Giữa lúc người trồng hoa ở làng hoa Sa Đéc (xã Tân Qui Đông, thị xã Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp) đang tất bật với mùa hoa Tết Canh Dần – 2010, quy hoạch phát triển làng hoa này đến năm 2020 cũng vừa được thông qua.
Theo đó, tới năm 2015, diện tích trồng hoa tăng lên 370ha (hiện nay gần 300ha), năm 2020 đạt 400ha.
Không chỉ mở rộng diện tích, theo quy hoạch này, hoa – kiểng Sa Đéc ngoài tiêu thụ nội địa còn hướng tới xuất khẩu sang thị trường châu Âu, Nhật Bản...; phát triển thành điểm du lịch có sức hấp dẫn đủ thu hút khách tham quan.Để thực hiện cần vốn đầu tư gần 300 tỉ đồng; trong đó khoảng 40% đầu tư cho hạ tầng, nghiên cứu khoa học, đào tạo nguồn nhân lực. Trước đây, tại làng hoa này từng có vườn hồng Tư Tôn là một “địa chỉ” khá thu hút khách tham quan; sau đó vài nhà vườn nữa cũng xây dựng vườn hoa thành điểm đón khách du lịch. Tuy nhiên, do phát triển đơn lẻ, đầu tư chưa nhiều và nhất là cơ sở hạ tầng làng hoa vẫn còn nhiều hạn chế nên sức thu hút của làng hoa ở góc độ du lịch chưa đáng kể. Nếu quy hoạch vừa thông qua được triển khai thực hiện đúng tiến độ theo những mục tiêu đề ra, hy vọng làng hoa Sa Đéc sẽ là một điểm du lịch có sức hấp dẫn...