Chuyển đến nội dung
Thứ 2, ngày 19/05/2025
|
English
  • Trang chủ
  • Tin tức, sự kiện
  • Du lịch xanh
  • Biến đổi khí hậu
  • Văn hoá, di sản
  • Chương trình dự án
  • Mô hình, kinh nghiệm
  • Phóng sự ảnh
  • Video
  • Trang chủ
  • Tin tức, sự kiện
  • Du lịch xanh
  • Biến đổi khí hậu
  • Văn hoá, di sản
  • Chương trình dự án
  • Mô hình, kinh nghiệm
  • Phóng sự ảnh
  • Video
  • Trang chủ
  • /
  • Văn hoá, di sản
  • /
  • Bình Dương: Vì một lễ hội nghĩa tình – văn minh – không rác

Bình Dương: Vì một lễ hội nghĩa tình – văn minh – không rác

Cập nhật: 26/02/2024

Lễ hội Rằm tháng giêng hàng năm trên địa bàn TP. Thủ Dầu Một với nhiều hoạt động thiện nguyện phục vụ miễn phí đã trở thành nét đẹp văn hóa độc đáo trong dịp đầu năm mới của đất Thủ - Bình Dương. Năm nay, các hoạt động của lễ hội cùng hướng đến mục tiêu xây dựng “Lễ hội nghĩa tình - văn minh - không rác” với những phần việc đã và đang được TP. Thủ Dầu Một tập trung thực hiện nhằm góp phần chung tay giữ gìn nét đẹp văn hóa trong mùa lễ hội hàng năm, quảng bá hình ảnh con người đất Thủ mến khách, thân thiện, nhân ái, nghĩa tình, ứng xử văn minh.

Thành viên các tổ tự quản bảo vệ môi trường ra quân dọn vệ sinh, nhặt rác trên các tuyến đường

Chung sức vì “Thành phố không rác”

Nằm trong chuỗi các hoạt động dịp Lễ hội Rằm tháng giêng trên địa bàn TP. Thủ Dầu Một năm 2024, sáng 21/02, tại công viên Nguyễn Du (phường Phú Cường), TP. Thủ Dầu Một đã phát động chương trình “Lễ hội nghĩa tình - văn minh - không rác” và Tổ xe ôm vì đô thị văn minh phục vụ miễn phí trong dịp Lễ hội Rằm tháng giêng. Ông Huỳnh Văn Thanh, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP. Thủ Dầu Một, cho biết thực hiện kế hoạch “Thành phố không rác” giai đoạn 2023-2025 do UBND TP. Thủ Dầu Một phát động và chương trình phối hợp thống nhất hành động của Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố, trong mùa lễ hội năm nay, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố sẽ tổ chức thực hiện 2 đội hình, gồm: Đội hình Tổ tự quản bảo vệ môi trường vì “Lễ hội nghĩa tình - văn minh - không rác” và đội hình Tổ xe ôm phục vụ miễn phí Lễ hội Rằm tháng giêng. 2 đội hình này tham gia thực hiện nhiệm vụ từ ngày 22 đến 24/02 (từ ngày 13 đến 15 tháng giêng âm lịch).

Theo đó, 13 Tổ xe ôm miễn phí và 137 Tổ tự quản bảo vệ môi trường trên địa bàn thành phố với khoảng 840 thành viên sẽ tham gia trong chương trình này. Các thành viên đội hình Tổ tự quản bảo vệ môi trường sẽ tham gia với các phần việc, như: Tuyên truyền du khách và người dân bỏ rác đúng nơi quy định tại các khu vực diễn ra Lễ hội Rằm tháng giêng; trực tiếp tham gia thu gom rác vương vãi trên đường phố, vỉa hè và kêu gọi nhân dân cùng tham gia hành động dọn dẹp, thu gom rác để làm đẹp đường phố, lễ hội.

Riêng các thành viên đội hình Tổ xe ôm phục vụ xe ôm miễn phí cho các đối tượng là người lớn tuổi, trẻ em, phụ nữ mang thai, người đi lại khó khăn, đến viếng chùa, miếu trong dịp Lễ hội Rằm tháng giêng. Ngoài ra, các thành viên tổ xe ôm còn tham gia tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện các tiêu chí của đề án nâng cao chất lượng cuộc vận động “Xây dựng nếp sống văn hóa - văn minh đô thị”, trong đó tập trung chú trọng tiêu chí xây dựng “Người công dân 5 gương mẫu”.

Vui vì được tham gia hoạt động ý nghĩa

Ngay sau lễ phát động, các đội hình Tổ xe ôm miễn phí và Tổ tự quản bảo vệ môi trường đã ra quân, cùng tham gia vào các hoạt động trong phần việc của mình. Ngoài những thành viên mới tham gia phục vụ năm đầu tiên, nhưng cũng có nhiều người đã phục vụ từ nhiều năm qua. Bên cạnh người trẻ có nhiều người đã lớn tuổi, nhưng ai cũng tích cực, nhiệt tình hưởng ứng tham gia, bởi đây là cách để cùng góp sức với địa phương lan tỏa hình ảnh đẹp của người dân đất Thủ - Bình Dương nhân ái, nghĩa tình, thân thiện, mến khách đến với du khách gần xa trong dịp Lễ hội Rằm tháng giêng.

Ông Nguyễn Văn Thê, thành viên Tổ xe ôm miễn phí phường Phú Cường tham gia phục vụ trong mùa lễ hội năm nay, cho hay đây là năm thứ 3 ông tham gia đội hình xe ôm miễn phí. 72 tuổi đời, ông Thê đã có hơn 30 năm chạy xe ôm. Cuộc sống vẫn còn nhiều khó khăn, song ông vẫn sẵn sàng tham gia phục vụ miễn phí vì theo ông đây là việc làm rất ý nghĩa. Ông Thê chia sẻ: “Tôi thấy rất vui khi được tham gia phục vụ xe ôm miễn phí trong mỗi dịp lễ hội. Chúng tôi luôn sẵn sàng để đưa những người già yếu, tàn tật, trẻ em… từ những điểm gửi xe đến các chùa, miếu… và ngược lại. Tôi xem đó là một phần trách nhiệm của mình - một người công dân đất Thủ…”.

Với bà Nguyễn Thị Hạnh, 67 tuổi, thành viên Tổ tự quản bảo vệ môi trường khu phố 2, phường Phú Thọ thì đây là năm đầu tiên bà tham gia phục vụ lễ hội. Chia sẻ với P.V khi cùng các thành viên tham gia quét dọn rác trên đoạn đường Nguyễn Du, bà Hạnh cho biết đây là chương trình thiết thực đối với mọi người. Đặc biệt, với các thành viên tổ tự quản, thông qua những việc làm này sẽ làm gương cho người khác không vứt rác bừa bãi, giúp thành phố sạch, đẹp hơn. Ngoài tham gia làm vệ sinh trên các tuyến đường, bà còn tham gia nấu ăn, phục vụ suất ăn, nước uống miễn phí cho người dân, du khách đến tham gia lễ hội năm nay. Bà Hạnh bày tỏ: “Được góp sức làm cho thành phố thêm sạch, đẹp và không rác tôi thấy rất vui. Hy vọng, khi mọi người đến đây du lịch, tham quan trong mùa lễ hội này sẽ lưu giữ được những hình ảnh đẹp nhất về thành phố nghĩa tình - văn minh - không rác”.

Hồng Thuận

Báo Bình Dương – baobinhduong.vn – Đăng ngày 22/02/2024
Từ khóa: đất Thủ - Bình Dương, Lễ hội Rằm tháng giêng, Nét đẹp văn hóa, phục vụ miễn phí, thiện nguyện, TP. Thủ Dầu Một

Tin liên quan

Để tín chỉ carbon làm tài sản bảo đảm

Thị trường tín chỉ carbon đang được kỳ vọng trở thành một trong những công cụ quan trọng giúp Việt Nam hiện thực hóa cam kết phát thải ròng bằng 0 vào năm 2050. Không những thế, thị trường carbon còn giúp doanh nghiệp chuyển đổi xanh. Rừng ngập mặn

Du lịch Đà Nẵng vào mùa cao điểm: Điểm đến văn minh, thân thiện

Trong những ngày qua, người dân khắp nơi trên cả nước cũng như du khách quốc tế về Đà Nẵng để tham quan, đón chào các sự kiện “Mùa du lịch biển Đà Nẵng 2025”.

Điện Biên: Phê duyệt đề cương thành lập Vườn Quốc gia Mường Nhé

Cô Tô phát triển du lịch gắn với bảo vệ môi trường

Độc đáo bức tranh “Cá chép vượt vũ môn” trên cánh đồng lúa Tam Cốc, Ninh Bình

Xem tiếp

Tin nổi bật

Để tín chỉ carbon làm tài sản bảo đảm

Sóc Trăng tổ chức mít tinh hưởng ứng Ngày Quốc tế Đa dạng sinh học năm 2025

Bắc Kạn: Tập huấn bảo vệ môi trường trong lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch

Khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số: Chìa khóa phát triển đại dương bền vững

Chi cục Kiểm lâm Hải Dương: Hưởng ứng ngày quốc tế đa dạng sinh học năm 2025.

Xem nhiều nhất

Bình Định: Triển khai các giải pháp bảo tồn đa dạng sinh học
Enchanting journey to Binh Chau Beach
Kiên Giang: Bảo tồn động vật hoang dã ở Vườn quốc gia U Minh Thượng
Biến đổi khí hậu đang ảnh hưởng lớn đối với Việt Nam
Bình Định: Bảo tồn đa dạng sinh học để phát triển bền vững
No posts found

Cơ quan chủ quản: CỤC DU LỊCH QUỐC GIA VIỆT NAM

Đơn vị thực hiện: TRUNG TÂM THÔNG TIN DU LỊCH

Địa chỉ: Số 33, ngõ 294/2 đường Kim Mã, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội

Chịu trách nhiệm nội dung: Trung tâm Thông tin du lịch

Giấy phép số: 78/GP-TTĐT cấp ngày 29 tháng 5 năm 2020

Lượt truy cập:

79037697

DANH MỤC CHÍNH

  • Trang chủ
  • Tin tức, sự kiện
  • Du lịch xanh
  • Biến đổi khí hậu
  • Văn hoá, di sản
  • Chương trình dự án
  • Mô hình, kinh nghiệm
  • Phóng sự ảnh
  • Video
  • Trang chủ
  • Tin tức, sự kiện
  • Du lịch xanh
  • Biến đổi khí hậu
  • Văn hoá, di sản
  • Chương trình dự án
  • Mô hình, kinh nghiệm
  • Phóng sự ảnh
  • Video
nentangso
ic-dulichvn-org
ic-vietnam-travel
ic-moitruogndulich-vn
© TITC