Chuyển đến nội dung
Thứ 7, ngày 28/06/2025
|
English
  • Trang chủ
  • Tin tức, sự kiện
  • Du lịch xanh
  • Biến đổi khí hậu
  • Văn hoá, di sản
  • Chương trình dự án
  • Mô hình, kinh nghiệm
  • Phóng sự ảnh
  • Video
  • Trang chủ
  • Tin tức, sự kiện
  • Du lịch xanh
  • Biến đổi khí hậu
  • Văn hoá, di sản
  • Chương trình dự án
  • Mô hình, kinh nghiệm
  • Phóng sự ảnh
  • Video
  • Trang chủ
  • /
  • Tin nổi bật
  • /
  • Tin tức, sự kiện
  • /
  • Bình Thuận: Mặt trận huyện Phú Quý vận động nhân dân, du khách tham gia bảo vệ môi trường biển

Bình Thuận: Mặt trận huyện Phú Quý vận động nhân dân, du khách tham gia bảo vệ môi trường biển

Cập nhật: 16/01/2025

Thời gian qua, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam huyện Phú Quý (Bình Thuận) đã tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân, du khách tham gia bảo vệ môi trường biển, nhất là rác thải nhựa tiến đến loại bỏ hoàn toàn rác thải nhựa trên đảo Phú Quý. Từ đó, tạo cảnh quan, môi trường xanh - sạch - đẹp và thu hút du khách đến tham quan, nghỉ dưỡng.

Những kết quả...

Để phát triển du lịch ở huyện đảo Phú Quý, đồng thời góp phần giữ chuẩn tiêu chí số 17 về môi trường trong Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và phấn đấu huyện đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao. Trong thời gian qua, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Phú Quý đã phối hợp với các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội tích cực tuyên truyền, quán triệt cho các tầng lớp nhân dân về Luật Bảo vệ môi trường, triển khai các chỉ thị, nghị quyết, chương trình, dự án, kế hoạch của các cấp gắn với Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”.

Các tầng lớp nhân dân dọn vệ sinh môi trường biển.

Cùng với đó, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Phú Quý đã phối hợp với Phòng Tài nguyên và Môi trường, các ngành liên quan tổ chức tập huấn hướng dẫn cho các hộ dân về việc phân loại rác thải tại nguồn, thành 3 loại (từ ngày 1/1/2025 thực hiện đồng loạt trên toàn huyện). Cụ thể, chất thải rắn có khả năng tái sử dụng, tái chế; chất thải thực phẩm; chất thải rắn sinh hoạt khác. Theo đó, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện đã cùng các ban ngành triển khai làm điểm 3 mô hình về giảm thiểu rác thải nhựa gồm: Mô hình nhóm thu gom nhựa tái chế (ve chai) dựa trên phân loại rác thải tại nguồn để cải thiện sinh kế cho người dân tại huyện Phú Quý; mô hình kinh tế tuần hoàn và phân loại rác thải tại Trường THPT Ngô Quyền; mô hình khu dân cư thôn Mỹ Khê, xã Tam Thanh, huyện đảo Phú Quý thu gom phân loại rác thải tại nguồn, làm phân compost. Song song đó, vận động 100% các tiểu thương, hộ kinh doanh trên địa bàn huyện thực hiện ký cam kết giảm thiểu rác thải nhựa trong kinh doanh buôn bán bằng các sản phẩm thay thế thân thiện với môi trường. Vận động đơn vị, doanh nghiệp vận tải, doanh nghiệp du lịch và du khách chung tay, tích cực thực hiện có hiệu quả phong trào chống rác thải nhựa gắn với vận động du khách không mang rác thải nhựa lên đảo. 100% ca nô đưa rước khách ra đảo Hòn Tranh và các đảo lẻ sẽ không sử dụng chai nhựa, sản phẩm nhựa, túi nilon sử dụng một lần; vận động du khách tuyệt đối không vứt rác xuống biển, không mang rác thải nhựa lên đảo Hòn Tranh. Ngoài ra, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện phối hợp với các tổ chức tôn giáo phát động tín đồ, nhân dân định kỳ hàng quý làm vệ sinh tại các bờ biển…

Theo đánh giá của Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Phú Quý, đến nay nhân dân trong huyện đã cơ bản thay đổi về nhận thức trong công tác xử lý rác thải và bảo vệ môi trường sống, vệ sinh chuồng trại chăn nuôi, bà con ủ rác thải tạo thành phân hữu cơ vi sinh phục vụ sản xuất nông nghiệp; từng bước hạn chế sử dụng túi nilon, sản phẩm nhựa sử dụng một lần. Đặc biệt, với khách du lịch trong 2 năm trở lại đây lượng rác thải nhựa do du khách mang ra huyện đảo Phú Quý rất ít, các chủ phương tiện tàu khách đã thực hiện ký cam kết và hạn chế phục vụ hành khách nước uống chai nhựa như trước đây mà thay nước uống đóng bình và ly giấy từ đó góp phần giảm thiểu ô nhiễm môi trường.

Tăng cường công tác tuyên truyền

Theo Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Phú Quý, bên cạnh những mặt tích cực, công tác bảo vệ môi trường biển vẫn có những khó khăn, vướng mắc. Đó là hoạt động đánh bắt, sản xuất trên biển và ý thức của một bộ phận nhân dân còn hạn chế nên rác thải nhựa đại dương ngày càng nhiều. Ý thức chấp hành pháp luật bảo vệ môi trường của một số cơ sở, doanh nghiệp và một bộ phận người dân chưa cao, một số ít cơ sở kinh doanh do chạy theo lợi nhuận trước mắt mà không đầu tư thực hiện các biện pháp để giảm thải chất thải rắn ra môi trường. Mặt khác, do nhận thức, thói quen và tiện sử dụng nên việc sử dụng túi nilon và sản phẩm nhựa sử dụng một lần nhìn chung vẫn còn diễn ra. Công tác thu gom vận chuyển và xử lý chất thải rắn chưa đáp ứng yêu cầu bảo vệ môi trường. Chương trình phân loại rác thải tại nguồn ở địa phương trong thời gian qua chỉ triển khai thử nghiệm, chưa thực hiện đồng bộ trong nhân dân.

Để tiếp tục góp phần tham gia bảo vệ môi trường biển và chất thải nhựa trên địa bàn huyện, thời gian tới Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp huyện Phú Quý tiếp tục phối hợp với các cơ quan, ban ngành liên quan tăng cường công tác tuyên truyền, quán triệt đến cán bộ và nhân dân về Luật Bảo vệ môi trường, mục đích, ý nghĩa và tác hại của chất thải nhựa nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ hơn trong nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên và nhân dân. Cùng với đó, gắn chặt việc tuyên truyền, vận động thực hiện tốt công tác bảo vệ môi trường với phong trào thi đua theo tinh thần Chỉ thị 34-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, đoàn kết tham gia bảo vệ môi trường, xây dựng địa bàn dân cư bảo đảm mỹ quan, xanh, sạch, đẹp, đạt tiêu chuẩn về môi trường theo bộ tiêu chí quốc gia xây dựng nông thôn mới. Chú trọng phối hợp việc xây dựng và nhân rộng các mô hình, phần việc trong bảo vệ môi trường; sử dụng có hiệu quả các sản phẩm thân thiện với môi trường, qua đó kịp thời đề xuất biểu dương khen thưởng…

Thanh Thủy

Báo Bình Thuận – baobinhthuan.com.vn – Đăng ngày 16/01/2025
Từ khóa: Bình Thuận, đảo Phú Quý, môi trường biển

Tin liên quan

Cà Mau phát triển du lịch thích ứng biến đổi khí hậu

Cùng với nhiều địa phương trong khu vực, Cà Mau hiện đang gánh chịu những tác động nặng nề của biến đổi khí hậu (BÐKH) như: nước biển dâng, xâm nhập mặn, khô hạn, bão lũ, ngập úng kéo dài, sạt lở đất… Không chỉ ngành nông – lâm –

Khởi sắc du lịch Hà Tĩnh

Theo số liệu thống kê, sáu tháng đầu năm 2025, tỉnh Hà Tĩnh đón hơn 3,7 triệu lượt khách đến tham quan, nghỉ dưỡng, tăng 8,1 % so với cùng kỳ năm 2024.

Cơ hội tái cấu trúc ngành du lịch Tuyên Quang

Côn Đảo (Bà Rịa – Vũng Tàu) tiếp tục khẳng định là địa chỉ đỏ thu hút du khách

Ngư dân Quảng Ngãi làm du lịch cộng đồng

Xem tiếp

Tin nổi bật

Cà Mau phát triển du lịch thích ứng biến đổi khí hậu

Quảng Nam: Bảo tồn di sản từ nền tảng đời sống cộng đồng

Tắm biển an toàn kiểu mới ở Sầm Sơn

Quảng Ninh: Di sản văn hoá và mục tiêu phát triển du lịch bền vững

Mở rộng không gian, thúc đẩy du lịch địa phương phát triển

Xem nhiều nhất

Enchanting journey to Binh Chau Beach
Say đắm Tây Giang
Hòn Bà Vũng Tàu - cùng khám phá điểm đến linh thiêng hoang sơ
Ngày Đại dương Thế giới 2025: Việt Nam hành động vì biển xanh bền vững
Biến đổi khí hậu đang ảnh hưởng lớn đối với Việt Nam
No posts found

Copyright: VIET NAM NATIONAL AUTHORITY OF TOURISM

Webmaster: TOURISM INFORMATION TECHNOLOGY CENTER

Address: No. 33, Alley 294/2 Kim Ma Street, Ba Dinh District, Ha Noi

Responsible for content: Tourism Information Technology Center

License number: 78/GP-TTĐT dated 29 May 2020

Số lượt truy cập: 72689036.

CATEGORIES

  • Trang chủ
  • Tin tức, sự kiện
  • Du lịch xanh
  • Biến đổi khí hậu
  • Văn hoá, di sản
  • Chương trình dự án
  • Mô hình, kinh nghiệm
  • Phóng sự ảnh
  • Video
  • Trang chủ
  • Tin tức, sự kiện
  • Du lịch xanh
  • Biến đổi khí hậu
  • Văn hoá, di sản
  • Chương trình dự án
  • Mô hình, kinh nghiệm
  • Phóng sự ảnh
  • Video
nentangso
ic-dulichvn-org
ic-vietnam-travel
ic-moitruogndulich-vn

© TITC