Tính đến sáng mồng 5 Tết Nguyên đán Ất Tỵ, Bà Rịa - Vũng Tàu đón gần 300 nghìn lượt du khách, tăng hơn 4% so với cùng kỳ năm 2024; trong đó có hơn 20 nghìn lượt khách quốc tế. Doanh thu hơn 265 tỷ đồng, tăng hơn 54% so với cùng kỳ… Đây là kết quả khả quan cho ngành công nghiệp không khói tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.
Những ngày đầu xuân, bãi biển Vũng Tàu luôn tấp nập du khách. Thời tiết phương Nam nắng nóng nên nhiều du khách lựa chọn thành phố biển Vũng Tàu để nghỉ ngơi, thư giãn và thưởng ngoạn các chương trình nghệ thuật tổ chức ngay tại quảng trường Thùy Vân.
Chị Trần Ánh Ngọc, 34 tuổi, ngụ tại quận 6 (TP Hồ Chí Minh), cho biết: “Tôi cùng gia đình đến Vũng Tàu từ sáng mồng 2 Tết. Năm nay, thành phố tổ chức chuỗi sự kiện lễ hội đa dạng, được thiết kế để phục vụ mọi lứa tuổi, sở thích của người dân. Các doanh nghiệp lữ hành và khu du lịch cũng có những chương trình ưu đãi cho khách lưu trú nên thu hút khá đông khách du xuân”.
Mồng 3 Tết, tàu khách Celebrity Solstice chở gần 3.000 du khách quốc tế cập cảng tại khu vực Cái Mép - Thị Vải (Bà Rịa - Vũng Tàu).
Một trong những sự kiện là Lễ hội Hoa xuân tại hoa viên Quang Trung (TP Vũng Tàu) với nhiều phối cảnh độc đáo. Cùng với đó là hội thi trang trí, thiết kế thiệp xuân và viết thư pháp; hội báo xuân mừng Đảng - mừng Xuân Ất Tỵ 2025; triển lãm ảnh và tranh thiếu nhi “Mừng Đảng quang vinh - Mừng xuân thắng lợi”; triển lãm sinh vật cảnh, gốm sứ, bonsai, cây cảnh; đường hoa mai vàng rực rỡ; tổ chức các gian hàng trò chơi dân gian ngày Tết và biểu diễn lân - sư - rồng đẹp mắt. Đây là những điểm vui chơi, tham quan thú vị dành cho du khách giải trí khi tới Vũng Tàu.
Tại các khu du lịch ở Xuyên Mộc, Long Đất, Phú Mỹ, như: Bãi biển Long Hải, suối nước nóng Bình Châu, Hồ Mây, Hồ Tràm, căn cứ Minh Đạm… diễn ra nhiều chương trình ưu đãi và hoạt động vui chơi nên thu hút lượng lớn khách lưu trú từ mồng 2 Tết.
Đông đảo du khách tắm biển Vũng Tàu dịp Tết Nguyên đán Ất Tỵ.
Trên địa bàn huyện Côn Đảo, mặc dù ở xa đất liền nhưng khá đông du khách vẫn du xuân tại các di tích, danh lam thắng cảnh của huyện đảo, như: Đền bà Phi Yến, Vịnh Đầm Tre, Hòn Cau, Hòn Bảy Cạnh, Bảo tàng Côn Đảo, Dinh Chúa đảo…
Bà Nguyễn Thụy Nga, Phó chủ tịch UBND huyện Côn Đảo cho biết, từ năm 2024, huyện đã triển khai mô hình “Giỏ lễ xanh”, nói không với hàng mã tại các điểm di tích trên toàn huyện Côn Đảo. Chủ trương này không làm giảm lượng khách đến Côn Đảo trong dịp Tết mà còn lan tỏa cách làm hay, góp phần xây dựng điểm đến du lịch văn minh Côn Đảo…
Du khách du xuân tại Khu du lịch Hồ Tràm (Xuyên Mộc, Bà Rịa - Vũng Tàu).
Để đạt được kết quả ấn tượng trong mùa du lịch Tết Nguyên đán Ất Tỵ, theo đồng chí Đỗ Phước Trung, Phó Giám đốc Sở Du lịch tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu: Ngành du lịch tỉnh đã chủ động triển khai đồng bộ giải pháp phát triển du lịch xanh, an toàn, thân thiện, hướng tới mục tiêu vì sự hài lòng của du khách. Tại các bãi biển, khu nghỉ dưỡng, công tác bảo đảm an toàn luôn được đặt lên hàng đầu. Thanh tra sở phối hợp với cơ quan chức năng cũng thường xuyên kiểm tra việc niêm yết giá và thực hiện đúng niêm yết, kịp thời chấn chỉnh tình trạng “chặt chém” nhằm hướng tới sự hài lòng của du khách đến với Bà Rịa - Vũng Tàu không chỉ những ngày xuân.
Bài, ảnh: Trịnh Kim