Chuyển đến nội dung
Thứ 3, ngày 20/05/2025
|
English
  • Trang chủ
  • Tin tức, sự kiện
  • Du lịch xanh
  • Biến đổi khí hậu
  • Văn hoá, di sản
  • Chương trình dự án
  • Mô hình, kinh nghiệm
  • Phóng sự ảnh
  • Video
  • Trang chủ
  • Tin tức, sự kiện
  • Du lịch xanh
  • Biến đổi khí hậu
  • Văn hoá, di sản
  • Chương trình dự án
  • Mô hình, kinh nghiệm
  • Phóng sự ảnh
  • Video
  • Trang chủ
  • /
  • Mô hình, kinh nghiệm
  • /
  • Biến rác thành sản phẩm du lịch

Biến rác thành sản phẩm du lịch

Cập nhật: 24/11/2020

Công ty Emic Hospitality Hội An vừa phối hợp với nhóm Green Youth Collective tổ chức khóa học biến rác thải thành tài nguyên nhằm thay đổi nhận thức của cộng đồng doanh nghiệp du lịch về bảo vệ môi trường.

Khóa học hướng dẫn cách xử lý rác thải hữu cơ. Ảnh: G.Khang

Rác thải cũng là tài nguyên

Theo ông Phan Xuân Thanh - Tổng Giám đốc Công ty Emic Hospitality Hội An, Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Quảng Nam, mục đích khóa học nhằm chia sẻ cách thức xử lý rác thải hữu cơ để mỗi gia đình, cơ sở sản xuất kinh doanh du lịch đều có thể tự làm được, qua đó giúp lan tỏa thông điệp về bảo vệ môi trường, hướng đến lối sống tích cực. Tham gia khóa học, học viên được hướng dẫn quy trình phân loại các loại rác hữu cơ; cách xử lý, ủ lên men những mẫu thức ăn, rau củ quả thừa, hư hại biến thành phân hữu cơ bón cây trồng; kể cả xử lý trái cây hư, thừa thành nước enzym dùng tẩy rửa bát đĩa, giặt giũ, lau sàn nhà, nhà vệ sinh, bếp...

Việc phân loại xử lý rác thải hữu cơ không phải điều mới mẻ mà đã trở thành phong trào gợi cảm hứng cho nhiều cá nhân, hội, nhóm trong những năm gần đây. Tuy nhiên, sự khác biệt của khóa học chính là cách giúp cộng đồng hiểu được vòng tuần hoàn của rác.

Ông Lodovico Ruggeri – chủ một doanh nghiệp du lịch tại Cù Lao Chàm chia sẻ, ông tham gia khóa học vì nhận thấy thực tế ai cũng có thể áp dụng được trong chính ngôi nhà của mình xuất phát từ các hoạt động sinh hoạt hằng ngày, góp phần bảo vệ môi trường chung cho cộng đồng.

Theo bà Mai Thị Hồng Ngọc – Công ty Du lịch Hải Bàn, khóa học rất hữu dụng vì giúp mọi người biết thải rác đúng cách. “Mỗi người đều có phương pháp giảm rác thải khác nhau, nhưng theo tôi việc xử lý chất khí của rác thải mới quan trọng. Chúng ta phải làm thế nào để rác thải ra ít khí nhất chứ không phải là cách làm cho rác tự phân hủy nhanh nhất” - bà Ngọc chia sẻ.

Khóa học hướng dẫn cách xử lý rác thải hữu cơ. Ảnh: G.Khang

Gần 10 năm trước, nhóm Green Youth Collective đã quan tâm nghiên cứu về môi trường, biến đổi khí hậu và rác thải… với mục tiêu giúp dung hòa giữa con người với thiên nhiên. Ông Lưu Hoàng Hà – thành viên nhóm Green Youth Collective Hội An cho rằng, khóa học nhằm chia sẻ kinh nghiệm của nhóm nghiên cứu nhiều năm qua về xử lý rác, giúp cộng đồng có cách nhìn nhận khác về rác, về đời sống của mình. Trước mắt, giúp họ tự xử lý được rác tại nhà, xa hơn nữa là chia sẻ với cộng đồng, bạn bè họ để cùng nhau giảm thiểu được lượng rác phát sinh hàng ngày. Quan trọng nhất, thay đổi khái niệm về rác, thay vì nghĩ là rác hãy nghĩ đó là một tài nguyên.

Du lịch tái tạo

Dù mới triển khai chưa lâu nhưng khóa học về xử lý rác thải hữu cơ đã được nhiều người quan tâm chia sẻ. Theo ông Phan Xuân Thanh, dự kiến chương trình sẽ được tổ chức Chủ nhật hàng tuần dành cho những ai có nhu cầu. Trong đó, chủ yếu tập trung vào các nhóm như homestay, villa du lịch; cà phê, giải khát; nhóm nhà hàng, nhóm doanh nghiệp, người dân và trường học…

“Tôi muốn biến rác thành tài nguyên, đưa vào du lịch để nâng giá trị sản phẩm du lịch. Xu hướng du lịch hiện nay không chỉ là hưởng thụ được cái gì mà quan trọng học được gì qua chuyến đi. Đó gọi là du lịch tái tạo” - ông Thanh phân tích.

Tại nhà hàng Full Moon Hội An, ông Thanh tổ chức nuôi hơn 100 con gà ta cho ăn rau, củ, quả thừa. Phân gà được thu gom ủ với trấu bón cho cây trồng tạo nên vòng tuần hoàn khép kín. Khách tham gia tour sẽ được trải nghiệm các công đoạn xử lý rác vô cơ thành phân và thưởng thức các loại rau, củ, quả được chăm bón theo phương pháp hữu cơ cũng như thưởng thức thịt gà nuôi bằng phương pháp này.

Nếu xu hướng trước đây là du lịch xanh, du lịch nghỉ dưỡng, du lịch bền vững thì bây giờ, nhất là sau dịch bệnh, thiên tai, chúng ta phải hướng đến các sản phảm du lịch tái tạo. Đây là điều bắt buộc để mỗi du khách đến Hội An, Quảng Nam phải cùng chung tay đóng góp vào sự tái tạo đó.

Trong tình hình thiên tai, dịch bệnh xảy ra liên tiếp như hiện nay, một số ý kiến cho rằng, việc quá phụ thuộc vào các tài nguyên có sẵn sẽ dễ dẫn đến sự nhàm chán. Do đó, tái tạo tài nguyên, phát triển những sản phẩm dịch vụ mới gần gũi thiên nhiên, đề cao trách nhiệm của khách cũng là cách hướng đến sự phát triển bền vững.

“Khi chúng ta nói đến sản phẩm du lịch có nghĩa là một tài nguyên du lịch cộng với một dịch vụ nào đó. Hiện nay, chúng ta mới chỉ khai thác hưởng thụ những tài nguyên có sẵn của tự nhiên, văn hóa mà quên tái tạo các tài nguyên đó. Vì vậy khóa học sẽ là khởi đầu cho sự lan tỏa bền vững mở đầu cho chuỗi tour du lịch tái tạo sau này” - ông Thanh nói.

Gia Khang

Báo Quảng Nam
Từ khóa: bảo vệ môi trường, du-lich, rác thải hữu cơ

Tin liên quan

Vườn Quốc gia Cát Tiên – Điểm sáng trong công tác bảo vệ đa dạng sinh học

(TITC) – Một năm sau khi chính thức được công nhận vào Danh lục Xanh của Liên minh Bảo tồn Thiên nhiên Quốc tế (IUCN), Vườn Quốc gia (VQG) Cát Tiên đang ngày càng khẳng định vai trò tiên phong trong công tác bảo tồn thiên nhiên và bảo vệ

Doanh nghiệp và cộng đồng chung tay trồng rừng tại Hòa Bình vì một tương lai xanh

(TITC) – Hướng tới hưởng ứng Ngày Quốc tế Đa dạng sinh học (22/5), đồng thời góp phần vào nỗ lực phục hồi và bảo vệ hệ sinh thái rừng, ngày 16/5 vừa qua, tại Khu bảo tồn thiên nhiên Hang Kia – Pà Cò (xã Đồng Tân, huyện Mai

Xu hướng du lịch với không gian xanh

Thách thức với “du lịch xanh”

Tái chế đến tái sinh

Xem tiếp

Tin nổi bật

Vườn Quốc gia Cát Tiên – Điểm sáng trong công tác bảo vệ đa dạng sinh học

Doanh nghiệp và cộng đồng chung tay trồng rừng tại Hòa Bình vì một tương lai xanh

Bộ VHTTDL hưởng ứng Tuần lễ quốc gia không thuốc lá 25-31/5

Để tín chỉ carbon làm tài sản bảo đảm

Sóc Trăng tổ chức mít tinh hưởng ứng Ngày Quốc tế Đa dạng sinh học năm 2025

Xem nhiều nhất

Bình Định: Triển khai các giải pháp bảo tồn đa dạng sinh học
Enchanting journey to Binh Chau Beach
Kiên Giang: Bảo tồn động vật hoang dã ở Vườn quốc gia U Minh Thượng
Biến đổi khí hậu đang ảnh hưởng lớn đối với Việt Nam
Bình Định: Bảo tồn đa dạng sinh học để phát triển bền vững
No posts found

Cơ quan chủ quản: CỤC DU LỊCH QUỐC GIA VIỆT NAM

Đơn vị thực hiện: TRUNG TÂM THÔNG TIN DU LỊCH

Địa chỉ: Số 33, ngõ 294/2 đường Kim Mã, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội

Chịu trách nhiệm nội dung: Trung tâm Thông tin du lịch

Giấy phép số: 78/GP-TTĐT cấp ngày 29 tháng 5 năm 2020

Lượt truy cập:

79038185

DANH MỤC CHÍNH

  • Trang chủ
  • Tin tức, sự kiện
  • Du lịch xanh
  • Biến đổi khí hậu
  • Văn hoá, di sản
  • Chương trình dự án
  • Mô hình, kinh nghiệm
  • Phóng sự ảnh
  • Video
  • Trang chủ
  • Tin tức, sự kiện
  • Du lịch xanh
  • Biến đổi khí hậu
  • Văn hoá, di sản
  • Chương trình dự án
  • Mô hình, kinh nghiệm
  • Phóng sự ảnh
  • Video
nentangso
ic-dulichvn-org
ic-vietnam-travel
ic-moitruogndulich-vn
© TITC