Sau khi tiếp nhận nguồn kinh phí gần 18 tỷ đồng bổ sung từ ngân sách Trung ương bổ sung có mục tiêu hỗ trợ khắc phục hậu quả hạn hán và xâm nhập mặn vụ Đông Xuân năm 2015 – 2016, tỉnh Cà Mau đã quyết định đầu tư các công trình thủy lợi chống hạn hán, xâm nhập mặn.
Thi công các công trình thủy lợi
Trong đó, Cà Mau đầu tư 8 công trình thủy lợi chống hạn cho các xã vùng ngọt hóa huyện U Minh với tổng chiều dài gần 40 km. Hiện tại, huyện đã có 4 công trình đang được khẩn trương thi công tại các xã: Nguyễn Phích, Khánh Lâm và Khánh Hội.
Ngoài ra, tỉnh Cà Mau sẽ tập trung thực hiện 11 công trình nạo vét, đào mới kênh mương với tổng kinh phí thực hiện gần 12 tỷ đồng. Trong đó, huyện Trần Văn Thời có 2 công trình; huyện Thới Bình 4 công trình; huyện U Minh 1 công trình và thành phố Cà Mau 4 công trình. Bên cạnh đó tỉnh cũng dành 5 tỷ đồng để sửa chữa 3 cống trên địa bàn 3 xã: Khánh Bình Tây, Khánh Hưng và Khánh Bình, huyện Trần Văn Thời. Hơn 1 tỷ đồng còn lại sẽ đầu tư xây dựng Trạm bơm tại Trại giống nông nghiệp Khánh Lâm 2, trên địa bàn xã Khánh Lâm, huyện U Minh.
Hiện nay, khó khăn lớn nhất là tình trạng xâm nhập mặn lấn sâu vào nội đồng dẫn đến nhiều tuyến kênh thủy lợi vùng ngọt hóa bị ảnh hưởng. Qua theo dõi và kiểm tra thực tế của Trạm Thủy lợi huyện U Minh, độ mặn đo được tại khu vực này có nơi cao nhất 38‰ và thấp nhất là 1‰. Trong những ngày qua, nắng nóng gay gắt kéo dài làm nhiều tuyến kênh thủy lợi nằm trong vùng ngọt hóa huyện U Minh đã bị khô cạn, ảnh hưởng đến đời sống, sản xuất và sinh hoạt của người dân.
Tin & ảnh: Giang Sơn