Trong nhiều năm qua, TP. Biên Hòa - Đồng Nai đang dần phát huy nhiều tiềm năng và thế mạnh về du lịch. Tuy nhiên, hiện nay một số điểm phục vụ khách du lịch như các bến xe, cầu tàu đang bị khai thác sử dụng một cách bất hợp lý và gây ô nhiễm môi trường trầm trọng.
Năm 2006, UBND tỉnh Đồng Nai cho xây dựng hai trạm đỗ tàu du lịch với chi phí hàng chục tỉ đồng là trạm tại cù lao Ba Xê và trạm xe tàu Nguyễn Văn Trị. Trạm xe tàu Nguyễn Văn Trị được đưa vào khai thác năm 2006. Do vốn đầu tư dự án du lịch lớn mà khả năng thu hồi vốn lâu nên tỉnh cho hoạt động đa lĩnh vực để tạo hiệu quả, tức thì gây nên tình trạng người buôn bán tha hồ bày bán những mặt hàng sau đó là rác thải đẩy thẳng xuống sông Đồng Nai. Còn du lịch bỏ ngỏ không ai đi.
Ông Lê Văn Thọ, cán bộ quản lý trạm ở đây cho biết: khi mới đi vào hoạt động, đơn vị kinh doanh du lịch làm ăn rất hiệu quả, lượng khách năm 2006 rất đông chủ yếu là khách địa phương và khách từ TP. Hồ Chí Minh đi tham quan một số địa điểm nổi tiếng của tỉnh như Làng bưởi Tân Triều, Cù lao Ba Xê, Chùa Châu Thới, làng cá bè Tân Mai… du khách được thỏa trí phiêu bồng trên sông bằng tàu hoặc ca nô, được xem biểu diễn nghệ thuật như ca cổ, đờn ca tài tử… tuy nhiên những năm gần đây, kể cả dịp lễ lượng khách đã giảm đi một cách trông thấy do môi trường ở đây ô nhiễm khiến du khách ngao ngán. Ông Thọ cho biết thêm: theo quy định thì chợ chỉ được hoạt động từ 2 cho tới 8 giờ sáng chủ yếu là các thương lái từ nhiều nơi đến bỏ mối, tuy nhiên thì hơn 10 giờ sáng, chợ vẫn còn khá nhộn nhịp. Sau những buổi chợ là một lượng lớn rác thải nhếch nhác, nhầy nhụa đặc biệt sau những cơn mưa. Mặc dù chức năng chính là “điểm đỗ xe công cộng phục vụ du lịch trên sông và ẩm thực ban đêm” nhưng tình trạng bị biến thành chợ đã diễn ra từ nhiều năm nay.
Anh Cường một người dân thường xuyên đi qua khu vực này bức xúc: ở đây buôn bán đủ mọi thứ, từ các mặt hàng rau củ quả đến nghêu, sò, thịt, cá… tất cả tạo nên một mùi hôi thối khó chịu nơi đây. Người buôn bán còn tràn cả ra vỉa hè, gây mất mỹ quan đô thị và trật tự an toàn giao thông. Trong khi đó, ngay bên kia đường, chợ Biên Hòa được xây dựng mới khá quy mô và kiên cố. Nhưng không hiểu sao vẫn tồn tại ngay tại một địa điểm giành cho các hoạt động du lịch một cái chợ tự phát - Chị Đồng một người qua đường bức xúc.
Bà Võ Thị Thu Trang, giám đốc Trung tâm xúc tiến du lịch Đồng Nai cho biết: không nên gắn các điểm phục vụ du lịch với những hoạt động kiểu chợ búa như vậy. Hoạt động du lịch có thể tổ chức kinh doanh nhưng phải là những mặt hàng phù hợp, thân thiện với môi trường và phải mang yếu tố về văn hóa cũng như thẩm mỹ… môi trường du lịch phải xanh, sạch, đẹp và đi đôi với nó là văn hóa ứng xử nữa.
So sánh với các tỉnh thành khác thì Đồng Nai rất có lợi thế trong du lịch đường sông, với hệ thống sông ngòi dày đặc, thiên nhiên ưu đãi cho những vựa cây ăn quả, những cù lao tốt tươi sẽ là điểm tựa để du lịch đồng nai cất cánh trong tương lai gần. Nhưng với những gì đang diễn ra liệu rằng du khách có còn hứng thú trở lại. Hy vọng trong thời gian tới du lịch Đồng Nai sẽ tạo ra những điểm đến phù hợp và hiệu quả.
Bạch Đằng - Đăng Dũng