP. Nha Trang, cho biết địa phương đang hướng tới phát triển mô hình du lịch cộng đồng tại Bích Đầm “xanh và bền vững”, nơi người dân địa phương là chủ thể chính, được hưởng lợi trực tiếp từ hoạt động du lịch, đồng thời bảo vệ và phát huy các giá trị tự nhiên, văn hóa của đảo. Thành phố đang xây dựng đề án "Phát triển du lịch cộng đồng tại đảo Bích Đầm, phường Vĩnh Nguyên", tiếp tục nhận các ý kiến đóng góp của cá nhân, đơn vị,... cùng các bộ, ban, ngành, các cơ quan chức năng để hoàn thiện mô hình./.

Đức Thảo

Báo Tổ Quốc – toquoc.vn – Đăng ngày 16/10/2024
Từ khóa: Bích Đầm, du lịch cộng đồng, du-lich, Khanh-Hoa, vinh-Nha-Trang

Tin liên quan

Cà Mau phát triển du lịch thích ứng biến đổi khí hậu

Cùng với nhiều địa phương trong khu vực, Cà Mau hiện đang gánh chịu những tác động nặng nề của biến đổi khí hậu (BÐKH) như: nước biển dâng, xâm nhập mặn, khô hạn, bão lũ, ngập úng kéo dài, sạt lở đất… Không chỉ ngành nông – lâm –

Khởi sắc du lịch Hà Tĩnh

Theo số liệu thống kê, sáu tháng đầu năm 2025, tỉnh Hà Tĩnh đón hơn 3,7 triệu lượt khách đến tham quan, nghỉ dưỡng, tăng 8,1 % so với cùng kỳ năm 2024.

Cơ hội tái cấu trúc ngành du lịch Tuyên Quang

Côn Đảo (Bà Rịa – Vũng Tàu) tiếp tục khẳng định là địa chỉ đỏ thu hút du khách

Ngư dân Quảng Ngãi làm du lịch cộng đồng

Xem tiếp

Tin nổi bật

Cà Mau phát triển du lịch thích ứng biến đổi khí hậu

Quảng Nam: Bảo tồn di sản từ nền tảng đời sống cộng đồng

Tắm biển an toàn kiểu mới ở Sầm Sơn

Quảng Ninh: Di sản văn hoá và mục tiêu phát triển du lịch bền vững

Mở rộng không gian, thúc đẩy du lịch địa phương phát triển

Xem nhiều nhất

Enchanting journey to Binh Chau Beach
Say đắm Tây Giang
Hòn Bà Vũng Tàu - cùng khám phá điểm đến linh thiêng hoang sơ
Ngày Đại dương Thế giới 2025: Việt Nam hành động vì biển xanh bền vững
Biến đổi khí hậu đang ảnh hưởng lớn đối với Việt Nam
No posts found

Copyright: VIET NAM NATIONAL AUTHORITY OF TOURISM

Webmaster: TOURISM INFORMATION TECHNOLOGY CENTER

Address: No. 33, Alley 294/2 Kim Ma Street, Ba Dinh District, Ha Noi

Responsible for content: Tourism Information Technology Center

License number: 78/GP-TTĐT dated 29 May 2020

Số lượt truy cập: 72689036.

CATEGORIES

  • Trang chủ
  • Tin tức, sự kiện
  • Du lịch xanh
  • Biến đổi khí hậu
  • Văn hoá, di sản
  • Chương trình dự án
  • Mô hình, kinh nghiệm
  • Phóng sự ảnh
  • Video
  • Trang chủ
  • Tin tức, sự kiện
  • Du lịch xanh
  • Biến đổi khí hậu
  • Văn hoá, di sản
  • Chương trình dự án
  • Mô hình, kinh nghiệm
  • Phóng sự ảnh
  • Video
nentangso
ic-dulichvn-org
ic-vietnam-travel
ic-moitruogndulich-vn

© TITC