Chuyển đến nội dung
Thứ 5, ngày 05/06/2025
|
English
  • Trang chủ
  • Tin tức, sự kiện
  • Du lịch xanh
  • Biến đổi khí hậu
  • Văn hoá, di sản
  • Chương trình dự án
  • Mô hình, kinh nghiệm
  • Phóng sự ảnh
  • Video
  • Trang chủ
  • Tin tức, sự kiện
  • Du lịch xanh
  • Biến đổi khí hậu
  • Văn hoá, di sản
  • Chương trình dự án
  • Mô hình, kinh nghiệm
  • Phóng sự ảnh
  • Video
  • Trang chủ
  • /
  • Du lịch xanh
  • /
  • “Bàn chân xanh”- Leo núi không xả rác

“Bàn chân xanh”- Leo núi không xả rác

Cập nhật: 22/08/2022

Bằng việc mang thùng rác lên núi và làm các biển nhắc nhở leo núi không xả rác, nhiếp ảnh gia Lekima Hùng mong muốn dần sẽ thay đổi nhận thức của mọi người để bảo vệ môi trường

Nhiếp ảnh gia Nguyễn Việt Hùng (Lekima Hùng) là người đầu tiên đi dọc đất nước bằng xe máy, tổng cộng gần 7.000 km trong đó có 3.260 km bờ biển từ Bắc chí Nam để ghi lại tình trạng rác thải nhựa gây ô nhiễm khắp Việt Nam. Năm 2019, anh được Bộ Tài Nguyên và Môi trường trao tặng danh hiệu “Đại sứ đại dương xanh”. Anh là người sáng lập và Giám đốc Học viện Nhiếp ảnh Ánh sáng. Anh từng quản trị diễn đàn nhiếp ảnh đầu tiên và lớn nhất của Việt Nam, là giám khảo nhiều cuộc thi ảnh trong nước và quốc tế.

Trong vai trò một giảng viên nhiếp ảnh, khi cùng các học viên đi thực địa, điều đầu tiên mà Nguyễn Việt muốn học viên nhận thức chính là hướng đến việc bảo tồn bản sắc văn hóa, môi trường tự nhiên và cộng đồng địa phương ở nơi đó, bằng các hành động cụ thể. Dự án “Bàn chân xanh” ra đời như vậy, với mục đích là truyền cảm hứng về bảo vệ môi trường trên đường leo núi. Hùng mong muốn ý thức bảo vệ môi trường được nâng cao không chỉ ở trong những học viên nhiếp ảnh mà cả những người đi du lịch, những người làm dịch vụ du lịch và từng người dân miền núi.

Trong quá trình đi các nơi chụp ảnh, Hùng thấy đất nước mình vô cùng đẹp nhưng nhiều nơi lại không sạch. Rác thải nhiều, gây ảnh hưởng xấu không những đến hình ảnh của du lịch mà còn đến sức khỏe của mọi người. Và cũng thật xót xa nếu ở những đỉnh núi cao nhất Việt Nam lại có những bãi rác cao nhất! Ngày 02/10/2020, nhóm học viên nhiếp ảnh của Nguyễn Việt Hùng trong chuyến đi thực tế đã mang thùng rác lên lán 2.400 m ở núi Tà Chì Nhù (huyện Trạm Tấu, Yên Bái). Một năm sau đó, việc này được anh chính thức kêu gọi và là một hoạt động thường xuyên của các nhóm du lịch chụp ảnh do Hùng tổ chức. Nhóm mua thùng rác, mang lên tặng các chủ dịch vụ lán ngủ trên núi, làm các tấm biển và tổ chức cắm biển trên đường leo núi, dã ngoại hoặc các điểm du lịch, với các câu khẩu hiệu thông thường về bảo vệ môi trường, hoặc các câu nói hài hước, theo “trend” để gây tò mò, thu hút du khách chụp ảnh check-in. Phía dưới các biển luôn là hashtag truyền thông về bảo vệ môi trường như: #LeoNúiKhôngXảRác.

Vận chuyển thùng rác lên núi Lảo Thẩn - Lào Cai

Việc khách du lịch xả rác ở trên núi là một thực tế bấy lâu nay, do bản thân những người đi leo núi khi mệt, thường không mang theo rác xuống núi, mà nhiều khi trên núi lại không có những điểm thu gom rác.

Khi các thùng rác được mang lên núi tặng, người chủ lán có thể xử lý được rác, ít nhất là bằng cách đốt rác, cũng bớt gây ô nhiễm ra môi trường. Rác thải nhựa được phân loại để thu gom, tránh bị lọt xuống sông xuống suối và lại chảy về xuôi. Thùng rác được mua nhiều màu, cho bắt mắt, mọi người dễ nhận ra.

Các biển gắn ở ven đường được viết theo lối hài hước để mọi người thấy thích thú mà chụp ảnh cùng nó, chứ không phải những thông điệp khô cứng, nhàm chán. Kinh phí cho việc này do Học viện nhiếp ảnh Ánh sáng tài trợ và kêu gọi thêm các bạn đồng hành đóng góp trong các cái buổi dã ngoại.

Những biến cắm trên đường thường là các câu nói vui, theo "trend", kèm hashtag có ý nghĩa

Điều quan trọng mà “Bàn chân xanh” hướng tới là nâng cao được ý thức của chính những người đang làm du lịch ở địa phương. Họ cần hiểu để bảo vệ chính mảnh đất quê hương họ, chính là bảo vệ sinh kế lâu dài và bền vững, ảnh hưởng đến cuộc sống của gia đình họ. Nếu môi trường sạch sẽ, nơi ăn ở sạch sẽ, khách sẽ đến nhiều hơn, sẽ quay lại nhiều hơn. Việc được tặng thùng rác sẽ là lý do ban đầu để họ quan tâm đến giữ vệ sinh môi trường. “Mưa dầm thấm lâu”, bằng cách thuyết phục từng chủ lán, từng người khuân vác một, thông điệp bảo vệ môi trường sẽ lan tỏa đến tất cả mọi người.

Thiên nhiên chính là nơi ta trở về!

Nguyễn Việt Hùng cho biết, những gì mà “Bàn chân xanh” đang làm coi như là bước khởi đầu, dần dần nâng cao ý thức không xả rác bừa bãi khi leo núi; sau này tiến tới phân loại rác thải đặc biệt (ví dụ rác độc hại như pin, linh kiện điện tử...) và mang rác xuống núi./.

Nguyễn Thúy Hoa

VOV – vov.vn – Ngày đăng 22/8/2022
Từ khóa: “Bàn chân xanh”, #LeoNúiKhôngXảRác, bảo vệ môi trường, leo núi

Tin liên quan

Tây Ninh: Trồng rừng giữ nước mùa mưa để hưởng ứng Ngày Môi trường Thế giới

Hưởng ứng Ngày Môi trường Thế giới 2025 (5/6), Dự án Ngân hàng cây (TreeBank) đã phối hợp cùng Sở Nông Nghiệp và Môi trường tỉnh Tây Ninh, Ban quản lý Khu du lịch quốc gia Núi Bà Đen, Ban quản lý Khu rừng phòng hộ Dầu Tiếng, UBND xã

Nhà thờ gỗ Kon Tum – Kiệt tác kiến trúc giữa đại ngàn Tây Nguyên

(TITC) – Tọa lạc tại số 13 đường Nguyễn Huệ, thành phố Kon Tum, nhà thờ chánh tòa Kon Tum là điểm đến không thể bỏ qua với du khách khi ghé thăm vùng đất Tây Nguyên. Đây là một trong những công trình kiến trúc bằng gỗ đặc sắc,

Lạc bước tới “cổng nhà trời”

Đáp lời kêu cứu của đại dương

Thúc đẩy kinh tế tuần hoàn trong lĩnh vực bảo vệ môi trường

Xem tiếp

Tin nổi bật

Nhà thờ gỗ Kon Tum – Kiệt tác kiến trúc giữa đại ngàn Tây Nguyên

Đáp lời kêu cứu của đại dương

Quảng Ninh: Hưởng ứng Ngày Môi trường Thế giới và Tháng hành động vì môi trường năm 2025 – Chung tay hành động vì môi trường xanh

Vị thế chiến lược của biển và hải đảo trong phát triển Du lịch Việt Nam

Bình Định tích cực khôi phục rừng ngập mặn – nền tảng cho phát triển bền vững ven biển

Xem nhiều nhất

Say đắm Tây Giang
Kiên Giang: Bảo tồn động vật hoang dã ở Vườn quốc gia U Minh Thượng
Bình Định: Triển khai các giải pháp bảo tồn đa dạng sinh học
Biến đổi khí hậu đang ảnh hưởng lớn đối với Việt Nam
Hòn Bà Vũng Tàu - cùng khám phá điểm đến linh thiêng hoang sơ
No posts found

Cơ quan chủ quản: CỤC DU LỊCH QUỐC GIA VIỆT NAM

Đơn vị thực hiện: TRUNG TÂM THÔNG TIN DU LỊCH

Địa chỉ: Số 33, ngõ 294/2 đường Kim Mã, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội

Chịu trách nhiệm nội dung: Trung tâm Thông tin du lịch

Giấy phép số: 78/GP-TTĐT cấp ngày 29 tháng 5 năm 2020

Lượt truy cập:

79043895

DANH MỤC CHÍNH

  • Trang chủ
  • Tin tức, sự kiện
  • Du lịch xanh
  • Biến đổi khí hậu
  • Văn hoá, di sản
  • Chương trình dự án
  • Mô hình, kinh nghiệm
  • Phóng sự ảnh
  • Video
  • Trang chủ
  • Tin tức, sự kiện
  • Du lịch xanh
  • Biến đổi khí hậu
  • Văn hoá, di sản
  • Chương trình dự án
  • Mô hình, kinh nghiệm
  • Phóng sự ảnh
  • Video
nentangso
ic-dulichvn-org
ic-vietnam-travel
ic-moitruogndulich-vn
© TITC