Sự cố rò rỉ hơn 210m3 xăng tại bồn chứa T102 Tổng kho xăng dầu Vũng Rô thuộc Công ty cổ phần vật tư tổng hợp Phú Yên được phát hiện vào ngày 22.1.2010. Thế nhưng, đến nay vẫn chưa có các giải pháp khắc phục triệt để, dẫn đến nguy cơ ô nhiễm môi trường nghiêm trọng.
Tại bãi Mù U, Vũng Rô, sáng ngày 16.3, đoàn kiểm tra tỉnh Phú Yên đã tiến hành đào hố sâu khoảng 1m, cách mép nước 3m tại khu vực rò rỉ xăng dầu để kiểm tra. Qua quan sát bằng mắt thường đã thấy xăng nổi váng dày trong hố và bốc mùi hôi nồng nặc.
Trung tá Nguyễn Bá Tâm - Đội trưởng Đội 13 Phòng Cảnh sát môi trường, Công an tỉnh Phú Yên - khẳng định: “Xăng đã thẩm thấu theo hình tam giác với chiều dài bờ biển sát mép nước khoảng 50m... Kết quả đo độ nồng độ xăng trong tất cả 3 mẫu đất do Viện Khoa học hình sự - Bộ Công an, phân tích đều nhiễm xăng vượt mức cho phép. Chúng tôi đã yêu cầu công ty này triển khai các biện pháp khắc phục, nhưng công ty cũng không có phương tiện kỹ thuật khắc phục, chỉ dùng bơm hút và múc thô sơ. Với biện pháp thủ công này thì thời gian khắc phục kéo dài rất lâu và khó có thể thu gom hết dầu, điều này sẽ làm ảnh hưởng đến môi trường”.
Lượng xăng A92 thất thoát trong sự cố vừa qua là 210m3, tương đương 210.000 lít xăng (Báo Lao Động đã phản ánh). Khi xảy ra sự cố, Công ty CPVTTH Phú Yên đã đào hố rồi chờ... xăng nổi lên để thu gom và cho đến ngày 16.5, lượng xăng rò rỉ chỉ mới thu gom được là 29.658 lít. Như vây, lượng xăng thẩm thấu vào đất vẫn chưa thu gom còn rất lớn, hơn 180.000 lít, gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng.
Trong khi đó, hiện nay, công ty này vẫn sử dụng phương pháp thu gom thủ công bằng cách chờ triều cường lên đào hố để lấy xăng và đặt các thùng phuy nhựa có xẻ rãnh vào các hố trên bãi cát sát mép biển để gom lượng xăng còn ngấm trong cát đã thấm trong đất. Ông Nguyễn Xuân Dũng - Phó Tổng kho xăng dầu Vũng Rô - cho biết: “Hiện giờ, công ty đang đi tìm đơn vị tư vấn để tư vấn các biện pháp khắc phục ô nhiễm xăng trong đất!”.
Điều đáng nói là đến khi xảy ra sự cố rò rỉ xăng dầu này, hồ sơ về báo các đánh giá tác động môi trường và ứng phó với sự cố tràn xăng dầu chưa được công ty hoàn thiện theo đúng các quy định của Luật Bảo vệ môi trường hiện hành. UBND tỉnh Phú Yên đã xử phạt vi phạm công ty 65 triệu đồng và yêu cầu phải khắc phục nhanh sự cố rò rỉ xăng.
Giám đốc Sở Tài nguyên - Môi trường Phú Yên Nguyễn Kim Phúc thừa nhận: Chúng tôi còn yếu kém là chưa kiểm tra, xử lý triệt để sự cố rò rỉ xăng dầu ở Vũng Rô. Hiện tỉnh không có phương tiện hiện đại nào để xử lý tràn xăng dầu. Do vậy, cách xử lý tốt nhất là thu gom bằng thủ công!
Đơn vị đang phối hợp với các ngành có liên quan tiếp tục kiểm tra, theo dõi sự cố trên và có phương án xử lý tiếp theo; đồng thời yêu cầu công ty sớm thực hiện phương án ứng phó sự cố tràn xăng dầu, chậm nhất đến ngày 24.3 phải gửi cho Sở TNMT thẩm định để trình cho UBND tỉnh Phú Yên phê duyệt. Trong vòng 15 ngày kể từ ngày được phê duyệt kế hoạch, công ty phải triển khai thực hiện xong phương án khắc phục và tiếp tục quan trắc diễn biến môi trường tại khu vực xảy ra sự cố...
Lưu Phong