Trước thực trạng nhiều di tích có nguy cơ bị xâm hại nghiêm trọng, UBND tỉnh Quảng Ninh vừa chỉ đạo Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch có biện pháp cấp bách nhằm khoanh vùng, bảo vệ các di tích lịch sử văn hóa trên địa bàn tỉnh.
Theo đó, Sở tiến hành lập dự án đo vẽ bản đồ khoanh vùng bảo vệ và cắm mốc các di tích lịch sử văn hóa và danh thắng đã được xếp hạng cấp quốc gia và cấp tỉnh. Đối với các di tích trọng điểm có lực lượng bảo vệ chặt chẽ, quản lí nghiêm ngặt.
Được biết, hiện nay tỉnh Quảng Ninh có 626 di tích lịch sử văn hóa và danh thắng, trong đó có 60 di tích cấp quốc gia, 44 di tích cấp tỉnh và một di tích là Di sản thiên nhiên thế giới (Vịnh Hạ Long), nhưng mới có 14 di tích được khoanh vùng bảo vệ. Việc đo vẽ, cắm mốc, khoanh vùng các di tích lịch sử văn hóa, danh lam thắng cảnh lần này không chỉ giúp cơ quan chức năng và chính quyền cơ sở thuận lợi hơn trong công tác quản lí, bảo vệ, mà còn góp phần ngăn ngừa, hạn chế những tác động xấu do con người gây ra.